Nguồn tin: Tiền Phong, 28/03/2009
Ngày cập nhật:
30/3/2009
Một tuần nay, hàng trăm xe tải chở xoài, chuối, dưa hấu, thanh long nối đuôi nhau, chờ chực xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Than, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.
Chỉ vào chiếc xe chở nông sản mang biển số 77H-6169 vượt qua biên giới, nhưng vẫn nằm ỳ trên đất Pò Chài (Trung Quốc) suốt mấy tiếng đồng hồ, Phó Chi cục Hải quan (HQ) Tân Thanh, bà Đào Thu Lan, cho biết, mấy ngày rồi, bên Trung Quốc chưa thông đường nên việc xuất khẩu hàng rất khó khăn.
Nghe nói, do bến bãi của phía bạn hẹp nên các xe chở nông sản của ta phải chờ, dẫn đến ách tắc cục bộ tại Tân Thanh.
Theo bà Lan, từ ngày 15/3, lượng xe chở hàng nông sản từ các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Tháp đến Lạng Sơn tăng đột biến, mỗi ngày có tới trên dưới hai trăm xe. Thế mà, lượng xe chở được hàng sang Trung Quốc rất ít. Ví như, ngày 24/3 chưa đến ba chục chiếc xuất bán được hàng.
Một chủ xe chở dưa hấu cho biết, năm nay mùa dưa hấu muộn hơn các năm, lại đúng dịp vào tết mồng ba, tháng ba (Tết Thanh minh) nên nhu cầu hoa quả của người Trung Quốc tăng mạnh.
Tuy vậy, thấy lượng xe ùn ùn tới Tân Thanh bỗng dưng bến bãi bên kia biên giới giở quẻ. Ở khu chợ Pò Chài còn 3 - 4 bãi hàng còn trống nhưng họ không cho xe nông sản của ta vào bốc hàng vì cho rằng đó là khu dành cho các mặt hàng khác. Theo chủ dưa này, lượng xe chở dưa tròn và dưa dài từ miền Nam đang trên đường ra biên giới Lạng Sơn rất đông.
Bà Đào Thu Lan khẳng định, các ngành chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu rất tích cực giúp đỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất hàng. Hiện, có trên mười doanh nghiệp đánh hàng nông sản.
Với tốc độ hoàn thành một bộ hồ sơ xuất khẩu chừng 15 phút, việc giải phóng xe sẽ rất nhanh. Lực lượng HQ trong tuần làm việc căng thẳng; nếu bên Trung Quốc thông đường, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng làm cả giờ nghỉ, đêm khuya.
Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, UBND Huyện Văn Lãng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Tân Thanh đã gửi văn bản đề nghị phía Trung Quốc quan tâm, xem xét cùng tháo gỡ việc xuất hàng nhỏ giọt qua biên giới. Đến nay, vẫn chưa nhận được hồi âm.
Tìm biện pháp
Trước tình hình từng dãy dài ô tô đỗ, đậu qua đêm trên con đường dẫn đến cửa khẩu, lực lượng CSGT, công an (CA) tỉnh, huyện Văn Lãng tăng cường đến Tân Thanh để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự.
Trung tá Đoàn Minh Hà, đồn trưởng CA Tân Thanh, cho biết, sau khi lực lượng CA triệt phá, tiến hành khởi tố bốn đối tượng trèo lên xe ăn trộm dưa thì tình hình đã ổn định, không còn việc mất xăng, dầu, hàng hóa.
Tổ phản ứng nhanh tuần tra kiểm soát thâu đêm nên nạn trấn cướp, không còn. Tuy nhiên, việc xô lấn vượt mặt nhằm xuất hàng sớm vẫn thỉnh thoảng xảy ra.
Đầu tháng ba, các ngành chức năng kết hợp với Cty CP Đầu tư & Phát triển Thương mại Tam Thanh (gọi tắt Cty Tam Thanh) áp dụng biện pháp quản lý mới, điều hành phương tiện vận tải ra vào bãi kiểm hóa theo thứ tự ghi trong thẻ. Xe nông sản nào có thẻ thì HQ mới làm thủ tục thông quan, chấm dứt hiện tượng mạnh ai nấy đi như trước.
Ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Cty Tam Thanh cho biết, thực ra, nhiều năm nay hàng nông sản của ta đều bị bên ngoài chi phối nên nhiều lúc giá rớt thê thảm. Khâu dừng xe kiểm tra, xác nhận hoàn thủ tục nhập cảnh vào Pò Chài bên phía bạn mất nhiều thời gian, chưa kể khi có vấn đề nào đó thì chỉ có méo mặt.
Nguyễn Duy Chiến
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.