Nguồn tin: Lao Động, 21/07/2010
Ngày cập nhật:
22/7/2010
Hiện hàng loạt vườn cây sầu riêng giống mới ở Lâm Đồng bỗng héo rũ rồi chết khô, khiến cho nhiều hộ nông dân của tỉnh này lâm vào tình cảnh khốn khó. Cơ quan hữu trách của tỉnh này cũng đã vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục, nhưng kết quả mang lại không mấy khả quan; bởi vậy, nỗi lo của nhà vườn vẫn còn nguyên đó.
Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, hiện Đạ Huoai là huyện dẫn đầu Lâm Đồng về diện tích sầu riêng: Gần 1.500 ha, chiếm 2/3 diện tích sầu riêng toàn tỉnh. Tuy nhiên, đây cũng là địa phương “dẫn đầu” cả tỉnh về diện tích sầu riêng bị chết tính đến thời điểm tuần cuối tháng 7 này.
Ông Ngô Hữu Luân ở Đạ Huoai, một trong những người trồng sầu riêng có kinh nghiệm, nhìn vườn cây ngán ngẩm: “1 ha sầu riêng giống Monthon trồng năm 2002 là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi. Thế nhưng, không biết vì giống hay vì thời tiết mà đến lúc này, một nửa trong số đó đã chết khô. Diện tích còn lại, cây phát triển rất kém, lại thêm dấu hiệu rũ lá”. Không chỉ riêng vườn cây nhà ông Luân, mà sầu riêng ở nhiều vườn khác trong huyện Đạ Huoai cũng đồng loạt rũ lá, thối rễ... và sau đó là chết khô.
Theo thống kê của Trung tâm Nông nghiệp huyện, năm 2009 vừa qua, cả Đạ Huoai chỉ trồng mới 42 ha sầu riêng các loại (chủ yếu là giống mới). Đến nay, 21 ha trong tổng diện tích 42 ha trồng mới này đã bị chết đứng, chết hoàn toàn; số còn lại chỉ không quá 20% diện tích là phát triển bình thường. Không chỉ diện tích trồng mới 42 ha bị chết, mà cả 200 ha sầu riêng ghép đang trong giai đoạn kinh doanh ở huyện này cũng đang rơi vào tình trạng khốn đốn: 102 ha đã chết hoàn toàn, diện tích còn lại đã nhiễm nhiều thứ bệnh khác. Một cán bộ của Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai cho biết, hầu hết diện tích sầu riêng của huyện này bị chết đều do Công ty phát triển công nghệ sinh học (Donatecno) thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia cung cấp.
Điều rất đáng quan tâm là khi điều tra về nguyên nhân dẫn đến sầu riêng trong tỉnh chết hàng loạt, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng - Chi cục Bảo vệ thực vật và trung tâm nông nghiệp các huyện - đều “đổ lỗi” cho thời tiết và phương pháp canh tác của nhà vườn; trong khi đó, nhà cung cấp giống thì gần như đứng ngoài cuộc! Cụ thể, tại Đạ Huoai, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng và Trung tâm Nông nghiệp huyện vừa đưa ra những số liệu về nguyên nhân dẫn đến diện tích sầu riêng bị chết hàng loạt (do Donatecno cung cấp giống) là do khô hạn 48%, thối rễ 43%, sâu đục thân 30%...
Cơ quan này còn nói rõ hơn: Biện phát chống khô hạn cho cây sầu riêng không được nông dân chú trọng, nên các loại bệnh hại trên cây trồng có dịp phát triển như bệnh xì mủ, thối rễ, mối... Cơ quan hữu trách còn lập luận một cách khá... khoa học rằng: Nấm Phytophora trên cây sầu riêng là nguyên nhân chính gây nên bệnh xì mủ và thối gốc thối rễ, khiến cho cây bị chết đứng hàng loạt.
Hơn thế, cơ quan chức năng của tỉnh và của huyện còn cho rằng do nông dân thiếu đầu tư chăm sóc nên nấm Phytophora phát triển mạnh và lan rộng trên cây sầu riêng và đã trở thành một nguồn bệnh đe doạ hầu hết các vườn sầu riêng của tỉnh này. Trong khi đó, nhiều hộ nông dân lại cho rằng, không ai dại gì bỏ ra cả đống tiền để trồng sầu riêng rồi bỏ dãi cho sâu bệnh; ngược lại, họ cũng biết tổ chức canh tác vườn cây đúng kỹ thuật, tuân thủ sự khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, nhưng cây chết thì vẫn cứ chết.
Rõ ràng, việc hàng loạt vườn sầu riêng ở Lâm Đồng (và không chỉ riêng Lâm Đồng) “chết đứng” hẳn là điều không bình thường. Thế nhưng, cách “lý giải” trên của cơ quan hữu trách của tỉnh này lại là vấn đề cần xem lại; và đồng thời, nhà cung cấp giống cũng phải cần lên tiếng để tỏ rõ trách nhiệm của mình trong vấn đề này như thế nào!
Khắc Dũng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.