Nguồn tin: Tiền Giang, 08/04/2013
Ngày cập nhật:
9/4/2013
Được mệnh danh là "Vương quốc trái cây" phía Nam, toàn tỉnh Tiền Giang có đến gần 70.000 ha cây ăn trái các loại, sản lượng mỗi năm hàng triệu tấn trái cung ứng cho thị trường trái cây trong nước và xuất khẩu. Trong đó, cây có múi bao gồm: bưởi da xanh, bưởi lông Cổ Cò, quít đường, cam sành... được coi là một trong 7 nhóm trái cây chính có lợi thế cạnh tranh của địa phương.
Mô hình trồng cam sành VietGAP ở Mỹ Lợi A.
Tiền Giang có gần 12.000 ha cây có múi tập trung ở 3 huyện nằm trong vùng ngập lũ phía Tây: Châu Thành, Cai Lậy và Cái Bè, trong đó riêng diện tích bưởi lông Cổ Cò và bưởi da xanh đã lên đến trên 4.700 ha cho sản lượng mỗi năm gần 80.000 tấn trái, còn lại là cam quít các loại với sản lượng không dưới 150.000 tấn/năm.
Trong điều kiện thâm canh tốt, cây ăn quả có múi nói chung và cam sành, bưởi da xanh, bưởi lông Cổ Cò nói riêng luôn mang lại nguồn lợi kinh tế lớn so với nhiều chủng loại cây ăn quả khác. Đây cũng là một trong những nguồn nông sản hàng hóa có giá trị xuất khẩu cao của tỉnh, chủ yếu tiêu thụ trên thị trường dạng trái tươi, xuất khẩu chiếm 30%, còn lại 70% tiêu thụ trong nước.
Tỉnh đang thực thi nhiều chính sách khuếch trương thế mạnh cây ăn trái có múi. Một trong những định hướng quan trọng là ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả và thâm canh theo tiêu chí VietGAP. Việc chuyển giao khoa học - kỹ thuật trên lĩnh vực trồng cây ăn trái có múi đang hướng nhà vườn đoạn tuyệt với tập quán canh tác đã lỗi thời, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, đồng thời gắn với bảo quản sau thu hoạch, phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm.
Để tạo tiền đề thúc đẩy chương trình sản xuất cây có múi theo tiêu chí GAP, tỉnh thành lập được 1 Tổ hợp tác cam sành tại xã Mỹ Lợi A (Cái Bè) với 16 hộ tham gia trên diện tích sản xuất 16 ha thâm canh theo tiêu chí VietGAP. Theo ông Ngô Văn Bé Em, Tổ trưởng Tổ hợp tác cam sành Mỹ Lợi A, tham gia sản xuất theo tiêu chí VietGAP, nhà vườn phải tuân thủ qui trình sản xuất nghiêm ngặt từ vườn trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng góp và vận chuyển đưa đi tiêu thụ. Tuy mới mẻ nhưng là con đường tất yếu để cây có múi Tiền Giang hội nhập và nhà vườn, xã hội cùng hưởng lợi.
Cùng với định hướng thâm canh theo tiêu chí Viet GAP, tỉnh cũng nhân rộng những mô hình trồng cây ăn trái có múi theo khoa học, hiệu quả và bền vững. Đơn cử như mô hình trồng ổi xen canh trong vườn cam sành để phòng chống rầy chổng cánh gây bệnh vàng lá Greening - một trong những căn "bệnh nan y" trên cây có múi tại đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Mô hình này được Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam đánh giá cao, bởi tính hiệu quả bền vững trong phòng trừ sâu bệnh cho cây có múi. Sử dụng phân hữu cơ trong quá trình thâm canh, chăm sóc để kéo dài tuổi thọ vườn cây, đảm bảo được năng suất, sản lượng và phẩm chất trái khi bán ra thị trường được nhà vườn áp dụng phổ biến, tiên phong có ông Nguyễn Văn Ba, chủ vườn chuyên canh cam và bưởi da xanh rộng 1,6 ha tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè.
Ông Ba sử dụng phân hữu cơ bón chủ yếu cho vườn cây có múi từ những năm 1990 và giữ liên tục cho đến nay, suốt hơn 20 năm. Trung bình mỗi năm ông sử dụng 25 tấn phân hữu cơ hoai mục gồm phân gia cầm, phân dơi kết hợp với nấm Trichoderma. Lợi ích từ cách làm này mang lại rất lớn. Khu vườn cây có múi mặc dù trên 20 năm tuổi nhưng vẫn cho năng suất, sản lượng cao và rất xanh tốt, đạt giá trị sản lượng trên 800 triệu đồng/năm, trong đó lãi ròng khoảng 600 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Ba vinh dự được Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam cấp huy hiệu "Nhà vườn trồng cây có múi có tuổi thọ cao nhất đồng bằng sông Cửu Long".
Theo Tiến sĩ Hồ Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam (Cục Bảo vệ thực vật) Tiền Giang cũng tham gia tích cực và là địa phương được hưởng lợi từ Dự án Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và sản xuất theo hướng "GAP" trên cây có múi ở các tỉnh phía Nam do Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Trường Đại học Tây Sydney (Úc) triển khai tại 5 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. Riêng tại Tiền Giang, thông qua dự án đã có 687 nông hộ được huấn luyện về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây có múi. Đây là một trong những tiền đề quan trọng trong lộ trình sản xuất nông sản theo hướng GAP.
Mục tiêu đến năm 2015, tỉnh mở rộng diện tích cây bưởi đặc sản gồm bưởi da xanh, bưởi lông Cổ Cò lên 6.880 ha tập trung chủ yếu tại các địa bàn thường xuyên ngập lũ phía Tây: An Thái Trung, An Thái Đông, Mỹ Lương, Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức Đông... (Cái Bè) và Long Khánh, Cẩm Sơn, Thanh Hòa... (Cai Lậy). Cam quít đưa diện tích lên 8.130 ha tại hai huyện Cai Lậy và Cái Bè. Mặt khác, thông qua chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ sinh học trong quá trình sản xuất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, tỉnh hướng đến năm 2015 phải đạt trên 80% hộ dân trồng cây có múi theo tiêu chí GAP và có 30% diện tích cây có múi đạt tiêu chí GAP.
Minh Trí
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.