Nguồn tin: Thanh Niên, 13/07/2009
Ngày cập nhật:
14/7/2009
Trong 9 loại cây ăn trái đặc sản được Bộ NN-PTNT quy hoạch phát triển ở vùng ĐBSCL, có 5 loại gồm: bưởi Năm Roi, cam sành Tam Bình (Vĩnh Long), bưởi da xanh ruột hồng, sầu riêng Ri6 và sầu riêng cơm vàng hạt lép Chín Hóa (Bến Tre), xoài cát Hòa Lộc (Tiền Giang) được Cục Sở hữu công nghiệp cấp giấy chứng nhận “bảo hộ thương hiệu hàng hóa”.
HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa (huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) hoạt động từ tháng 4.2007 với 47 hộ xã viên và 50 ha chuyên canh bưởi Năm Roi. Tháng 5.2007, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) phối hợp với Công ty TNHH Metro Cash & Carry VN cùng Tổ chức GTZ (Đức) hỗ trợ HTX sản xuất bưởi Năm Roi theo tiêu chuẩn Global GAP. Qua nhiều lần kiểm tra nghiêm ngặt, tổ chức đánh giá thẩm định tiêu chuẩn quốc tế (SGS) tại VN đã chính thức cấp cho HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global GAP đối với 26 hộ tham gia trên diện tích 23,49 ha.
Hiệp hội Trái cây châu Âu cũng vừa trao cho HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (huyện Châu Thành, Tiền Giang) giấy chứng nhận đạt chuẩn Global GAP. Ông Nguyễn Văn Ngàn, Chủ nhiệm HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, nói: “Nông dân quen làm ăn kiểu nhỏ lẻ nên rất ngỡ ngàng và phải học lại từ đầu, từ cách bón phân, tỉa lá, thu hoạch cho đến việc lập nhật ký sản xuất. Kết quả của quy trình mới, nông dân giảm gần 50% chi phí và sản phẩm thu hoạch tăng hơn 30% so với không áp dụng quy trình mới này”... Mới đây, HTX được Bộ Nông nghiệp Mỹ ký duyệt và trao chứng nhận nhà máy đóng gói đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ. Đây là nhà máy đóng gói đầu tiên của vùng ĐBSCL đạt tiêu chuẩn này, hiện cả nước mới có 5 nhà máy đóng gói đạt tiêu chuẩn xuất sang thị trường Mỹ.
Nhiều địa phương đã có mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP, tuy nhiên để phát triển thành vùng chuyên canh lớn dường như vẫn còn là “nhiệm vụ bất khả thi” bởi: sản lượng hạn chế, khó mở rộng diện tích, tập quán sản xuất cũ vẫn tồn tại trong một bộ phận nông dân, thiếu vốn đầu tư... Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó chủ nhiệm HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa, cho biết: “Tháng trước, khách hàng ở TP.HCM đề nghị HTX cung ứng 70 container bưởi Năm Roi (1 container khoảng 16 tấn) để xuất sang châu Âu nhưng lực bất tòng tâm. Bưởi trong xã Mỹ Hòa nhiều, nhưng chọn trái đạt chuẩn Global GAP thì không đủ”. Theo ông Nguyễn Văn Ngàn, đầu năm 2009, có đối tác đặt 16 tấn vú sữa xuất khẩu nhưng HTX cũng không dám nhận.
Do không đủ tiêu chuẩn chất lượng nên lâu nay, nhiều sản phẩm trái cây như nhãn, vú sữa, bưởi đã xuất vào Nga và một số thị trường khác đều qua đường tiểu ngạch. Vì vậy không thể xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm của mình tại các thị trường này.
Một cán bộ làm công tác nông nghiệp cho rằng “tập hợp 10 ông nông dân trồng cây ăn trái khó hơn 10 nông dân trồng lúa”, vì quy trình trồng lúa đơn giản, còn trồng cây ăn trái thì nhiều kinh nghiệm, không ai chịu nghe ai. Ví dụ như bệnh chảy mủ, thúi gốc sầu riêng gắn liền với việc lạm dụng hóa chất, nhưng rất ít người chịu nghe ý kiến của cán bộ kỹ thuật.
Theo vị này, vấn đề cấp bách hiện nay là phải tập hợp nông dân lại và sản xuất theo quy trình Viet GAP hoặc Global GAP. Nhất thiết phải tổ chức nông dân lại thông qua mô hình HTX. Bởi vì muốn sản xuất theo quy trình Global GAP phải có kho chứa phân, chứa thuốc riêng, phải có nhà sơ chế đóng gói trái cây, phải có nước sạch, kể cả nhà vệ sinh... hợp vệ sinh.
Quang Thuần - H.P
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.