Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 28/08/2012
Ngày cập nhật:
29/8/2012
Mô hình tổ “thanh long VietGAP tự quản, tự phòng an toàn về an ninh trật tự” tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận hiện nay đang được nhân rộng. Sức lan tỏa nhanh của mô hình không chỉ hiệu quả trong bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương, giúp bà con yên tâm sản xuất mà còn là sợi dây vô hình thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân.
Mất đoàn kết vì trộm cắp
Năm 2010, phong trào trồng thanh long tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc phát triển mạnh nhờ nguồn nước từ hồ Suối Đá. Cây thanh long đã giúp nhiều gia đình ăn lên làm ra, đời sống kinh tế nhân dân được cải thiện, từ đó giúp thay đổi bộ mặt không ít những thôn xóm nghèo của xã. Tuy nhiên, cũng từ đây nhiều hệ lụy tiêu cực đã phát sinh. Nổi lên là nạn trộm cắp dây, bóng đèn của nhân dân khi chong đèn sản xuất thanh long trái vụ. Tình trạng này gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng không nhỏ tới việc sản xuất của bà con. Ông Đặng Minh Hồng, Tổ trưởng Tổ sản xuất thanh long VietGAP Hồng Sơn Tư - thôn 4, xã Hồng Sơn cho biết, trước đây nạn trộm cắp làm cho ông và nhiều bà con khác phải đau đầu. Có đêm, nhà ông thiệt hại cả chục triệu đồng vì bị trộm cắt mất dây điện. Mà khi mất, đâu chỉ phải mua dây điện về bắt lại là xong mà còn tốn nhiều công sức mắc lại đường dây, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất lao động. Thậm chí đã có hộ tính chuyện không chong đèn nữa, nhưng trồng thanh long mà không chong đèn trái vụ thì lấy gì ăn. Ông Trần Xuân Hải - Trưởng Công an xã Hồng Sơn cho biết, không chỉ tại thôn 4 mà tình trạng mất trộm diễn ra ở khắp các thôn trồng thanh long của xã. Hộ thì mất dây, mất bóng, có hộ thì mất máy bơm nước và còn bị cắt cả trái thanh long…Trong khi đó, lực lượng ANTT của xã quá mỏng, địa bàn rộng không thể tuần tra kiểm soát hết. Tình trạng trên gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Nó không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tăng sự nghi ngờ lẫn nhau giữa các hộ dân, làm mất đoàn kết trong thôn xóm. Đồng thời, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch mở rộng diện tích trồng thanh long của xã.
Ảnh: Đ.Hòa
Tổ tự phòng, tự quản ra đời
Trước thực trạng trên, sau một thời gian tổ chức tuyên truyền và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, ngày 22/12/2010 tổ “thanh long VietGAP tự quản, tự phòng an toàn về ANTT” đầu tiên của xã được thành lập tại thôn Suối Đá, với 65 hộ/132 thành viên tự nguyện tham gia. Phương pháp hoạt động chủ yếu của tổ là phát triển sản xuất thanh long VietGAP gắn với nội dung 5 tự quản, 5 tự phòng theo quy chế đề ra để từng hộ cam kết xây dựng gia đình không có người thân vi phạm pháp luật, tự quản tài sản không để đối tượng khác lợi dụng trộm cắp. Tự phòng tốt việc canh giữ dây điện chong đèn thanh long, thường xuyên quan tâm đến tình hình ANTT trong khu vực sản xuất, có sự giám sát hỗ trợ bảo vệ tài sản giữa các hộ chong đèn thanh long với nhau. Đồng thời tổ còn cử ra các đội, mỗi đội gồm 7 người thay phiên nhau đi tuần tra hằng đêm. Sau thời gian ngắn mô hình này được thành lập, Hội nông dân xã đã tổ chức nhân rộng ra thêm 5 tổ khác ở 5 thôn với 950 thành viên. Từ khi các tổ tự quản lần lượt ra đời, tình hình ANTT của xã đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều đối tượng trộm cắp bị bà con phát hiện vây bắt giao cho công an xử lý. Vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 25/1/2011, phát hiện một số đối tượng đột nhập vào vườn thanh long cắt trộm dây diện, bà con trong tổ thôn Suối Đá hô hoán cùng nhau vây bắt được 4 đối tượng, thu 400m dây điện, 1 kìm điện và tạm giữ 2 xe honda là phương tiện gây án. Tiếp đến ngày 24/3/2011, thành viên trong tổ này còn thu giữ 50 bóng đèn, 120m dây điện. Tiếp đến ngày 27/11 tổ thanh long VietGAP thôn 4 phát hiện, bắt 3 đối tượng, thu giữ 350m dây điện… Không chỉ lập thành tích bắt các đối tượng trộm dây điện, bóng đèn mà các đối tượng trộm cắp bỏ lại hiện trường trong vườn thanh long, ngày 19/2/2012 thành viên trong tổ thanh long VietGAP thôn 3 trong khi đang trông coi thanh long, phát hiện có đối tượng đi xe honda không biển số đến địa phương, lập tức điện báo công an xã. Qua đấu tranh phát hiện trước đó đối tượng này cướp tài sản tại Hàm Tân và trộm cắp xe máy từ Phan Thiết đang trên đường đi tiêu thụ. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, mô hình không chỉ góp phần chấm dứt tình trạng trộm cắp tài sản trong các vườn thanh long, giúp nhân dân yên tâm sản xuất mà còn góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương. Quan trọng hơn là ý thức tự giác, tự phòng, tự quản cảnh giác với tội phạm của người dân được nâng cao, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt. Ông Trần Xuân Hải - Trưởng Công an xã cho biết thêm.
Từ khi thành lập mô hình tổ “thanh long VietGap tự quản, tự phòng, an toàn về ANTT”, dựa vào những nguồn tin tố giác tội phạm do quần chúng cung cấp, lực lượng Công an xã Hồng Sơn đã đấu tranh làm rõ 9 vụ trộm cắt tài sản, 1 vụ cướp tài sản từ nơi khác đến, xử lý 10 đối tượng, thu hồi trả lại cho người bị hại 4 mô tơ bơm nước, 2 bình ắc quy, 750m dây điện, 3 xe mô tô và nhiều tài sản khác có giá trị trên 50 triệu đồng.
TRẦN ĐÌNH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.