Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 05/10/2012
Ngày cập nhật:
6/10/2012
Sản xuất trái cây rải vụ là một trong những giải pháp giảm áp lực thị trường “trúng mùa rớt giá”. Trên cơ sở này, ngày 4/10/2012, Bộ Nông nghiệp- PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sản xuất rải vụ một số loại trái cây chủ lực ở Nam Bộ.
Sản xuất trái cây rải vụ giúp giải quyết bài toán thị trường “trúng mùa mất giá”. Ảnh: VINH HIỂN
Ông Nguyễn Văn Liêm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT Vĩnh Long cho biết: Diện tích trồng cây ăn trái đến năm 2020 là khoảng 42.000 ha. Theo đó, tỉnh cũng đã quy hoạch cam sành, bưởi Năm Roi, nhãn, chôm chôm và sầu riêng là cây ăn trái chủ lực phát triển. Hiện tại, cây cam sành, bưởi Năm Roi đã được nông dân ứng dụng thành công giải pháp rải vụ. Đối với cây nhãn (trên 10.000 ha - diện tích lớn nhất ĐBSCL), mặc dù bệnh chổi rồng hoành hành thời gian qua nhưng nhà vườn vẫn làm cho cây ra trái. Vĩnh Long đang hướng nông dân sản xuất trái cây theo hướng GAP và khi có thị trường thì địa phương tiến hành công nhận để hỗ trợ đầu ra.
Trên cơ sở này, tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Nông nghiệp- PTNT cần sớm chủ trì việc liên kết quy hoạch, kiểm soát quy hoạch và có nhiều chương trình xúc tiến thương mại.
Ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết: Bến Tre hiện có 32.000 ha cây ăn trái, sản lượng bình quân khoảng 322.000 tấn/năm. Trong đó, diện tích chôm chôm 5.360 ha, nhãn 3.360 ha, bưởi da xanh 4.144 ha, măng cụt 3.230 ha, sầu riêng 1.848 ha,… Tỉnh đã quy hoạch diện tích cây ăn trái đến năm 2020 là 33.000 ha, sản lượng 388.330 tấn. Theo đó, cây bưởi da xanh là cây trồng chủ lực với 5.000 ha, nhãn 4.800 ha,… Riêng trái bưởi da xanh và chôm chôm đã có mặt tại thị trường Đài Loan, Hong Kong, Châu Âu, Mỹ... Trong những năm qua, cây ăn trái trên địa bàn tỉnh đã phát triển theo hướng chất lượng cao. Hiện tại, đã có 8 điểm sản xuất trái cây được cấp chứng nhận sản xuất an toàn GAP. Khi mối liên kết và tiêu thụ trái cây chưa được phát triển mạnh, việc sản xuất trái cây rải vụ đã được nhiều nhà vườn trong tỉnh quan tâm và làm khá thành công, tránh được điệp khúc “trúng mùa rớt giá”, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, ổn định diện tích sản xuất. Trên nền thành công này, Bến Tre đang hướng cho nông dân nhân rộng mô hình rải vụ kết hợp với mô hình sản xuất tập trung tạo ra sản phẩm chất lượng cao, an toàn.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam phân tích: Trái chôm chôm Bến Tre và Tiền Giang được đi Mỹ là do sản xuất nghịch vụ với trái chôm chôm Thái Lan. Đây là một bước thành công của nhà vườn trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trái rải vụ đối với chôm chôm.
Ông nói: Muốn cho trái cây Việt Nam cạnh tranh ngang sức với trái cây Thái Lan thì Chính phủ Việt Nam nên can thiệp với Hàng không Việt Nam như Chính phủ Thái Lan đã làm với Hàng không Thái Lan. Hiện tại, giá cước vận chuyển của Hàng không ViệtNam khoảng 3 - 4 USD/kg trong khi ở Thái Lan chỉ 0,5 - 1 USD/kg. Để giảm bớt cảnh rớt giá khi vào mùa, ngoài việc phải có quy hoạch, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất trái cây đặc sản, nông dân phải liên kết sản xuất theo cách hợp tác tổ nhóm để làm ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn GAP, bổ sung thêm giải pháp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của trái cây Việt Nam, trong đó chú ý biện pháp thời vụ. Để làm được điều này thì Bộ Nông nghiệp - PTNT cần chỉ đạo các tỉnh thống nhất lịch thời vụ cho trái.
Tiến sĩ Lê Văn Hòa - Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ nói: Vấn đề sản xuất trái cây rải vụ là rất tốt, tuy nhiên phải dựa theo điều kiện tự nhiên, tránh việc xử lý chất hóa học làm ảnh hưởng không tốt đến sức sống của cây. Rải vụ trong quá trình sản xuất trái cây phải làm sao mang tính bền vững. Trong thực tế rải vụ đã phát sinh nhiều bệnh mới, vì vậy cần phải có phương pháp và biện pháp phòng ngừa kịp thời. Mặt khác, rải vụ sẽ làm cho cây sinh sản không thuận lợi nên phải quan tâm đến rủi ro, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến năng suất, chi phí sản xuất.
Ông Đàm Văn Hưng - chủ cơ sở thu mua trái cây Hương Miền Tây nói: Ngành kinh doanh trái cây phải là ngành kinh doanh có điều kiện và theo đó doanh nghiệp phải có trách nhiệm, phải có nhà xưởng, thương hiệu và cần phải được bộ ngành Trung ương và địa phương hỗ trợ trong việc xúc tiến thương mại. Riêng thị trường trái bưởi da xanh rất tiềm năng, phát triển rất tốt, mỗi ngày cơ sở tiêu thụ 20 – 30 tấn, Tết Nguyên đán tăng lên 50 tấn/ngày. Vì vậy, để phát triển sản xuất bền vững thì việc liên kết tiêu thụ là quan trọng. Hiệu quả đã được chứng minh khi nhà máy đóng gói của cơ sở đưa vào hoạt động đến nay thì năng lực tiêu thụ và khả năng cạnh tranh các nước tăng, song vẫn còn thiếu sản phẩm GAP. Quyết tâm của cơ sở là cùng gắn bó, cùng sống chết với nhà vườn và theo đó cơ sở mong các ngành, các cấp hỗ trợ doanh nghiệp liên kết phát triển vùng nguyên liệu theo hướng chất lượng và bền vững.
Tại Vĩnh Long, bưởi là một trong các loại cây ăn trái chủ lực phát triển. Ảnh: THANH PHONG
Ông Lê Văn Đời - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT Hậu Giang nói: Để thị trường cây ăn trái không còn bị đọng như thời gian qua thì việc quy hoạch và tạo liên kết giữa các địa phương là quan trọng. Rải vụ như thế nào thì từng địa phương phải phối hợp để tránh bị trùng lấp. Doanh nghiệp nên phối hợp với địa phương đặt hàng nhà vườn theo từng tiêu chuẩn và theo đó cần có chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã trong việc phát triển sản xuất.
Tiến Sĩ Mai Thành Phụng - Trung tâm Khuyến nông quốc gia nói: Bức xúc của nhà vườn là giá cả đầu vào vật tư nông nghiệp liên tục tăng, chất lượng giảm, danh mục có quá nhiều nên nhà vườn không biết sản phẩm nào để áp dụng vào sản xuất. Trong khi đó, giá cả đầu ra của trái cây bấp bênh, nhà vườn khó thể tính toán được hiệu quả sản xuất. Nông dân Nam Bộ nói: “Hãy cho tôi đầu ra thì tôi sẽ làm được tất cả”. Thực tế, trong thời gian qua những loại trái cây có đầu ra ổn định thì nhà vườn đã làm rất tốt.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Bùi Bá Bổng kết luận: Bộ đã quy hoạch 9 loại cây trồng chủ lực gồm: xoài, nhãn, bưởi, cam sành, sầu riêng, chôm chôm, thanh long, chuối và dứa. Trong 9 cây thì có 7 cây có nhu cầu rải vụ và định hướng sản xuất rải vụ được dựa trên cơ sở thị trường là hàng đầu nhưng cần phải được nghiên cứu kỹ. Sau hội nghị, các tỉnh phải làm ngay là: dựa vào cây trồng trên từng tỉnh lập ra lịch thời vụ nhưng phải dựa trên cơ sở thị trường và sinh học. Cục Trồng trọt phối hợp với các tỉnh tiến hành nghiên cứu lịch thời vụ để đưa ra kế hoạch rải vụ thích hợp cho từng địa phương triển khai sản xuất sao cho hiệu quả và bền vững nhất.
Thống kê của Cục Trồng trọt: Diện tích cây ăn trái vùng Nam Bộ khoảng 415.800 ha, sản lượng khoảng 4,3 triệu tấn (chiếm 53,2% diện tích, 57% về sản lượng so cả nước). Tuy nhiên, tổng giá trị thu được từ trồng cây ăn trái vẫn chưa cao, do việc sản xuất theo mùa, sản lượng lớn tập trung, thường xuyên tạo nên sự mất cân đối cung cầu.
THANH PHONG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.