Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 16/02/2013
Ngày cập nhật:
18/2/2013
Đối với nhiều nông dân huyện Châu Thành (Hậu Giang), kỹ sư Ngô Minh Long, Phó phòng NN&PTNT huyện, được ví như một “thần nông”, vì những đóng góp tích cực của anh trong việc đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm đạt chuẩn về chất lượng để cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.
Vào một ngày cận tết, chúng tôi có dịp về thăm hợp tác xã (HTX) Thạnh Phước, ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, nơi đã sản xuất thành công chanh không hạt đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Khi được hỏi vì sao từ những nông dân “chân lấm tay bùn” lại có khả năng “hóa kiếp” cho chanh không hạt như vậy, thì nhiều xã viên HTX Thạnh Phước liền nhắc đến kỹ sư Ngô Minh Long, mà nhà vườn nơi đây quen gọi thân mật là kỹ sư Long. “Chanh không hạt của HTX có giấy chứng nhận GlobalGAP thì kỹ sư Long có công đầu” - ông Hai Chiến (Nguyễn Văn Chiến), Chủ nhiệm HTX Thạnh Phước nhận định. Một thông tin vui nữa là hiện nay chanh không hạt của HTX đã được Công ty Cổ phần Nông trại sinh thái Ecofarm (tỉnh Kiên Giang) bao tiêu toàn bộ sản phẩm, mà anh Long là người mai mối.
Với sự hỗ trợ kỹ thuật của kỹ sư Long, nhiều nhà vườn ở huyện Châu Thành đã sản xuất thành công bưởi hồ lô.
Ông Phạm Thành Sấm, ở ấp Khánh Hội B, xã Phú An, một xã viên của HTX Thạnh Phước, nhiều lần thất bại với cây nhãn, nay đã chuyển toàn bộ 1,5ha đất vườn sang trồng chanh không hạt theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Ông Sấm nhận xét: “Kỹ sư Long tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng đã có nhiều công sức đối với nhà vườn. Không chỉ tận tình hướng dẫn kỹ thuật, mà còn tìm kiếm đối tác thu mua chanh không hạt nên bà con rất yên tâm sản xuất. Hiện tại, gia đình tôi thu về khoảng 7 triệu đồng/tháng nhờ bán chanh không hạt, cuộc sống đã khá hơn trước nên cái tết này chắc cũng sung túc hơn”. Ông Hai Chiến, Chủ nhiệm HTX Thạnh Phước, báo tin vui: “Bây giờ, 84 xã viên trong HTX Thạnh Phước không còn hộ nghèo, tất cả nhờ trồng chanh không hạt. Trung bình mỗi héc-ta cho năng suất từ 30 - 50 tấn/năm, với giá bán khoảng 16.000 đồng/kg, nhà vườn thu lãi 300 - 400 triệu đồng/ha/năm. Nhờ vậy, đời sống của xã viên HTX không ngừng phát triển, ai nấy đều rất phấn khởi”.
Hẹn gặp kỹ sư Long vào dịp cuối năm quả thật rất khó, bởi lịch học tập, công tác của anh gần như dày đặc. Hiện, anh đang tham gia khóa học cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính nên bộn bề công việc. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng, chúng tôi cũng gặp được anh để có chuyến xuôi về miệt vườn vốn nổi tiếng với những trái cây có múi.
Trong một buổi sáng nắng ấm, chúng tôi cùng kỹ sư Long đi thăm gia đình ông Năm Y (Nguyễn Văn Y) ở ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, một trong những hộ khá thành công trong tạo hình bưởi hồ lô. Vừa vào tới nhà, anh Long liền vội vã ra vườn thăm những trái bưởi hồ lô. Kiểm tra thấy những quả bưởi đồng đều, màu sắc vàng tươi lộ rõ hai chữ “tài - lộc” trên trái bưởi, anh Long quay sang nói với ông Năm Y: “Như thế này là thành công rồi đó chú Năm”. Niềm vui trào dâng, ông Năm Y tiết lộ: “Năm nay, tôi sẽ cho ra thị trường khoảng 100 trái bưởi hồ lô tài lộc vào dịp Tết Nguyên đán. Với giá trị bán ra cao gấp hàng chục lần trái bưởi thông thường, gia đình tôi sẽ thu về một khoản tiền rủng rỉnh để đón tết”.
Nói về đặc sản bưởi hồ lô ở huyện Châu Thành thì phải kể công lao của ông Võ Trung Thành, ở xã Phú Tân và kỹ sư Ngô Minh Long. Ông Thành chính là người đầu tiên phát hiện ra trái bưởi có hình dạng giống hồ lô và kỹ sư Long chính là người đã cùng ông thực hiện ý tưởng này. Với tâm huyết và chuyên môn có sẵn, anh Long đã tìm tòi, học hỏi cách để tạo ra hình dáng hồ lô phù hợp với trái bưởi. Sau quá trình nghiên cứu, anh Long cũng đã cơ bản hoàn thiện quy trình sản xuất bưởi hồ lô và trực tiếp hướng dẫn nhiều nhà vườn ở địa phương thực hiện đạt kết quả khá cao. Với sáng kiến này, đã giúp anh Long đoạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang 2009. Đặc biệt là giải thưởng Quả cầu vàng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng vào năm 2011 cùng Huân chương Lao động hạng 3 đột xuất đặc cách do Nhà nước trao tặng năm 2012.
Kỹ sư Ngô Minh Long bộc bạch: “Thế mạnh của huyện Châu Thành là vườn cây ăn trái, với các loại cây có múi như cam, bưởi, chanh. Tuy nhiên, nhiều năm nay, người dân chưa quan tâm đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất”.
Chia sẻ về hoài bão của mình, anh Long cho rằng, bên cạnh chanh không hạt và bưởi hồ lô, anh đang ấp ủ nhiều kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng trái cây có múi, giữ cho cây có tuổi thọ lâu mà vẫn cho trái tốt, hay đưa đặc sản vùng mình ra thị trường ngoài nước… để nhà vườn khá lên, cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Tết này có lẽ kỹ sư Long sẽ không có nhiều thời gian vui vầy bên người thân, bạn bè, vì còn những công việc đang chờ anh phía trước và nhiều vườn cây đang chờ anh chỉ dẫn “bí quyết” để tạo thương hiệu cho trái cây có múi của huyện Châu Thành.
Kỹ sư Ngô Minh Long: “Là người có chuyên môn, tôi phải có trách nhiệm hướng dẫn bà con thay đổi phương thức sản xuất cũ để đảm bảo tính bền vững, lâu dài”.
BÍCH CHÂU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.