Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 01/10/2014
Ngày cập nhật:
2/10/2014
Tại Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi toàn phường lần thứ II tổ chức vào cuối tháng 8/2014, tôi lại gặp ông Trần Văn Cường ở phường Thủy Biều - Tp Huế. Với phong thái chững chạc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT), ông đã giữ vững danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền.
Trước đây, ông Cường sở hữu 2.500 m2 khu vườn tạp nên năng suất, hiệu quả kinh tế và thu nhập thấp, không giúp cải thiện đời sống gia đình. Để vươn lên đủ ăn, tiến đến làm giàu bền vững, ông đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu các loại cây ăn quả có giá trị, đồng thời tiến hành cải tạo, quy hoạch lại cây trồng trong vườn.
Cùng với kinh nghiệm truyền thống, ông còn tích cực tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ thuật làm vườn, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây thanh trà. Nhờ vậy, ông đã có vốn hiểu biết, thông tin KHKT làm vườn hiệu quả. Năm 2002, ông quy hoạch thành vườn chuyên canh cây thanh trà, giống được chiết cành từ cây đầu dòng đạt chuẩn trong vườn, trồng được 120 gốc. Nhờ điều kiện thiên nhiên ưu đãi, thổ nhưỡng tốt, phù hợp với cây thanh trà, cùng với sự chăm sóc đúng chuẩn, sau ba năm, vườn thanh trà đã cho những quả bói đầu tiên. Đến năm thứ 6 (2008), vườn thanh trà đã cho nhiều quả, chất lượng ngon, hàng năm sản lượng tăng lên đáng kể, thu nhập của gia đình ông ngày càng cao.
Nhằm đưa vào thâm canh vườn thanh trà phát triển tốt, bền vững, ít sâu bệnh, chất lượng đảm bảo ngon, sản phẩm an toàn, sạch, ông đã chuyển hướng đầu tư vườn trái cây thanh trà sạch, chủ yếu bón phân chuồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thuốc sinh học và chế phẩm vi sinh với công nghệ tiên tiến, không độc hại như chế phảm Bio-ProPlant, Tricoderma.
Nhờ chịu khó ứng dụng KHKT nên thành quả của ông đạt được rất cao: năm 2011 lãi ròng 120 triệu đồng, năm 2012 là 180 triệu đồng, năm 2013 tăng lên 185 triệu đồng, và năm 2014 đạt con số 200 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn lãi ròng 50 triệu đồng/năm từ kết hợp chăn nuôi.
Sản phẩm thanh trà đặc sản của ông chất lượng ngon lại sạch, được khách hàng ưa chuộng, tạo được uy tín trên thị trường, nên hàng năm được khách hàng trong, ngoài tỉnh đặt mua rất nhiều. Ông đã nhiều lần đoạt giải Hội thi “Trái ngon thanh trà Huế” được Viện nghiên cứu rau quả Trung ương và Sở NN-PTNT Thừa Thiên Huế chứng nhận. Hiện tại, vườn thanh trà của ông đang được Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả Thừa Thiên Huế làm thủ tục cấp giấy chứng nhận vườn thanh trà đạt chuẩn đầu dòng. Ông cũng đã giúp đỡ nhiều nông hộ quanh vùng kinh nghiệm chuyên canh cây thanh trà đặc sản, nên đời sống kinh tế của những hộ này 3 năm trở lại đây khá lên trông thấy. Với thành tích xuất sắc đã đạt được, ông nhiều lần được UBND tỉnh và thành phố Huế khen thưởng và tặng danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh, thành phố.
Nguyễn Vũ Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2014:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.