Nguồn tin: Tiền Giang, 26/06/2012
Ngày cập nhật:
27/6/2012
Mấy ngày nay, ông Nguyễn Văn Phong và nhiều thương lái ở xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) vất vả chạy ngược, chạy xuôi nộp đơn tố cáo các đầu mối thu mua trái thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc giựt tiền. Theo thống kê chưa đầy đủ, số tiền bị giựt lên trên 1 tỷ đồng, khiến cho một số thương lái tại chỗ và nông dân trồng thanh long lâm vào cảnh khốn đốn.
Người trồng thanh long đang gặp cảnh khốn đốn do bị giựt nợ hàng tỷ đồng.
Giựt nợ dây chuyền
Ông Nguyễn Văn Phong rầu rĩ cho biết: "Cách nay hơn hai tháng, thương lái Trần Thị Ngọc Loan từ xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tìm đến nhà tôi đặt vấn đề thu mua trái thanh long giá cao để xuất khẩu sang Trung Quốc. Ban đầu, bà Loan thu mua và trả tiền sòng phẳng, giá cao hơn thị trường 20% - 30%. Không "câu nệ" quy cách, chất lượng trái. Thấy họ làm ăn có uy tín nên tôi bỏ công tìm đến các vườn thanh long trong vùng thu mua hàng về giao cho bà Loan". Sau vài chuyến hàng, đột ngột vào một ngày cuối tuần bà Loan yêu cầu ông Phong thu mua giao cho bà số lượng thanh long rất lớn để xuất khẩu sang Trung Quốc vì thị trường đang hút hàng, giá rất cao. Khi hàng đã đóng lên xe chuyển đi, bà Loan thông báo chưa rút được tiền vì cuối tuần ngân hàng không làm việc, hẹn đầu tuần sau sẽ quay lại thanh toán. Do tin tưởng nên ông Phong vui vẻ cho bà Loan khất nợ số tiền lên đến 210 triệu đồng. Sau đó, bà Loan trốn biệt, không quay lại trả tiền. Khi ông Phong điện thoại đòi tiền, bà Loan cho biết phía Trung Quốc chưa thanh toán tiền nên chưa thể trả cho ông Phong. Giữa lúc bán tín bán nghi chuyện bị giựt nợ, ông Phong càng tá hỏa khi biết trong vùng còn có nhiều thương lái cũng là nạn nhân của bà Loan. Tổng cộng số tiền bà Loan còn nợ các thương lái cung ứng thanh long lên đến gần 700 triệu đồng.
Quá bức xúc, ông Phong cùng những thương lái khác thuê xe ra tận xã Hàm Minh tìm bà Loan đòi nợ. Tại đây, bà Loan tiếp tục cho biết chưa lấy được tiền từ phía Trung Quốc nên chưa thể trả tiền cho ông Phong và những người khác, sau đó tìm cách tránh mặt. Khi ông Phong và các nạn nhân của bà Loan nộp đơn tố cáo chuyện bà Loan giựt tiền mua thanh long ở Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì được nơi đây hướng dẫn về địa phương gửi đơn vì sự việc xảy ra ở huyện Chợ Gạo.
Tương tự trường hợp của ông Phong, nhiều ngày qua các thương lái chuyên mua thanh long cung ứng cho một thương lái tên Lý, chủ DNTN Lợi Phong ở tỉnh Bình Thuận vào thuê nhà kho mở điểm thu mua, đóng gói ở ấp Bình Cách, xã Tân Bình Thạnh (huyện Chợ Gạo) cũng khốn đốn vì ông Lý đã trốn biệt. Hiện tại, nhà kho của ông Lý thuê đóng cửa im ỉm, bên trong chỉ có đống thùng giấy các-tông đầy bụi. Một người dân sống cạnh nhà kho của ông Lý cho biết số tiền nợ thu mua thanh long của ông này không dưới 500 triệu đồng. Lúc đầu những người đòi nợ gọi điện thoại ông Lý còn trả lời do chưa thu được tiền từ phía Trung Quốc nên chưa thể trả nợ, nhưng sau dó ông này tắt điện thoại luôn.
Vẫn mất cảnh giác
Vùng chuyên canh cây thanh long của hai tỉnh Tiền Giang, Long An chủ yếu tập trung ở hai huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) và Châu Thành (Long An), với diện tích khoảng 4.300 ha, sản lượng cho trái hàng năm khoảng hơn 100.000 tấn. Lâu nay khoảng 70 - 80% sản lượng trái thanh long được xuất sang thị trường Trung Quốc nên luôn gánh chịu nhiều tổn thất.
Ông Nguyễn Ngọc Ân, một thương lái chuyên thu mua thanh long ở xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, Long An cho biết: "Bán thanh long sang thị trường Trung Quốc rất hồi hộp vì chỉ giao kèo miệng, họ không chịu làm hợp đồng. Nhiều lúc thương lái Trung Quốc điện thoại đặt hàng giá cao, không cần quy cách, nhưng khi giao hàng thì họ "chê ỏng chê ẹo", ép giá xuống 30 - 40% vẫn phải bán vì không bán cho họ thì làm sao tiêu thụ được khối lượng hàng quá lớn. Do phần lớn thanh long xuất sang Trung Quốc nên hiện nay có thể nói thương lái của họ đã thao túng hoàn toàn thị trường này, giá cả thu mua đều do họ định đoạt".
Ông Huỳnh Hồng Ửng, nguyên Chủ nhiệm HTX thanh long Quơn Long, huyện Chợ Gạo cho rằng: "Hiện nay, các thương lái thu mua thanh long xuất sang Trung Quốc đang mất cảnh giác với chiêu thu mua giá cao, trả tiền sòng phẳng lúc đầu để sau đó khi bị o ép hoặc giựt nợ thì gánh chịu thiệt hại nặng nề. Các đầu mối thu mua cung ứng hàng sang Trung Quốc làm ăn giao dịch tiền trăm triệu, bạc tỉ nhưng rất cả tin, chỉ nói miệng với nhau hoặc giao dịch bằng điện thoại chứ không làm hợp đồng mua bán cụ thể nên khi xảy ra tranh chấp xem như trắng tay".
Trong khi đó bà Nguyễn Thị Đậm, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn đang có 7 đầu mối thu mua thanh long với hàng trăm thương lái. Tuy chưa nghe chuyện thương lái thu mua thanh long xuất sang Trung Quốc bị giựt nợ nhưng địa phương đang rất cảnh giác. Từ chuyện khoai lang Vĩnh Long, khóm Tiền Giang, dừa Bến Tre, chúng tôi cảnh báo người dân phải hết sức cảnh giác khi bán thanh long sang thị trường Trung Quốc, đừng ham lợi trước mắt mà gánh chịu nhiều thiệt hại về sau.
Sĩ Nguyên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.