Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 19/12/2012
Ngày cập nhật:
21/12/2012
Các tỉnh, thành ĐBSCL đang khẩn trương chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Quý Tỵ 2013. Năm nay, thời tiết không thuận lợi khiến nhiều mặt hàng như hoa kiểng, trái cây… không được như ý muốn. Trong khi tình hình kinh tế còn khó khăn, nên các doanh nghiệp và nông dân sản xuất lo ngại sức mua sắm tết bị ảnh hưởng.
“O” hàng đặc sản bán tết
Nhiều ngày nay, ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB khuyến nông Phú Trí A (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), bám chặt ngoài vườn để chăm lo bưởi hồ lô bán tết. Năm nay, ông Thành cùng các thành viên trong CLB lên kế hoạch sản xuất 10.000 trái bưởi hồ lô có khắc chữ nổi “tài lộc”, cung ứng cho thị trường tết cả nước. Vài năm nay, bưởi hồ lô do CLB Phú Trí A sản xuất đã trở thành “hàng độc”, được đông đảo người tiêu dùng chọn mua để chưng vào dịp tết. Dù còn gần 2 tháng nữa mới tới Tết Quý Tỵ, thế nhưng khách hàng từ TP.Hồ Chí Minh, miền Trung, miền Bắc… đã ký hợp đồng mua khoảng 5.500 trái bưởi hồ lô, với giá từ 300.000 - 700.000 đồng/trái (tùy lớn nhỏ). Ông Thành tiết lộ, hiện thời chưa dám vội ký thêm hợp đồng, do năm nay thời tiết thất thường làm bưởi ra bông sớm, rụng nhiều, buộc phải xử lý lần 2 nhưng tỷ lệ đậu trái không cao. Ước chỉ đạt 8.000 trái bưởi, thấp hơn 2.000 trái so kế hoạch. Bên cạnh đó, CLB khuyến nông Phú Trí A đang nghiên cứu, tạo hình 3.500 trái dưa hấu hồ lô. Đây là sản phẩm mới mà ông Thành cùng các cộng sự tạo hình thành công vào dịp tết năm ngoái, được nhiều người đánh giá cao. Năm nay, do ảnh hưởng điều kiện canh tác không thuận, nên số lượng dưa hấu hồ lô sản xuất giảm hơn 500 trái; giá bán dự kiến từ 600.000 - 1.500.000 đồng/trái, thấp hơn năm rồi.
CLB khuyến nông Phú Trí A (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) chuẩn bị bưởi hồ lô bán tết.
Cũng “o” hàng độc bán tết, nhiều hộ sản xuất kiểng thú ở huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đang tất bật ngày đêm. Cơ sở kiểng thú Năm Công, ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, đang thực hiện trên 15 cặp kiểng hình rắn có chiều cao từ 1,5m trở lên, để kịp giao cho khách hàng vào trước tết. Theo thạc sĩ Bùi Thanh Liêm, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách, kiểng thú là “đặc sản” của làng hoa kiểng Chợ Lách được thị trường xa gần biết đến. 12 con giáp được các nghệ nhân thực hiện xoay vòng theo “năm nào con nấy”, rất ấn tượng. Tết Quý Tỵ tới đây sẽ có nhiều cặp kiểng thú hình rắn được tung ra thị trường. Nhiều hộ khác ở Chợ Lách đang chuẩn bị từ 4,5 - 5 triệu chậu hoa kiểng các loại phục vụ tết.
Tại Đồng Tháp, ông Tạ Văn Hội, Bí thư Huyện ủy Lai Vung cho biết, dù gặp bất trắc trong khâu lấy trái và chăm sóc, nhưng nhà vườn ở Lai Vung cũng đảm bảo khoảng 30.000 - 40.000 tấn quít hồng đặc sản cung ứng thị trường tết các nơi. Do sản lượng ít, nên hiện thời thương lái các tỉnh về đặt mua quít hồng tết với giá từ 20.000 - 22.000 đồng/kg; cao hơn năm rồi từ 6.000 - 8.000 đồng/kg.
Phập phồng… về giá
Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Trà Vinh, hàng hóa phục vụ tết đang được chuẩn bị khẩn trương. Hiện các cơ sở làm hàng đặc sản như cá khô Tiến Hải, chả lụa Năm Thụy, bánh tét Trà Cuôn, mứt bần Thủy Tiên, nước mắm rươi, củ cải muối Chịt Sa… đều sẵn sàng bán tết. UBND tỉnh cũng thống nhất cho các doanh nghiệp tạm ứng 31 tỉ đồng tham gia bình ổn giá. Ở Hậu Giang, Sở Công thương cùng các doanh nghiệp lên kế hoạch dự trữ các mặt hàng thiết yếu như thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, gạo, đường… với tổng giá trị hàng hóa hơn 380 tỉ đồng, tăng 5,5% so với tết năm trước. Tính toán của Sở Công thương TP.Cần Thơ, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chuẩn bị nhiều mặt hàng như bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm, lương thực, quần áo, hàng tiêu dùng… với tổng giá trị khoảng 2.400 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, đẩy mạnh các hệ thống phân phối hàng hóa tết qua nhiều kênh như siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng bán lẻ, các điểm bán bình ổn giá, bán hàng lưu động về nông thôn, bán ở các khu công nghiệp, khu dân cư, tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn… nhằm phục vụ người dân mua sắm tết được dễ dàng.
Về cơ bản các ngành chức năng, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà vườn… đã và đang chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào phục vụ tết. Tuy nhiên, trăn trở hiện nay vẫn là sức mua còn yếu, giá thấp… do ảnh hưởng kinh tế còn khó khăn. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp lo âu “vừa sản xuất - vừa canh thị trường”. Ông Dương Tiến Hải, chủ cơ sở cá khô Tiến Hải ở Trà Vinh, lo lắng: “Giá nguyên liệu tôm và các loại cá để làm khô đều tăng cao, buộc phải nâng giá bán tôm khô, cá khô. Tuy nhiên, nếu bán giá cao thì người tiêu dùng khó mua, còn bán giá thấp thì cơ sở lỗ. Thậm chí khi đầu tư hàng tỉ đồng để dự trữ hàng hóa tết, nếu sức mua ít thì cơ sở cũng te tua. Vấn đề này đang rất nan giải”. Theo ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An, nếu thời gian tới giá cả cải thiện, sức tiêu thụ tăng thì hàng hóa phục vụ tết sẽ tăng mạnh; doanh nghiệp và hộ sản xuất sẽ “canh” theo nhu cầu tiêu thụ trên thị trường để cung ứng hàng hóa và ít khả năng xảy ra tình trạng khan hàng.
Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, nếu như mọi năm làng hoa Sa Đéc cung ứng cho thị trường tết khoảng 2,5 triệu chậu hoa các loại. Song, hiện nay nhà vườn vẫn đang lo không dám đầu tư mạnh, vì sợ sức tiêu thụ thấp dẫn đến lỗ. Dự kiến số lượng trồng hoa tết giảm khoảng 20 - 30% so các năm trước. Phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) khuyến cáo nhà vườn chủ động sản xuất những loại hoa kiểng dạng trung bình, giá tiền vừa phải phù hợp nhu cầu thị trường như kiểng tắc giá 30.000 - 40.000 đồng/chậu; hoa treo giàn 30.000 đồng/chậu; mai vàng khoảng 100.000 đồng/cây… sẽ dễ bán. Hạn chế sản xuất những loại hoa kiểng đắt tiền từ 1 - 3 triệu đồng/cây, rất khó tiêu thụ.
NGUYỄN PHÚ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.