Nguồn tin: Báo Gia Lai, 19/06/2010
Ngày cập nhật:
21/6/2010
Gia Lai có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các loại cây trồng, trong đó có cây ăn trái. Tuy nhiên, do chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, cộng với sự cạnh tranh mạnh mẽ của cây công nghiệp dài ngày khiến lợi thế này chưa được khai thác hiệu quả.
Bỏ ngỏ tiềm năng
Đất đỏ bazan màu mỡ, khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên với nền nhiệt độ trung bình 22 độ C… là những điều kiện thuận lợi để Gia Lai có thể phát triển cây ăn trái. Gia Lai có hai vùng tiểu khí hậu khác nhau, thích hợp với từng loại cây ăn trái tương ứng: Vùng Đông Trường Sơn thích hợp với những loại cây ăn trái chịu hạn, ưa nhiệt độ cao như: Xoài, thanh long, dưa hấu…; vùng Tây Trường Sơn với đặc trưng của đới khí hậu nhiệt đới gió mùa, nền nhiệt độ thấp, thích hợp với các loại cây như: sầu riêng, bơ, chuối… Có thể nói, sự đa dạng trong kiểu khí hậu đã góp phần tạo nên sự phong phú của cây ăn trái. Tuy nhiên, trong tổng số gần 450.000 ha đất nông nghiệp của tỉnh, diện tích cây ăn trái chỉ chiếm chưa đầy… 1%!
Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT - Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai, tính đến cuối năm 2009, toàn tỉnh mới trồng được 3.629 ha cây ăn trái, trong đó, một số loại cây chiếm diện tích cao như: Chuối, dưa hấu, dứa, xoài, bơ, mít, nhãn. Hầu hết sản phẩm cây ăn trái đều tiêu dùng nội tỉnh, trừ một số loại như dưa hấu, xoài, mít, bơ được xuất ra ngoài tỉnh, nhưng số lượng chưa lớn, khả năng cạnh tranh chưa cao. Chính sách ưu tiên chú trọng phát triển cây công nghiệp dài ngày và cây lương thực đã phần nào hạn chế sự phát triển của cây ăn trái. Trong khi đó, Gia Lai vẫn phải nhập trái cây từ ngoài tỉnh.
Ông Văn Phú Bộ - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT thừa nhận: “Mặc dù tỉnh ta rất có lợi thế phát triển cây ăn trái, song trong thời gian qua, lĩnh vực này chưa được chú ý đúng mức. Việc trồng cây ăn trái hầu hết đều mang tính tự phát, được chăng hay chớ, chưa có sự tính toán đầu tư lâu dài; mục đích trồng chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình, dư giả mới mang đi tiêu thụ. Chính sự manh mún đó dẫn đến các ngành chức năng không mặn mà với các dự án trồng cây ăn trái, nhà nông bị sức cạnh tranh mạnh mẽ của các loại cây công nghiệp cuốn hút, khiến thế mạnh của cây ăn trái dường như bị bỏ ngỏ”.
“Nội soi” những khó khăn
Trồng cây ăn trái là việc làm phổ biến của mỗi nhà, tuy nhiên, trồng quy mô lớn với mục đích kinh tế thì ở Gia Lai chưa phát triển mạnh. Đối với các huyện phía Tây tỉnh, cây ăn trái bị nhà nông “lạnh nhạt” vì hiệu quả kinh tế không cao bằng các loại cây công nghiệp khác. Các huyện phía Đông Nam tỉnh dù ít gặp phải khó khăn này, nhưng do ảnh hưởng của sự phát triển tự phát, lối trồng quảng canh, giống kém chất lượng dẫn đến chưa có những vườn cây ăn trái chất lượng cao, khiến thế mạnh cây ăn trái chưa được phát huy đúng mức.
Một vài năm gần đây, nhiều hộ gia đình đã chú trọng đầu tư phát triển cây ăn trái, nhưng điểm xuất phát thấp khiến bà con vấp phải không ít khó khăn. Ông Văn Phú Bộ phân tích: Giống, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ được coi là những yếu tố cơ bản khiến cho nhà nông chưa mặn mà với loại cây trồng này. Thị trường giống cây trồng tuy phong phú song lại tiềm ẩn nhiều rủi ro không dễ kiểm chứng. Nhà nông dường như bị “tung hỏa mù” trước thị trường cây giống thật giả lẫn lộn. Tư nhân vẫn đóng vai trò chủ yếu trong việc cung cấp giống, chưa có nhiều đơn vị nhà nước đứng ra cung ứng giống cho bà con. Điều này dễ dẫn đến những rủi ro, chỉ cần sơ sảy coi như công sức, vốn liếng bao năm của người dân đổ sông đổ bể, trong khi thời gian cho thu hoạch cây ăn trái không hề ngắn.
Bên cạnh đó, việc tiếp cận kỹ thuật chăm sóc cây trồng hiện đại của bà con vốn đã rất hạn chế, kinh nghiệm trồng cây ăn trái lại chưa thể bằng so với các loại cây công nghiệp, cây lương thực vốn đã gắn bó với bà con khá lâu. Về thị trường tiêu thụ, nếu xác định chỉ dừng ở mức độ tự sản tự tiêu sẽ không khuyến khích phát triển quy mô lớn. Đối với các loại cây công nghiệp, cây lương thực, tất cả những khó khăn trên dường như đã được hạn chế rất nhiều. Bởi vậy, việc nông dân lựa chọn giải pháp phát triển kinh tế an toàn, đó là trồng những loại cây vốn đã “tay quen” là điều dễ hiểu.
Thực tế đã có khá nhiều nông dân mày mò thử nghiệm trồng cây ăn trái quy mô lớn nhưng gặp phải khó khăn. Trường hợp hộ gia đình ông Lê Đình Lanh (thị trấn Chư Ty - huyện Đức Cơ) là một ví dụ. Cách đây mấy năm, do cây cà phê rớt giá, ông đã quyết định chuyển đổi gần 1 ha cà phê sang trồng cam. Ông tự đi mày mò mua giống, học tập kinh nghiệm ở tận Đồng Nai. Cam cho năng suất, chất lượng khá tốt, tuy nhiên, do kinh nghiệm chăm sóc chưa có nên hình thức cam không đẹp mắt, khi đem đi bán lại vấp phải tâm lý “cây nhà lá vườn” nên luôn bị ép giá.
Rõ ràng, Gia Lai đã và đang chưa tận dụng được một nguồn lợi lớn. Có thể ví, phát triển cây ăn trái Gia Lai như “Nàng công chúa ngủ trong rừng”. Hệ quả tất yếu sẽ là lãng phí!
Từ năm 2000 đến nay, Gia Lai mới chỉ có duy nhất một đề tài khoa học cấp tỉnh liên quan đến phát triển cây ăn trái. Kể từ đó đến nay, cũng không có bất cứ một dự án phát triển cây ăn trái nào được triển khai.
Lê Hòa
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.