Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 17/10/2014
Ngày cập nhật:
20/10/2014
Bà con nhà vườn Lương Quới rất chú trọng phát triển vườn chanh.
Giồng Trôm (Bến Tre) luôn chú trọng phát triển mạnh các loại cây có múi, tạo thương hiệu cho chanh Lương Quới, quýt đường Long Mỹ…
Theo ông Lê Vĩnh Bình - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, trong việc triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với các loại cây đặc sản các địa phương cần phải tính đến điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng của từng vùng khác nhau để tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt và bền vững với giá trị gia tăng. Xét trên điều kiện tự nhiên ấy, Giồng Trôm và Chợ Lách đang có những bước đi đúng hướng, phù hợp với lợi thế của địa phương.
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Trôm cho biết: Tổng diện tích đất trồng cây ăn trái năm 2014 của huyện gần 5 ngàn héc-ta, tăng 525 héc-ta so với năm 2013 (trong đó, diện tích trồng chuyên hơn 3 ngàn héc-ta, trồng xen hơn 1,5 ngàn héc-ta, diện tích đang cho trái gần hơn 4 ngàn héc-ta). Chanh, cam, bưởi da xanh, quýt… phát triển theo hướng chuyên canh, nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng. Với chức năng chuyên môn, Phòng cũng đã xây dựng nhiều mô hình vườn cây ăn trái vận hành theo hướng GAP tại 3 xã trọng điểm Lương Quới, Lương Hòa và Bình Hòa; chủ yếu là bưởi da xanh. Tuy nhiên, hiện nay, bà con nhà vườn đang phát triển mạnh diện tích trồng chanh. Trong 525 héc-ta cây có múi tăng trong năm 2014, phần lớn là chanh, được trồng tại các xã như Bình Hòa, Châu Bình, Châu Hòa, Phong Nẫm, Lương Quới, vì trong những năm gần đây, giá chanh rất ổn định. Hiện tại, vụ chanh đang vào mùa thuận nhưng giá vẫn còn ở mức 6 - 8 ngàn đồng/kg (vào thời điểm này, vài năm về trước, giá chanh có lúc chỉ 1 - 1,5 ngàn đồng/kg). Tháng 2 và tháng 3 là thời điểm nghịch vụ, chanh có giá trên 30 ngàn đồng/kg. Chanh là cây trồng chính của nhà vườn trong huyện, bởi từ lâu, Giồng Trôm có thương hiệu chanh Lương Quới xuất đi khắp các tỉnh, thành cả nước.
Theo ông Phạm Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Quới, diện tích trồng cây ăn trái của xã hơn 500 héc-ta, trong đó phần lớn là diện tích trồng chanh. Riêng năm 2014, nhiều diện tích lúa kém hiệu quả, một số ruộng lúa xen trong vườn cây ăn trái cũng được bà con chuyển sang trồng chanh. Chợ chanh Lương Quới không xây dựng thành chợ đầu mối, thu mua tập trung vì phần lớn chủ vựa, cơ sở đều có mặt bằng riêng. Mặt khác, do đường giao thông nông thôn hiện nay rất thuận lợi, thương lái đến tận vườn thu mua rồi chuyển lên xe tải xuất đi các tỉnh trong khu vực. Chợ chanh Lương Quới có tiếng vì nơi đây thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thủy để tập kết chanh rồi xuất bán đi khắp nơi.
Hiện nay, Giồng Trôm vẫn xác định trong phát triển kinh tế vườn thì cây có múi giữ vai trò chủ yếu, trong đó cây chanh là chủ lực vì đã có thương hiệu từ lâu.
Theo kết quả khảo sát của HĐND tỉnh, trong việc triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nhiều địa phương còn lúng túng, chỉ dừng lại ở việc phát triển theo hướng lợi thế cây, con của địa phương mình. Dù vậy, những bước đi này cũng là tiền đề để hướng đến hoàn thành mục tiêu của Đề án.
Thành Lập
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2014:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.