Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 25/06/2014
Ngày cập nhật:
27/6/2014
Đồng chí Đinh Xuân Bền, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Yên (Quảng Ninh), cho biết: Trước đây người dân chủ yếu nuôi trồng thuỷ sản tập trung ở khu vực bãi triều và những ruộng cấy lúa kém hiệu quả. Do nuôi đại trà nên hiệu quả kinh tế không cao. Thời gian gần đây nhiều hộ dân đã tìm hiểu và mạnh dạn đưa giống tôm thẻ chân trắng vào nuôi đạt hiệu quả kinh tế rất cao. Hiện nay phường Đại Yên có 50 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng, trong đó có 45 hộ nuôi theo hình thức công nghiệp với tổng diện tích 20ha, sản lượng trung bình hàng năm đạt khoảng 200 tấn.
Ao nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình ông Nguyễn Văn Lương, khu Minh Khai, phường Đại Yên (TP Hạ Long).
Vừa đưa chúng tôi đến thăm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình ông Nguyễn Văn Lương, khu Minh Khai đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường vừa giới thiệu: Hộ ông Lương là hộ phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức công nghiệp lớn nhất của địa phương và đạt hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này mỗi năm đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho các hộ dân, đồng thời mở ra hướng làm ăn mới cho bà con nông dân của Đại Yên.
Ông Nguyễn Văn Lương cho biết: Trước đây khu vực này tôi cấy lúa nhưng năng suất không cao, do vậy tôi làm đơn xin chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản, cụ thể là nuôi tôm thẻ chân trắng. Để nuôi tôm đạt hiệu quả, ngoài việc tự đi đến các chủ đầm nuôi khác học hỏi kinh nghiệm; tham khảo qua sách, báo, tôi còn tích cực tham gia các cuộc hội thảo và tập huấn về kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghiệp do địa phương và thành phố tổ chức. Khi đã có kiến thức về nuôi tôm tôi quyết định đầu tư hệ thống ao đầm đảm bảo khoa học. Cụ thể là nạo vét toàn bộ ao cũ, tiến hành xây cuốn toàn bộ bê tông xung quanh ao nuôi, đầu tư hệ thống thoát nước, bể trữ nước, điện 3 pha. Do nơi đây xa biển, nên độ mặn lợ chỉ dưới 0,02%, tôi phải tiến hành lấy nước từ sông vào cánh đồng Quỳnh Chum vì nước ở đây có độ mặn từ 0,05-0,07%. Sau khi đưa nước vào ao rồi tôi dùng guồng máy quạt nước từ 3-4 ngày để tăng độ ô xi, đồng thời kích các loại ấu trùng có trong nước nở sớm, xử lý các tạp chất. Khi kiểm tra thấy nước trong ao đảm bảo ổn định tôi mới tiến hành thả tôm giống.
Ông Lương chia sẻ thêm, giai đoạn đầu của quá trình gột, gây mầu tạo thức ăn cho tôm rồi mới tiến hành thả giống. Đây là giai đoạn phải thường xuyên kiểm tra tiến hành đo độ mặn của nước, trung bình một ngày khoảng 3-4 lần. Do điều kiện nơi đây không thuận lợi, nên tôm nuôi ở đây chỉ tiến hành được 2 vụ/năm. Thời gian nuôi khoảng 90 ngày thì cho thu hoạch, trung bình khoảng 80-90 con/kg. Giá tôm trên thị trường hiện nay khoảng 120-140 nghìn đồng/kg. Năm nay gia đình tôi dự kiến thu hoạch được 9-10 tấn tôm, trừ chi phí cũng còn lãi hàng trăm triệu đồng, gấp nhiều lần so với cấy lúa và nuôi trồng các loại thuỷ sản khác.
Như vậy có thể thấy, nếu so với cấy lúa nuôi tôm cho hiệu quả cao gấp 3 lần. Việc chuyển đổi những diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng đang là bước đi đúng hướng cho người dân Đại Yên. Tuy nhiên, để phát triển nuôi trồng thuỷ sản lâu dài và bền vững, người dân Đại Yên đang rất khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư mở rộng mô hình. Mong rằng các cấp, ngành quan tâm hơn nữa để nguồn vốn vay kịp thời đến với người dân, đưa các mô hình nuôi trồng thuỷ sản phát huy hiệu quả.
Dương Trường
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2014:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Các tin năm 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.