Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 29/12/2014
Ngày cập nhật:
31/12/2014
Sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt danh sách 6 chủ tàu cá đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định (NĐ) 67 của Chính phủ, các ngân hàng (NH) đang tích cực triển khai thủ tục để sớm cho vay.
Ngư dân sẽ được vay vốn đóng tàu lớn và hiện đại.
Trong đợt đầu tiên, TP. Nha Trang có 5 chủ tàu được duyệt vay hơn 138,6 tỷ đồng để đóng mới 8 tàu, nâng cấp 2 tàu. Trong 8 tàu đóng mới, Công ty TNHH Lê Trứ (gọi tắt là Công ty Lê Trứ, phường Vĩnh Phước) được phê duyệt 6 tàu đều là vỏ sắt, gồm 4 tàu dịch vụ thủy sản có công suất 829CV, 2 tàu lưới vây có công suất 1.200CV. Tổng nhu cầu vốn vay của Công ty đến hơn 115,5 tỷ đồng. Theo ông Phạm Tấn Minh - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Nha Trang, Công ty Lê Trứ có quan hệ tín dụng với Chi nhánh đã lâu, là khách hàng uy tín, luôn vay và trả nợ đúng hạn, có năng lực tài chính mạnh, có đầy đủ cơ sở vật chất, kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thủy sản. Hiện nay, Công ty đang có 3 tàu dịch vụ hậu cần lớn với công suất từ 550 đến hơn 1.100CV hoạt động hiệu quả. Trước khi có NĐ 67, qua tiếp xúc, đại diện Công ty cũng bày tỏ mong muốn phát triển đội tàu dịch vụ hậu cần và tàu khai thác bằng vỏ sắt với công nghệ đánh bắt, bảo quản hiện đại. Chính vì thế, khi NĐ 67 được ban hành, Chi nhánh đã chủ động tiếp cận với Công ty, hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh...
Ngoài Công ty Lê Trứ, TP. Nha Trang còn có 2 chủ tàu khác được duyệt đóng mới là: ông Lê Tuấn Hiệp và ông Mai Thành Phúc (Hòn Rớ, xã Phước Đồng). Hai chủ tàu trên đều chọn đóng tàu câu cá ngừ đại dương vỏ composite có công suất 800CV và vay vốn của BIDV Chi nhánh Khánh Hòa. Ông Phúc đăng ký vay 7,6 tỷ đồng, còn ông Hiệp muốn vay hơn 10,4 tỷ đồng. Đây là 2 hộ dân đã được nhận hỗ trợ kinh phí đóng mới tàu theo NĐ 67 (mỗi hộ 300 triệu đồng) do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân trao tại Khánh Hòa. Cả hai chủ tàu đều là thành viên của tổ, đội sản xuất trên biển, thành viên của ngư đội tham gia ngư trường đánh bắt xa bờ, có tham gia chuỗi giá trị cá ngừ đại dương.
Trong căn nhà khang trang có được nhờ mấy chục năm vươn khơi bám biển ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa..., ngư dân Mai Thành Phúc cho biết, ông rất phấn khởi khi được duyệt vay vốn ưu đãi đóng tàu, ông được vay đến 95% trị giá con tàu và chỉ trả lãi suất 1%/năm. Ông Phúc kể, con tàu hiện nay của gia đình đã đóng hơn 10 năm. Từ lâu, gia đình cũng muốn đóng thêm một con tàu lớn và hiện đại nhưng lại khó về vốn. Ông Phúc tự tin vào phương án của mình: “Đã tham gia chuỗi cá ngừ đại dương, tôi dự định đầu tư công nghệ bảo quản đảm bảo nhiệt độ hầm lạnh -500C để cá đạt chất lượng tốt và có thể bám biển dài ngày hơn, sản lượng khai thác sẽ cao hơn...”.
Ngay khi UBND tỉnh phê duyệt danh sách, lãnh đạo BIDV Chi nhánh Khánh Hòa đã ký hợp đồng tín dụng về việc cho vay vốn đóng mới tàu đối với khách hàng Trần Văn Lực (phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa). Đây là khách hàng đầu tiên trên địa bàn tỉnh được BIDV Chi nhánh Khánh Hòa chính thức ký hợp đồng tín dụng theo NĐ 67. Theo hợp đồng, BIDV Chi nhánh Khánh Hòa cho vay 4,55 tỷ đồng, thời hạn vay 11 năm, lãi suất 7%/năm (chủ tàu trả lãi 3%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 4%/năm). Ông Trần Văn Lực cho biết, gia đình ông có truyền thống làm nghề đánh bắt xa bờ, làm ăn hiệu quả nên mạnh dạn vay vốn đóng thêm tàu mới. “Được ký hợp đồng vay vốn, tôi rất mừng. Từ lâu, tôi đã mong muốn có 1 con tàu hiện đại hơn. Nếu đóng thêm tàu mới, gia đình tôi sẽ có 2 chiếc cùng khai thác nên sẽ đảm bảo việc trả nợ gốc và lãi cho NH” - ông Lực chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Văn Đẩu - Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh, đến nay đã có 71 tàu đăng ký đóng mới (34 tàu vỏ gỗ, 27 tàu vật liệu mới và 10 tàu vỏ thép), 199 tàu đăng ký nâng cấp; tổng số vốn vay dự kiến 1.128 tỷ đồng. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực tập huấn cho ngư dân về chính sách vay vốn với lưu ý phải sản xuất hiệu quả, tập trung vào khai thác cá ngừ đại dương, nâng cao sản lượng khai thác, chất lượng sản phẩm... để có thể đảm bảo trả nợ gốc và lãi đúng hạn cho NH.
Theo đại diện các NH thương mại cho vay theo NĐ 67, các NH đảm bảo đủ vốn, sẽ tích cực triển khai việc cho vay với những khách hàng đã được duyệt, đồng thời tiếp tục tiếp cận các khách hàng có nhu cầu vay vốn.
N.D
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2014:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Các tin năm 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.