Nguồn tin: Lao Động, 06/10/2012
Ngày cập nhật:
8/10/2012
Mùa lũ năm nay, tại các địa phương vùng ĐBSCL hiện chưa có vườn cây ăn trái (VCAT) bị thiệt hại. Tuy nhiên, đối với VCAT nếu bị ngập lũ, thiệt hại của nông dân sẽ rất lớn.
Một vườn quýt hồng 3 công ở xã Tân Phước (Lai Vung, Đồng Tháp) bị thiệt hại 50% trong mùa lũ năm 2011. ảnh: T.P
Diễn biến mùa lũ năm nay, thời gian vừa qua lại có những thông tin dự báo khác nhau về mức độ. Vì vậy, tại các địa bàn có diện tích vườn lớn, trồng các loại cây đặc sản, chính quyền địa phương, ngành NNPTNT và nhà vườn vẫn tích cực triển khai các phương án bảo vệ VCAT...
Tại huyện Châu Thành A (Hậu Giang) hiện còn 460 ha VCAT chưa có đê bao khép kín bảo vệ có khả năng bị ảnh hưởng của đỉnh lũ tháng 10. Phòng NNPTNT huyện cho biết, ngoài việc cử cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn xã, thị trấn hướng dẫn nông dân cách chăm sóc VCAT trong mùa lũ, còn khuyến cáo bà con chuẩn bị sẵn sàng phương tiện bơm thoát nước chống ngập úng.
Ở huyện... láng giềng Châu Thành, theo Phòng NNPTNT huyện, rút kinh nghiệm mùa lũ năm 2011 làm ngập nhiều diện tích vườn, năm nay huyện triển khai quyết liệt làm đê bao bảo vệ 4.480 ha vườn các loại. Trưởng phòng NNPTNT huyện Trần Quang Hành cho biết, trên địa bàn huyện, các loại cây đặc sản (cam sành, bưởi Năm Roi) chiếm phần lớn diện tích đều là các loại cây trồng “sợ” nước. Hệ thống đê bao trên địa bàn huyện lại dài (trên 500 km) nên không thể chủ quan, mất cảnh giác với mùa lũ năm nay.
Huyện chủ trương vận động người dân làm đê bao bảo vệ vườn theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đáng mừng là nhiều bà con đồng tình ủng hộ nên tiến độ thực hiện đê bao năm nay làm rất nhanh. Toàn huyện đã xây dựng được trên 216km đê bao với khối lượng đào đắp khoảng 254.000 m3, kinh phí đầu tư trên 5 tỉ đồng hầu hết do người dân đóng góp.
Còn tại Đồng Tháp, chiều 1.10, theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống lũ 2012 là khẩn trương gia cố đê bao bảo vệ khoảng 24.000 ha VCAT, bảo vệ diện tích vườn đặc sản (quýt hồng Lai Vung, xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành...) không để nước lũ làm ngập gây thiệt hại. Tại huyện Lai Vung, ngành NNPTNT vừa đầu tư trên 5 tỉ đồng khép kín đê bao hàng trăm hécta vườn quýt hồng chưa có đê bao ở các xã Tân Thành, Long Hậu và Tân Phước.
Tại Bến Tre, ông Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng NNPTNT huyện Chợ Lách - cho biết, nước lũ đang đổ về nên ngành NNPTNT cùng người dân đang khẩn trương gia cố đê bao bảo vệ 9.500 ha VCAT và hoa kiểng. Theo đó, tất cả 11 xã, thị trấn trong huyện đồng loạt nâng mặt đê, thi công mới những nơi xung yếu, sạt lở... không để nước lũ làm ngập; trong đó trên 1.000 ha chôm chôm, măng cụt, sầu riêng... cho trái vụ nghịch được bảo vệ nghiêm ngặt không để nước lũ gây hại. Tổng kinh phí đầu tư bảo vệ vườn mùa lũ năm nay trên 9 tỉ đồng, trong đó ngân sách 3 tỉ đồng, người dân đóng góp 6 tỉ đồng.
T.PHÚC - H.TRỌNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.