Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 17/08/2010
Ngày cập nhật:
19/8/2010
Bây giờ, đi dọc Quốc lộ 9 qua khu vực Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mọi người là màu xanh bạt ngàn những vườn chuối chạy dài ngút mắt trên các triền đồi. Ít ai biết được rằng, cây chuối vốn quen thuộc ở vườn nhà lại là cây hàng hóa chủ lực của xã Tân Long xuất khẩu ra nước ngoài (Trung Quốc), góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho hàng ngàn hộ dân vùng biên giới.
Đi lên từ cây chuối
Xã Tân Long có diện tích tự nhiên 1.950 ha, dân số 836 hộ, 3.972 nhân khẩu, trong đó có 2 bản (73 hộ) đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 1990 về trước, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã chủ yếu là trồng lúa rẫy, sắn, ngô sản lượng không đáng kể, nguồn thu nhập thấp, nên đời sống của đại bộ phận nhân dân hết sức khó khăn. Trước tình hình đó, năm 1993, chi bộ xã Tân Long đã ra Nghị quyết chuyên đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, đưa nền kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Ngoài cây lúa, sắn, lãnh đạo xã chú trọng chuyển đổi những diện tích đất hiệu quả kinh tế thấp sang đầu tư trồng 3 loại cây mới: cây mía, cây gừng và cây chuối.
Đến năm 1997, cây mía không còn phát huy hiệu quả; diện tích gừng thị trường thu hẹp, vì thế, cây chuối được xác định là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn, hàng năm diện tích chuối không ngừng được mở rộng. Đặc biệt, từ năm 2008, chuối Tân Long được biết đến trên thị trường là loại chuối có chất lượng ngon, quả chuối có thể để lâu ngày vẫn không bị thâm đen, trái lại chuối chín vàng rực, quả to tròn và ngọt nên bạn hàng Trung Quốc rất ưa chuộng. Đây là thị trường tiêu thụ lớn, giá thành cao, là đầu ra ổn định cho sản xuất chuối hàng hóa ở Tân Long nói riêng và các xã trồng chuối ở vùng biên giới huyện Hướng Hóa nói chung.
Từ khi chuối bắt đầu xuất khẩu, phong trào trồng chuối ở Tân Long phát triển ồ ạt, diện tích chuối không ngừng tăng lên. Năm 2005, diện tích chuối trên địa bàn xã Tân Long khoảng 410 ha, đến nay toàn xã đã trồng được 950 ha chuối, tăng gấp 2,3 lần và tăng 79,2% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngoài ra, nhân dân Tân Long còn quản lý hơn 400 ha chuối ngoài địa bàn xã theo hình thức đầu tư giống cho người dân xã khác trồng và mua lại vườn để thu hoạch cho đến khi vườn chuối lụi tàn (khoảng 5 - 7 năm). Với giá bán 3.000 - 5.000 đồng/kg chuối, bình quân mỗi ha chuối cho thu nhập khoảng 30 - 50 triệu đồng/năm, mỗi năm toàn xã Tân Long thu về từ 20 - 25 tỷ đồng từ tiền bán chuối.
Nhờ thu nhập cao từ cây chuối, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phân nhân dân xã Tân Long tăng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 11 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2005 - 2010 là 2 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo trong toàn xã giảm từ 29% năm 2000 xuống chỉ còn 6,2% năm 2009, đặc biệt là ở vùng bản tỉ lệ hộ nghèo từ 100% đã giảm xuống còn 24,6% (18/73 hộ), 100% hộ dân đồng bào dân tộc mua sắm được phương tiện nghe nhìn, 55/73 hộ đã mua sắm được xe máy phục vụ đi lại, 27 hộ mua được máy phát cỏ phục vụ sản xuất thay thế sức người… Đây là một sự thay đổi lớn trong nhận thức, tư tưởng của đồng bào dân tộc thiểu số trên dải Trường Sơn.
Ra ngõ gặp triệu phú chuối
Không khó để tìm những hộ gia đình có nguồn thu nhập cao từ cây chuối ở Tân Long. Trong phong trào “người người trồng chuối, nhà nhà trồng chuối” và giàu lên nhờ cây chuối, điển hình có hộ gia đình anh Đoàn Văn Trang, SN 1976, ở thôn Long Hợp, xã Tân Long trồng 20 ha chuối, từ năm 2008 đến nay, bình quân mỗi năm gia đình anh thu về khoảng 600 - 700 triệu đồng. Gia đình anh Nguyễn Dương Phước ở thôn Long Phụng trồng 30 ha chuối, trong đó có 15 ha đang trong quá trình đầu tư, mỗi năm thu nhập từ cây chuối trên 350 triệu đồng. Trong thời gian tới, khi cả 30 ha chuối cho thu hoạch thì thu nhập từ cây chuối mang lại cho gia đình anh Phước còn cao hơn rất nhiều. Ngoài 2 hộ gia đình tiêu biểu trên, số hộ gia đình thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm từ cây chuối ở Tân Long rất nhiều, gồm các hộ: Nguyễn Thái Hòa (thôn Long Phụng), Nguyễn Trị, Đoàn Văn Ly, Võ Hành, Đỗ Văn Quảng, Đỗ Thị Phụng (thôn Long Thành), Nguyễn Thị Hồng (thôn Long Quy), Đoàn Văn Thăng (thôn Long Thuận), Võ Tấn Tài (thôn Long Yên)…
Có thể nói, ở Tân Long, ra ngõ là gặp triệu phú - những triệu phú trồng chuối làm giàu bằng chính sức lao động của mình trên đồng đất quê nhà. Từ chủ trương đúng, ý Đảng hợp lòng dân, phong trào đồng loạt đưa cây chuối lên trồng trên đất nương rẫy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động, tạo ra sản phẩm nông sản hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Những năm gần đây, chuối là cây trồng chủ lực không những cung cấp khối lượng lớn chuối quả cho thị trường trong nước mà còn được bán ra thị trường ngoài nước (Trung Quốc).
Cây chuối và phong trào trồng chuối ở xã Tân Long những năm qua đã tạo ra sản phẩm chuối hàng hóa có chất lượng, uy tín trên thị trường. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập hiện nay, cần xây dựng “thương hiệu” cho sản phẩm chuối Tân Long để có thể cạnh tranh, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Nếu làm được điều đó thì tin chắc thương hiệu sản phẩm chuối Tân Long - Hướng Hóa sẽ còn được thị trường nhiều nước khác ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định, làm giàu cho người trồng chuối, đưa xã Tân Long trở thành xã…”triệu phú” chuối ở vùng biên.
THANH HẢI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.