Nguồn tin: Đài PT-TH Sóc Trăng, 08/09/2014
Ngày cập nhật:
10/9/2014
Hiện nay các vườn nhãn trong tỉnh Sóc Trăng chủ yếu trong giai đoạn ra hoa đậu trái, một số vườn nhãn xử lý sớm đã có thể bán những đợt nhãn đầu tiên. Tuy nhiên bệnh chổi rồng đã xuất hiện một vài nơi trong tỉnh, khiến các nhà vườn lo lắng.
Bệnh chổi rồng - hay còn gọi là chùn đọt, đầu lân - gây hại chủ yếu trên cây nhãn, bắt đầu xuất hiện ở Sóc Trăng từ năm 2007, nhưng đến năm 2011 bùng phát thành dịch gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất, nhiều nhất ở các huyện Kế Sách, Long Phú… Qua những nỗ lực của ngành nông nghiệp, năm 2013 Sóc Trăng đã khống chế tốt dịch bệnh nguy hiểm này và bảo vệ năng suất cho các vườn nhãn; Tuy nhiên từ đầu năm 2014 đến nay, bệnh chổi rồng đang xu hướng nhiễm trở lại, như ở huyện Kế Sách – nơi trồng nhãn nhiều nhất tỉnh, trên 2.300 ha thì đã có 440 ha bị nhiễm. Một số nhà vườn bị thiệt hại rất nhiều, những diện tích vườn nhãn còn lại bà con cũng rất lo lắng, Ông Hồ Văn Nhân ở xã Nhơn Mỹ lo lắng “Năm nay nhãn bị đầu lân lại, giờ tôi cũng chưa xịt thuốc ngừa gì, chắc mai mốt gì cũng phải xịt, vòng vòng đay bà con cũng bị nhiều lắm rồi”.
Rút kinh nghiệm đợt dịch chổi rồng bùng phát mạnh năm 2011, Ngành nông nghiệp địa phương đang rất quan tâm hỗ trợ nhà vườn chủ động phòng ngừa trước. Như ở xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách đã hình thành mô hình vườn nhãn kiểu mẫu tại ấp hợp tác xã Thắng Lợi ấp An Phú, bà con tham gia mô hình yên tâm vì các vườn nhãn được quản lý rất chặt chẽ đối với loại bệnh chổi rồng nay. Bà Huỳnh Thị Mến – thành viên HTX cho biết “Vào HTX tui được tìm hiểu và hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật một cách cẩn thận trong canh tác vườn cây ăn trái như cắt tỉa rồi phun thuốc đúng lúc, đúng bệnh, từ đó tui áp dụng làm đồng loạt nên ít bị lây bệnh từ vườn này qua vườn khác, giờ tui rất yên tâm vì vườn nhãn mình đang phát triền rất tốt”.
Từ hiệu quả trên, mô hình này sẽ được nhân rộng và thu hút được nhiều bà con quan tâm. Ngoài ra, phòng Nông nghiệp huyện Kế Sách còn có kế hoạch tập huấn, kiểm tra theo dõi chặt chẽ tình hình nhiễm bệnh chổi rồng và các loại sâu bệnh khác trên nhãn, đảm bảo năng suất và lợi nhuận cho các nhà vườn. Ông Vũ Bá Quan – phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kế Sách cho biết “Song song với việc tập huấn ngành nông nghiệp huyện có xây dựng mô hình tổng hợp phòng trừ bệnh chổi rồng, chủ động báo với lãnh đạo huyện ủy, ủy ban để làm công tác điều tra. Hy vọng rằng sắp tới đây khi được hỗ trợ trong việc phòng trừ đồng loạt tập trung bệnh chổi rồng sẽ được khống chế, để đem lại hiệu quả kinh tế cho nhà vườn như trước đây”.
Hiện tại bệnh chổi rồng đang được khống chế tốt, nếu như trong tháng 05 vừa qua, diện tích vườn nhãn nhiễm bệnh chổi rồng toàn tỉnh khoảng 630 ha, thì hiện chỉ còn khoảng 608 ha. Tuy chưa thể loại trừ triệt để bệnh hại này, nhưng qua việc thực hiện các mô hình và thông qua các buổi tập huấn, hội thảo... sẽ giúp nhà vườn phòng trị hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hơn 3.600 ha nhãn của tỉnh, giữ vững nguồn thu nhập cho nhà vườn.
Ngọc Khuê
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2014:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.