Nguồn tin: Báo Bình Định, 05/08/2014
Ngày cập nhật:
7/8/2014
Chiều 5.8, Đoàn công tác thủy sản Nhật Bản do ông Hitoshi Kato, Hội trưởng Hội Hữu nghị Nhật- Việt tại Kan Sai dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần thủy sản Bình Định (BIDIFSCO) để bàn biện pháp khai thác, bảo quản và xuất khẩu cá ngừ đại dương sang thị trường Nhật Bản. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã tiếp và làm việc với đoàn.
Theo Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh, sau khi tiếp nhận và lắp đặt các bộ thiết bị công nghệ câu cá ngừ đại dương theo kiểu Nhật Bản được tỉnh hỗ trợ, 5 tàu cá của ngư dân xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn) đã tổ chức 2 chuyến đi biển khai thác cá ngừ đại dương. Riêng chuyến biển từ ngày 15.7 đến nay, 4 tàu cá đã khai thác được 54 con.
Bà Cao Thị Kim Lan, Giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Bình Định, cho biết: Công ty sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm của ngư dân và sẽ phối hợp với chuyên gia thủy sản của Nhật Bản đánh giá chất lượng cá. 6 giờ sáng 6.8, số lượng cá nói trên được bốc dỡ đưa về Công ty để bảo quản và vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh, ngày 8.8 sản phẩm cá ngừ đảm bảo yêu cầu sẽ có mặt tại Nhật Bản.
Ông Hitoshi Kato- Hội trưởng Hội Hữu nghị Nhật- Việt tại Ka Sai và ông Hirosuke Kato- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kato Office, cho rằng chất lượng cá ngừ chuyến biển đầu tiên giới thiệu tại thị trường Nhật Bản phải thật sự ấn tượng. Nếu chất lượng cá ngừ tốt thì việc tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Nhật Bản sẽ dễ dàng. Bởi vậy, Tập đoàn Kato Office và BIDIFSCO đánh giá kỹ chất lượng sản phẩm ngay từ đầu và cùng nhau bàn bạc phương án thu mua, xuất khẩu phù hợp.
Ông Hitoshi Kato mong muốn ngư dân tiếp tục duy trì và áp dụng bộ thiết bị câu cá ngừ của Nhật Bản trên diện rộng. Hội Hữu nghị Nhật- Việt tại Kan Sai sẽ phối hợp với tỉnh Bình Định tạo dựng thương hiệu cá ngừ Bình Định tại Nhật Bản… Sau đó, Đại diện Tập đoàn Kato Office đã ký kết hợp đồng tiêu thụ cá ngừ đại dương với BIDIFSCO.
T.SỸ
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2014:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Các tin năm 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.