Nguồn tin: Hà Nội Mới, 02/12/2013
Ngày cập nhật:
3/12/2013
Còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng tình trạng cam Canh, bưởi Diễn tại các huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ (Hà Nội) đồng loạt chín vàng từ cách đây gần một tháng đã gây thiệt hại không nhỏ đến thu nhập của người nông dân…
Về xã Kim An, huyện Thanh Oai những ngày gần đây, không khí mua bán tấp nập không khác gì vào dịp giáp Tết mọi năm. Rất đông thương lái đến mua cam Canh nhưng nông dân Kim An thì rầu rĩ vì phải bán cam sớm, giá không được cao. Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Kim An Đỗ Hùng Cường cho biết, toàn xã có khoảng 60ha trồng cam Canh, tập trung chủ yếu tại vùng bãi, trong đó trên 40ha đang cho thu hoạch, còn lại là cây mới trồng.
Dự kiến sản lượng cam Canh toàn xã đạt 700 - 800 tấn, không giảm nhiều so với năm trước nhưng chất lượng không đồng đều do chín sớm. Theo ông Nguyễn Quang Viễn ở thôn Tràng Cát, gia đình ông có 5 sào trồng cam Canh với khoảng 400 gốc đang cho thu quả. Mọi năm, diện tích này mang lại 300-400 triệu đồng thu nhập cho gia đình ông, nhưng... "Năm nay cam vẫn phát triển đều, thậm chí sai quả hơn mọi năm, gia đình tôi mừng lắm. Nhưng cách đây hơn một tháng, nhiều cây xuất hiện lá vàng, quả bắt đầu chín vàng. Do chín sớm bất thường, nên cam không ngọt. Cả vườn mất khoảng 20% kém chất lượng, phải bỏ đi"- Ông Viễn than thở.
Cũng như nông dân xã Kim An, nông dân xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức cũng điêu đứng vì cam Canh chín sớm, nhiều cây phải bỏ quả không bán được do chất lượng kém. Bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Đông Hạ xót xa vì hơn 4 sào cam Canh của gia đình có đến gần nửa bị chín sớm, chất lượng quả không đạt phải cắt vứt bỏ. "Cả Tết chỉ trông chờ vào mấy sào cam, vậy mà cam chín sớm thế này, lại bỏ đi tới một nửa thì làm gì có tiền chi tiêu"- Bà Lan buồn rầu cho biết. Cùng chung cảnh ngộ với cam Canh, nhiều vườn bưởi Diễn cũng đã chín vàng. Tuy chín sớm nhưng bưởi Diễn có thể để được lâu, dễ bảo quản hơn cam Canh nên người trồng cũng đỡ băn khoăn hơn.
Lý giải về tình trạng cam Canh, bưởi Diễn chín sớm, ông Phạm Ngọc Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội cho biết, năm nay mưa kéo dài gần 3 tháng, đúng vào độ cây đang ra quả và phát triển mạnh. Nhiều vùng trồng cam Canh, bưởi Diễn bị ngập 3-5 ngày, rễ cây bị ngâm nước, thối nhiều, nên không cung cấp được dinh dưỡng cho cây, dẫn đến hiện tượng quả chín sớm, chất lượng không được như mọi năm. Hiện cam Canh bán tại vườn cho thương lái với giá 45- 50 nghìn đồng/kg, những quả không đạt chất lượng thì giá chỉ bằng một nửa. Theo thống kê, Hà Nội hiện có 16.000ha trồng cây ăn quả, trong đó diện tích cam Canh khoảng 850ha, phân bố chủ yếu ở các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Hoài Đức… và ở các vùng này cam đều có tình trạng chín sớm bất thường.
Phát triển cây ăn quả là hướng đi đúng của ngành nông nghiệp Thủ đô. Nhiều vùng cam Canh, bưởi Diễn đã xây dựng được thương hiệu, có thị trường tiêu thụ ổn định, nhờ vậy đời sống nông dân được cải thiện. Song, do sản xuất cây ăn quả đặc sản của Hà Nội còn phân tán, manh mún, phát triển chưa có định hướng, chưa quy hoạch thành vùng tập trung, vườn tạp chưa được đầu tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nên dễ gặp khó khăn, lúng túng, thậm chí thiệt hại nặng khi bị ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh. Vấn đề này rất cần được ngành nông nghiệp và các cơ quan có trách nhiệm quan tâm để nghiên cứu, tìm ra giải pháp để giúp nông dân chủ động khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại cho người trồng.
Đỗ Minh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.