Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 29/08/2012
Ngày cập nhật:
30/8/2012
Cam sành là loại cây có múi được trồng tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL. Trước đây, ngoài bưởi Năm Roi, Vĩnh Long là địa phương có tiếng về phát triển cây cam sành. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, loại cây có múi này được nhiều nông dân ở Hậu Giang lựa chọn cho mảnh vườn của mình…
Mấy ngày qua, tại Hậu Giang và một số địa phương khác trong vùng, cam sành cuối vụ bán được giá (20.000 - 22.000 đồng/kg), nhiều nông dân phấn khởi. Thật ra, không chỉ thời điểm hiện nay, mà mấy năm gần đây, nhiều nhà vườn ở Hậu Giang thoát nghèo nhờ cam sành; thậm chí có những người trở thành tỉ phú nông dân. Năm 1985, anh bộ đội trẻ Lê Văn Lên (Bảy Lên) ra quân, trở về quê (xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy) bắt đầu cuộc sống với ruộng đồng. Với 5,5 công đất nông nghiệp của gia đình để lại, ông Bảy Lên bắt tay vào trồng lúa. Lúa thất liên tiếp mấy mùa. Thua lỗ, ông Bảy Lên xoay qua lập vườn trồng mận. Do chưa có nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật, lại… mù tịt với thị trường nên vườn mận không mang lại hiệu quả. Đi làm mướn, thấy nhiều hộ trong xã trồng cam sành mang lại hiệu quả cao, ông Bảy Lên quyết định phá bỏ vườn mận để trồng cam sành. Hiện vườn nhà ông Bảy Lên trồng 5,5 công cam sành (2.000 gốc); trong đó hàng trăm gốc cho thu hoạch từ năm 2011. Tuy chưa phải thuộc diện hộ có “của ăn của để”, mới thoát nghèo thôi, nhưng nhờ cam sành ông Bảy Lên… xung phong trả sổ hộ nghèo.
Vườn cam sành ở xã Tân Thành (thị xã Ngã Bảy).
Còn ông Lê Văn Mạnh, ở xã Phú Hữu (huyện Châu Thành), từ chỗ quyết định đốn bỏ 2,8ha vườn xoài chuyển sang trồng cam sành (10.700 gốc), năm 2011 thu nhập từ vườn cam lên đến khoảng 700 triệu đồng. Năm 2012, nhờ thời tiết thuận lợi, cam có giá, ông Mạnh dự kiến nguồn thu từ vườn cam sành vượt 1 tỉ đồng! Với 2,2 ha trồng cam sành (6.000 gốc), ông Huỳnh Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy - đã trở thành tỉ phú nông dân từ vài năm nay; nhiều năm liền là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh (hiện đạt cấp Trung ương). Mấy năm gần đây, số hộ nông dân khấm khá nhờ cam sành ở Hậu Giang ngày càng nhiều…
Với khoảng 7.000 ha, Hậu Giang hiện đã trở thành địa phương có diện tích trồng cam sành nhiều nhất vùng ĐBSCL; trong đó có một số xã diện tích trên dưới 1.000 ha. Toàn xã Phú Hữu hiện có gần 1.100 ha cam sành/1.468 ha trồng cây ăn trái. Còn ở xã Tân Thành (TX.Ngã Bảy), diện tích trồng cam sành lên đến 920/1.300 ha đất nông nghiệp toàn xã. Ở các xã này, hộ ít đất có vài ba công, còn hộ nhiều đất diện tích trồng cam sành lên đến 1 - 2 ha. Chỉ riêng xã Phú Hữu hiện có đến khoảng 3.700 hộ nông dân có đất trồng cam sành. Không chỉ là cây “xóa đói giảm nghèo”, tạo cuộc sống ổn định cho nhiều hộ nông dân, cây cam sành còn… sản sinh ra những hộ nông dân tỉ phú ở Hậu Giang nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung. Tuy nhiên, cũng như khá nhiều loại cây ăn trái khác trong vùng, “đầu ra” của cam sành cũng chưa thật sự ổn định, tình trạng trúng mùa - giá sụt vẫn có năm diễn ra. Vì vậy, nếu diện tích trồng cam sành ở Hậu Giang tiếp tục tăng thì nguy cơ sản phẩm dội chợ là nguy cơ rất dễ xảy ra…
LÊ NHƯ GIANG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.