Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 10/07/2013
Ngày cập nhật:
12/7/2013
Là địa phương có thế mạnh về cây ăn trái, huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ) đang tích cực phát triển vườn cây ăn trái đặc sản, cho giá trị kinh tế cao, từng bước cải thiện đời sống người dân nông thôn... Phong Điền đang hướng đến hình thành những vùng sản xuất trái cây tập trung với sản lượng hàng hóa lớn, tạo thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm, phát triển du lịch sinh thái…
Phát triển sản xuất nông nghiệp của Phong Điền chủ yếu là trồng cây ăn trái, nhất là các loại cây đặc sản và cho giá trị kinh tế cao như: nhãn, vú sữa, sầu riêng, măng cụt, dâu Hạ Châu, chôm chôm... Trong đó, nhiều mô hình vườn cây ăn trái nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật thâm canh đang cho doanh thu cao với trên 150 triệu đồng/ha.
Huyện Phong Điền định hướng nông dân mở rộng diện tích nhãn. Trong ảnh: Vườn nhãn của ông Lâm Văn Hoàng ở xã Nhơn Nghĩa cho hiệu quả kinh tế cao.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Phong Điền, địa phương đang có trên 6.000 ha đất vườn, trong đó vườn cây ăn trái gần 5.500 ha và còn lại là vườn hiệu quả kinh tế không cao. Sản lượng trái cây hàng năm của địa phương khá lớn, khoảng 55.000 - 60.000 tấn. Trong đợt lũ lớn vào năm 2011 trên địa bàn huyện có gần 970 ha vườn cây ăn trái bị thiệt hại khoảng 30 - 70% và gần 480 ha bị thiệt hại trên 70%. Từ năm 2012 đến nay, nông dân cũng đã khôi phục lại vườn bị thiệt hại với gần 950 ha…
Ông Trần Thái Nghiêm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, cho biết: Huyện Phong Điền đã tranh thủ nhiều nguồn vốn để khắc phục thiệt hại vườn cây ăn trái sau đợt lũ năm 2011, với khoảng 2,2 tỉ đồng để hỗ trợ người dân mua cây giống trồng lại vườn bị chết cây. Ngoài ra, năm 2012 huyện còn tập trung nguồn trợ giá giống với khoảng 200 triệu đồng, năm 2013 gần 500 triệu đồng để hỗ trợ nông dân phát triển vườn cây cây trái. Ngành nông nghiệp huyện cũng tích cực hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng cây ăn trái…
Để đảm bảo vườn cây ăn trái không còn bị thiệt hại do lũ, tạo điều kiện cho người dân yên tâm ổn định sản xuất, trong 2 năm qua, huyện Phong Điền đã tập trung phát triển hệ thống đê bao cho các tiểu vùng vườn cây ăn trái. Theo đó, năm 2012 huyện đã xây dựng được hệ thống đê bao phục vụ cho khoảng 2.200 ha, trong đó nguồn kinh phí Nhà nước đầu tư hơn 10 tỉ đồng. Năm 2013 địa phương đã bố trí kinh phí 6 tỉ đồng và phấn đấu xây dựng hệ thống đê bao phục vụ thêm cho khoảng 2.000 ha… Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện Phong Điền, qua xây dựng hệ thống đê bao tiểu vùng vườn cây ăn trái bước đầu cho hiệu quả thấy rõ, đợt lũ năm 2012 vườn cây ăn trái trong vùng đê bao vẫn an toàn...
Những năm gần đây, dịch bệnh "chổi rồng" trên nhãn đã gây thiệt hại nặng nề ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tại Phong Điền, nhiều diện tích nhãn cũng đã bị nhiễm bệnh và thiệt hại lớn. Thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện kết hợp với các nhà khoa học đã tích cực hướng dẫn nông dân cách phòng trị; chủ yếu hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp làm tăng chế độ dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cây và phòng trừ nhện lông nhung. Qua chiến dịch phòng trừ bệnh chổi rồng trên toàn huyện vừa qua cũng đã cho kết quả tích cực, diện tích bị thiệt hại đã khắc phục được trên 90%. Huyện còn đang hướng nông dân chọn giống nhãn Ido kháng bệnh "chổi rồng" để nhân rộng ra địa bàn các xã Trường Long, Nhơn Nghĩa…
Ông Lâm Văn Hoàng, ở ấp Thị Tứ, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, cho biết: "Tôi trồng 10 công nhãn (khoảng 400 gốc), trước đây cho thu hoạch khoảng 20 tấn, thu 150 - 200 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, năm 2011 nước lũ lên cao làm chết mấy chục cây, nhãn còn bị nhiễm bệnh "chổi rồng" thiệt hại lên đến khoảng 70%. Do đó, năm 2011 nhãn thu hoạch chỉ được khoảng 7 tấn, bán được gần 70 triệu đồng. Nhờ nhà nước phát thuốc, hướng dẫn phòng trị đến năm 2012 vườn nhãn chỉ còn thiệt hại do bệnh "chổi rồng" khoảng 30%, năm rồi tôi thu hoạch được 12 tấn nhãn, bán được khoảng 140 triệu đồng. Năm 2012, nhà nước vận động dân làm được đê bao nên bà con ở đây cũng đã yên tâm phát triển vườn cây ăn trái, không còn lo nước lũ đe dọa nữa...".
Nói về định hướng phát triển vườn cây ăn trái của địa phương, ông Trần Thái Nghiêm cho rằng: Huyện đang tập trung phát triển vườn cây ăn trái theo hướng hình thành một số vùng chuyên canh (diện tích mỗi tiểu vùng khoảng 100 - 200 ha) nhằm ổn định sản lượng hàng hóa nhất định, bên cạnh đó sẽ phát triển diện tích một số loại cây đặc sản của địa phương (như: dâu Hạ Châu, vú sữa, cam mật, măng cụt…) để tạo thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nông dân và kết hợp với phát triển du lịch sinh thái. Việc phát triển vườn cây ăn trái cũng cơ bản phù hợp với điều kiện chung của huyện, điều kiện canh tác và lao động của từng hộ gia đình...
Hiện nay, dâu Hạ Châu Phong Điền đã có thương hiệu và đầu ra ổn định, ngành nông nghiệp huyện dự kiến phát triển tăng từ khoảng 500 ha hiện nay tăng lên 700 - 800 ha. Cây đặc sản vú sữa sẽ phát triển một số vùng trồng để tiến tới đăng ký thương hiệu, dự kiến từ khoảng 700 ha hiện nay tăng lên 1.000 ha trở lại. Nhãn từ khoảng 340 ha hiện nay dự kiến tăng lên trong khoảng 500 ha. Ngoài ra, ngành nông nghiệp huyện Phong Điền đang khuyến khích nông dân khôi phục lại cam mật - một loại cây đặc sản của Phong Điền đã bị tàn phá bởi bệnh vàng lá gân xanh trong những năm qua, dự kiến năm nay phát triển trồng lại khoảng 20 ha...
ANH KHOA
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.