Nguồn tin: Tiếng nói Việt Nam, 01/07/2009
Ngày cập nhật:
2/7/2009
Dưa hấu chuyển đi Trung Quốc rất khó khăn về việc đóng bao bì nhãn mác vì dưa không thể tập trung một địa điểm. Bên cạnh đó, bao bì cũng làm tăng giá thành sản phẩm
Theo thỏa thuận giữa Bộ NN&PTNT Việt Nam với Tổng cục Giám sát chất lượng, thanh tra và kiểm dịch Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/7/2009, 5 mặt hàng trái cây của Việt Nam là: vải, nhãn, thanh long, chuối và dưa hấu nhập khẩu vào Trung Quốc phải dán nhãn mác, xuất xứ. Đây là điều không dễ thực hiện, nhất là đối với dưa hấu, nông sản vốn chỉ được trồng theo hộ gia đình.
Quảng Ngãi là một trong những tỉnh ở miền Trung phát triển mạnh nghề trồng dưa hấu. Riêng ở huyện Bình Sơn, dưa hấu là lọai cây trồng chủ lực và đã sớm tìm được chỗ đứng ổn định tại thị trường Trung Quốc. Hàng chục năm nay, nông dân ở tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển nhiều diện tích đất hoa màu kém hiệu quả sang trồng dưa hấu. Có năm diện tích dưa hấu lên tới 7.000 ha, trở thành loại cây mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Tuy nhiên, giàu cũng nhờ trồng dưa, nhưng nghèo cũng vì dưa, bởi một lẽ sản xuất và tiêu thụ chưa thật sự ổn định. Có năm trồng ít thì dưa được giá, bán chạy. Nhưng khi người dân ồ ạt trồng dưa thì chỉ bán được vài chuyến hàng đầu vụ, còn lại sau đó dưa phải nằm cả tuần ở cửa khẩu, hàng trăm tấn dưa đành đổ đi vì không xuất khẩu được.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tiêu thụ dưa hấu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Trước hết là các qui định về quản lý chất lượng sản phẩm ngày càng chặt chẽ, như hàng phải đóng thùng, đóng hộp, có nhãn mác, nêu rõ xuất xứ hàng hoá… Ông Cao Hùng Vương, người dân xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã hơn 15 năm trồng và buôn bán dưa hấu sang Trung Quốc cho biết: “Dưa hấu chuyển đi Trung Quốc rất khó khăn về việc đóng bao bì nhãn mác vì dưa không thể tập trung một địa điểm. Bên cạnh đó, bao bì cũng làm tăng giá thành sản phẩm”.
Việc qui định xuất xứ dưa hấu là rất khó thực hiện với người nông dân. Đối với người buôn dưa thì phải mua gom, mà đã mua gom thì làm sao có thể đóng thùng được. Trong khi đó đóng thùng đối với dưa lại rất cồng kềnh và tăng tiền cước vận chuyển, người buôn dưa sẽ không có lời. Năm 2008, chi phí vận chuyển 1 tấn dưa đến cửa khẩu để xuất sang Trung Quốc từ 700.000 – 800.000 đồng, bây giờ đã lên đến 1,2 triệu đồng/một tấn. Không đóng thùng một xe có thể chở đến 20 tấn dưa, nhưng nếu đóng thùng thì chỉ chở hơn 10 tấn.
Bà Nguyễn Thị Tri ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn chuyên buôn dưa hấu sang Trung Quốc cho rằng: Lâu nay, người buôn dưa ở Quảng Ngãi lót rơm rạ vào dưa chở đi là tiện lợi nhất. Việc làm này nhanh gọn, số lượng dưa chở trên mỗi chuyến xe được nhiều, chứ đóng thùng chắc là không thể thực hiện được ngay. Nếu buộc phải đóng thùng thì Nhà nước hoặc các ngành chức năng nên giúp đỡ bà con mới làm được. Trong khi đó, chính quyền và ngành chức năng vẫn còn nhiều lúng túng, chưa có giải pháp hỗ trợ người nông dân.
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị trực tiếp lập thủ tục đăng ký với Cục Trồng trọt- Bộ NN&PTNT về tiêu thụ dưa hấu. Ông Phạm Ngọc Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết việc làm này quá mới đối với Chi cục, việc lập danh sách đăng ký ở các địa phương rất lúng túng. Chi cục đã lập danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu mua dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng mới chỉ có khoảng 40 hộ với diện tích 900 ha đăng ký với Cục Trồng trọt. Đây là con số quá khiêm tốn so với thực tế, ở Quảng Ngãi có đến hàng nghìn hộ trồng dưa hàng năm.
Ông Phạm Ngọc Thu thừa nhận lâu nay không ai quản lý danh sách người trồng dưa, kể cả những người thu mua và vận chuyển dưa sang Trung Quốc. Vì vậy, việc lập danh sách phải đi từ huyện xuống xã, thôn, rồi đến từng hộ nên chậm trễ là đương nhiên. Ông Phạm Ngọc Thu, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Qua khảo sát thì loại hình trồng dưa hấu là kinh tế hộ. Đã là kinh tế hộ thì đầu mơi cơ sở trồng trọt rất nhiều, sản lượng nhỏ lẻ. Vì vậy để quản lý được rất là khó khăn. Hai nếu như thực hiện qui định mẫu mã bao bì thì chi phí đầu vào tiểu thương tăng lên và sẽ có tình trạng tiểu thương ép giá nông dân”.
Thực tế ở Quảng Ngãi không có trang trại trồng dưa hấu, mà chỉ có trồng dưa phân tán theo từng hộ, sản phẩm thu mua rải rác nên việc đóng gói là không dễ dàng gì. Cho nên, quản lý trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc theo yêu cầu Bộ NN&PTNT đưa ra quả là điều khó khăn. Ông Phạm Ngọc Thu đề xuất: “Chỉ đăng ký vùng trồng dưa là phù hợp nhất. Còn việc quản lý chất lượng vùng trồng dưa sẽ do cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giám sát. Việc dán nhãn mác bao bì cũng cần phải xem xét sao cho không đội giá thành của người trồng trọt”.
Có một thực tế là, việc đăng ký sản phẩm dưa hấu của nông dân tỉnh Quảng Ngãi khi xuất bán sang Trung Quốc là việc khó khăn của người trồng dưa lẫn những người buôn dưa và cho cả cơ quan quản lý. Để người trồng dưa hấu ở tỉnh Quảng Ngãi yên tâm sản xuất, địa phương và các ngành chức năng cần có biện pháp cụ thể hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn hiện nay./.
Xuân Long
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.