Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 03/06/2013
Ngày cập nhật:
5/6/2013
Sản phẩm từ chăn nuôi, trồng trọt liên tục mất giá tại nhiều nơi. Kéo theo đó, sức mua tại thị trường nông thôn cũng ảm đạm theo.
Thời điểm này ở Đồng Nai, các nhà vườn đang vào mùa thu hoạch. Không ít tiểu thương trông chờ sức mua được vực dậy nhờ những vườn trái cây bội thu nhưng hiện nhiều loại trái cây liên tục rớt giá, nông dân mất lợi nhuận, giảm mua sắm nên chợ càng vắng khách.
* Trồng trái cây hết lãi
Anh Vũ Hoàng Liên Sơn, nông dân tại TX.Long Khánh, lo lắng năm nay trái cây rớt giá sớm mà không chờ qua mùng 5-5 âm lịch, khi rộ mùa mới giảm mạnh như mọi năm. Anh Sơn tính toán: “Một năm mới đợi được một mùa thu hoạch nhưng chôm chôm thường hiện nay bán ra chỉ khoảng 1.500 đồng/kg, trừ công hái 1 triệu đồng/tấn và những chi phí khác, người trồng không thu được đến 500 đồng/kg trái chín”. Năm trước ở thời điểm rộ mùa, chôm chôm nhãn vẫn được 16 ngàn đồng/kg, giờ chỉ bằng một nửa năm ngoái. Ngoài ra, chôm chôm Thái, măng cụt, sầu riêng… cũng liên tục giảm giá. Anh Sơn cho biết, vừa cho chặt vườn sầu riêng hạt lớn vì giá chỉ 3 ngàn đồng/kg mà thương lái cũng không mặn mà.
Chợ Dầu Giây vắng khách mua dù đang vào mùa thu hoạch trái cây.
Cùng chung nỗi lo, ông Quỳnh, chủ vườn sầu riêng tại ấp Bảo Thị, xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc), chia sẻ: “Sầu riêng hạt lép loại 1 hiện bán tại vườn chỉ hơn 20 ngàn đồng/kg. Giờ giá đã giảm mạnh thì không biết vài tuần nữa còn rớt tới đâu? Vườn của tôi giờ mới bắt đầu thu hoạch, với mức giá này thì cầm chắc thua lỗ ngay cả khi trúng về sản lượng”.
Anh Nguyên, một thương lái chuyên mua trái cây tại chợ Long Khánh, nhận xét giá trái cây hiện đang giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những nguyên nhân chính có thể là do ảnh hưởng bởi sức mua trái cây cũng giảm theo xu hướng chung. Anh Nguyên cho biết thêm: “Chỉ cần đến chợ đầu mối quan sát một chút sẽ thấy trái cây Trung Quốc vẫn đổ về rất nhiều. Vài năm trở lại đây, trái cây Thái nhập về cũng tăng. Nguồn hàng nhập này cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho đầu ra của trái cây nội địa”.
* Chợ vắng khách
Khảo sát tại một số chợ huyện ở những khu vực đang vào mùa thu hoạch, như: chợ Long Khánh, chợ Dầu Giây (huyện Thống Nhất), chợ Xuân Định (huyện Xuân Lộc)… vào dịp cuối tuần, có thể thấy các chợ vẫn vắng người mua. Theo các tiểu thương, sức mua tại chợ hiện rất thấp. Khu vực thực phẩm tươi sống còn có người mua, riêng các gian hàng quần áo, đồ gia dụng… rất thưa thớt khách.
Chôm chôm thường tại vườn rớt giá chỉ còn 1.500 đồng/kg. (Ảnh chụp tại nhà vườn ở xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc).
Bà Nguyễn Thị Hạ, tiểu thương bán thịt tại chợ Lộc Hòa (huyện Trảng Bom), cho biết: “Ngày cuối tuần còn có khách ra vào chứ bình thường rất vắng. Hiện lượng hàng tôi bán chỉ bằng 1 nửa so với trước mà còn lo ế. Năm nay, chăn nuôi thua lỗ, trái cây cũng đang rớt giá nên chẳng hy vọng gì kéo sức mua, dù đang trong mùa thu hoạch của nông dân”.
Ông Trương Trung, Chủ nhiệm Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh tổng hợp Dầu Giây (huyện Thống Nhất) nhận xét, quan sát sức mua ở chợ là biết nông dân có lãi hay không. Người chăn nuôi đang chịu lỗ kéo dài, nông sản thì bấp bênh về giá khiến sức mua ở thị trường nông thôn đang dần cạn kiệt. Không chỉ bán lẻ mà lượng thịt heo cung cấp cho các đầu mối hiện cũng giảm 1/3 so với những tháng đầu năm.
Bình Nguyên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.