Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 10/07/2009
Ngày cập nhật:
10/7/2009
Ngày 30/6, Sở TT&TT tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi giao ban với báo chí. Tham dự tại đây, lãnh đạo Sở Công Thương Bình Thuận đã trình bày trước các cơ quan báo chí một bức tranh khá đa dạng về trái thanh long xuất khẩu hiện nay; đặc biệt là khi thanh long vào Trung Quốc gặp phải “rào cản kĩ thuật” kể từ ngày 1/7...
Cơ hội nhưng cũng rủi ro !
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được “dựng lên” ở các nước nhập trái cây không đơn thuần chỉ là an toàn cho người tiêu dùng hay tự do thương mại. Nó là thử thách cho việc sản xuất thanh long sạch hiện nay. Đây là một cơ hội, nhưng đi kèm là những rủi ro khó lường. Thanh long đi Trung Quốc là một ví dụ cụ thể nhất.
Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Ngô Minh Hùng, riêng trái thanh long, hiện nay diện tích tại Bình Thuận đã lên đến hơn 12.000 ha, chứ không phải hơn 10.000 ha như những thông tin trước đây (hơn cả diện tích thanh long của hai tỉnh Tiền Giang và Long An). Sản lượng trái thanh long của Bình Thuận lên đến 240.000 tấn/năm. Tuy nhiên, lượng thanh long xuất khẩu theo con đường chính ngạch chỉ khoảng 10% (đi Mỹ, Đông Âu và các nước Bắc Á). Tiêu thụ nội địa (chủ yếu các tỉnh phía bắc) chiếm 25%. Còn lại là xuất khẩu đi Trung Quốc. Tuy nhiên, Ông Hùng cũng cho biết, lượng thanh long xuất khẩu qua Trung Quốc bằng đường chính ngạch chỉ chiếm… 5%. Còn lại đều vào nước bạn bằng đường tiểu ngạch. Lãnh đạo Sở Công Thương Bình Thuận cũng thừa nhận “số liệu thống kê ở biên giới không thể kiểm soát nổi”. Điều đó cho thấy còn có những con đường khác để trái thanh long “vượt biên” vào thị trường khổng lồ này. Sau nhiều năm phát triển trái thanh long, người nông dân trồng trái cây này đang đứng trước hai nguy cơ rủi ro khá cao: Đó là sự kiểm soát ngày càng nghiêm ngặt của các nước nhập khẩu. Đây là hàng rào kĩ thuật đồng thời là những khó khăn có tính lâu dài. Thứ hai là sự suy thoái của nền kinh tế thế giới tác động trực tiếp đến công tác xuất khẩu - ông Ngô Minh Hùng dự báo.
Xuất nhiều nhưng kim ngạch được bao nhiêu ?
Khi trái thanh long Việt Nam được nhập vào Mỹ, cả người dân và lãnh đạo tỉnh hết sức vui mừng. Đúng thị trường Mỹ là một tiềm năng lớn thật. Nhưng như thế không có nghĩa là dễ làm ăn. Sự nhiêu khê trong việc chiếu xạ trái thanh long mấy tháng qua đã là một “bài học” lớn cho các doanh nghiệp và người nông dân trồng thanh long Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng. Thực chất trái thanh long đi Mỹ cho đến giờ này không đáng là bao so với sản lượng sang Trung Quốc. Theo ông Hùng: “Việc trái thanh long không được vào Đài Loan từ 1/3 không phải là chuyện lớn. Vì mỗi năm xuất khẩu vào thị trường này chỉ 5-6 nghìn tấn. Vấn đề là sau Đài Loan còn có thị trường nào dựng lên “rào cản kĩ thuật” như vậy nữa không ?”. Đó là một câu hỏi khó.
Nhưng theo một Phó Giám đốc khác của Sở Công Thương - ông Đỗ Minh Kính, cho biết dù trái cây vào thị trường Trung Quốc số lượng lớn như thế (khoảng 130 nghìn tấn/năm) nhưng lại chủ yếu là tiểu ngạch, nên thu về cho ngân sách không nhiều. Ông Kính kể: Trong chuyến khảo sát tại biên giới Lạng Sơn (thanh long Việt Nam qua Trung Quốc chủ yếu qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn) cho thấy, ngày ít nhất cũng có đến 15 xe container thanh long vào nội địa Trung Quốc. Vào mùa chính vụ có ngày lên đến hàng trăm xe. Nhưng tra trong danh sách tên các doanh nghiệp xuất khẩu không thấy tên một doanh nghiệp nào của tỉnh (!?). Hiện nay UBND tỉnh, dù không cấm, nhưng cũng không khuyến khích các doanh nghiệp địa phương xuất khẩu thanh long bằng đường này (tiểu ngạch qua TQ) vì không thu được thuế. Thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra nhiều doanh nghiệp xuất hàng thiếu hóa đơn và đã xử phạt rất nặng, và sẽ làm tiếp tục để ngăn chặn tình trạng trốn thuế - ông Kính nói. Một vấn đề nữa, dù biết chắc trái thanh long người Trung Quốc đang ăn rõ ràng là từ Bình Thuận, nhưng nhãn mác trên bao hộp thanh long này lại là của một công ty tận…Thái Lan. Điều này không biết các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long của Bình Thuận có biết ?!
Bởi vậy, thị trường Trung Quốc mới chính là “câu chuyện thật” của trái thanh long Bình Thuận hiện nay.
QUỐC HANH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.