Nguồn tin: VTV Cần Thơ, 31/08/2013
Ngày cập nhật:
5/9/2013
4 loại trái cây của Việt Nam có thể sẽ được cấp phép nhập khẩu vào Mỹ, trước mắt sẽ là nhãn và vải. Phía Mỹ sẽ tuyên bố quyết định này trong thời gian sớm nhất.
Đó là thông báo của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT sau cuộc làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ vừa qua của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Với thị trường lớn và đặc biệt khó tính như Mỹ, đây là quyết định quan trọng đối với rau quả xuất khẩu của Việt Nam, bởi từ trước đến nay, mới chỉ có thanh long và chôm chôm là đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ. Những vùng nhãn nổi tiếng của Việt Nam như Hưng Yên đã hồ hởi đón nhận thông tin này.
Vùng nhãn lồng xã Hồng Nam, vựa nhãn nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên chuyên về nhãn đặc sản Hương Chi. Với quy mô tập trung 250 ha, sản lượng trung bình của toàn xã vào khoảng 40.000 tấn mỗi năm với mức giá dao động từ 30.000 - 60.000 đồng/kg tùy thời điểm, người trồng nhãn cho rằng, giá như vậy vẫn bấp bênh, cho dù đây là đặc sản ngon nổi tiếng miền Bắc. Thông tin nhãn Hưng Yên có cơ hội được xuất khẩu sang Mỹ khiến bà con vùng trồng nhãn rất phấn khởi.
Bà Bùi Thị Dược, đội 6, thôn Lễ Châu, xã Hồng Nam, TP Hưng Yên chia sẻ: “Riêng ở Hồng Nam, 10 nhà thì 11 nhà trồng nhãn Hương Chi. Nhãn ở đây được các thương lái nơi khác về lấy, giá năm nay tương đối khá không như năm ngoái, bẻ đến đâu hết đến đấy. Nếu như được xuất đi nước ngoài thì giúp cho nông dân giải quyết được đầu ra, kinh tế phát triển hơn. Người dân ở đây chỉ sống nhờ quả nhãn”.
Hiện nay, thị trường tiêu thụ chính của nhãn lồng Hưng Yên vẫn là nội địa, các thương lái tới tận vườn thu mua, cũng có một số đã bán đi Trung Quốc qua đường tiểu ngạch nhưng vẫn phải qua thương lái. Theo Chủ nhiệm HTX nhãn lồng Hưng Yên, hiện bà con đang chờ đợi quyết định chính thức từ phía Mỹ để mở cửa thị trường cho nhãn Hưng Yên.
“Nhãn mà được xuất đi nước ngoài, nhất là các nước phát triển thì bà con nông dân rất phấn khởi, bởi lẽ nếu bán ra nước ngoài thì sẽ cao hơn nhiều lần so với nội địa, lượng và chất xuất khẩu sẽ cao hơn, mang lại thu nhập tốt hơn cho người trồng nhãn”, ông Trịnh Văn Thinh, Chủ nhiệm HTX nhãn lồng Hồng Nam, xã Hồng Nam, TP Hưng Yên nói.
Tuy nhiên, theo ông Hoàng Trung, Cục Bảo vệ thực vật - người trực tiếp đàm phán với Mỹ về xuất khẩu trái cây, đây không phải là chuyện đơn giản. Cụ thể, đơn vị xuất khẩu phải trả lời được hàng loạt yêu cầu liên quan đến biện pháp canh tác như: thống kê danh mục các dịch hại, các loại sâu bệnh, các loại thuốc hóa học, sinh học được sử dụng, biện pháp thu hoạch, quy trình đóng gói và các biện pháp bảo quản sau thu hoạch...
Theo đại diện Cục Bảo vệ thực vật, sau khi Mỹ có văn bản chính thức đối với nhãn và vải, quota xuất khẩu sẽ không hạn chế, số lượng tùy thuộc vào các nhà nhập khẩu Mỹ. Ngoài vùng nhãn Hưng Yên, Bộ NN&PTNT đặt kỳ vọng nhiều vào vùng nhãn ĐBSCL, vựa nhãn có đủ khả năng đáp ứng những đơn hàng lớn của Mỹ.
Hiện Việt Nam đã xuất khẩu 2 loại trái cây là thanh long và chôm chôm vào thị trường Mỹ với kim ngạch xuất khẩu thường xuyên lên tới hơn 100 triệu USD/năm. Năm 2013, xuất khẩu rau quả đang đặt mục tiêu lần đầu tiên cán mốc 1 tỉ USD.
Hải Duyên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.