Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 07/11/2014
Ngày cập nhật:
8/11/2014
Anh Nguyễn Tuấn, chủ chiếc thuyền công suất 130CV ở phường Bình Hưng (Phan Thiết - Bình Thuận) cùng với 20 bạn thuyền xuất bến lúc 15 giờ. Dự kiến chuyến đi từ 5 - 7 ngày mới về. Thế nhưng đêm hôm ấy, sau khi phát hiện đàn nục lớn chưa từng có, chỉ một mẻ lưới thôi anh Tuấn đã có không dưới 10 tấn cá. Nghe tin ấy, ai cũng hồ hởi, chờ anh Tuấn quay vào bờ. Anh Tuấn cho biết: “Chuyến biển đó, mỗi bạn thuyền được 6 - 7 triệu đồng. Nhưng đó chỉ là may mắn thôi chứ cả năm nay biển mất mùa. Mỗi chuyến đi về chia được 500.000 - 700.000 đồng. Nhiều khi xuất bến sợ lỗ nên đành để thuyền nằm bờ dài ngày…”.
Ngư dân đưa cá vào bán tại cảng Phan Thiết.
Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho biết: Toàn tỉnh hiện có 7.477 tàu thuyền khai thác thủy sản, trong đó có 107 tàu dịch vụ. Đến cuối tháng 10/2014, toàn tỉnh đánh bắt được 172.579 tấn hải sản, đạt 92% kế hoạch năm. Trong đó, cá chiếm 73,47%, mực chiếm 9,54%. Sản lượng tăng nhiều nhất là Tuy Phong (4.470 tấn), kế đến là Phan Thiết (4.381 tấn), La Gi (1.151 tấn). Đạt hiệu quả ổn định là những thuyền làm nghề: lưới kéo, câu khơi, lặn và vây rút chì. Nghề pha xúc, vây mùng, rê, mành… đánh bắt ít hiệu quả và thường xuyên thua lỗ. Cá cơm không xuất hiện dày như trước đây, thời gian xuất hiện cũng ít dần. Sản lượng cá tụt giảm nhiều, nhưng hải đặc sản, nhất là sò lông tăng mạnh (khai thác 18.178 tấn, tăng 243,9% so cùng kỳ).
Lý giải sản lượng tụt giảm là do đầu năm thời tiết biến động xấu. Đầu năm gió mùa Đông Bắc thổi mạnh nên phần lớn tàu cá nằm bờ. Sau đó, cá cơm xuất hiện nên việc khai thác các nghề cá nổi nhỏ như: Pha xúc, vây mùng, giã cào bay… đạt sản lượng khá. Đầu vụ cá nam, do ít chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam nên ngư dân tập trung khai thác các ngư trường Nam đảo Phú Quý, xung quanh giàn khoan, Côn Sơn và một số ngư trường truyền thống trong tỉnh. Song, thời điểm này nguồn lợi cá nổi áp lộng không nhiều, việc khai thác chưa mang lại hiệu quả. Đến cuối vụ nam (tháng 6 trở đi) gió Tây Nam bắt đầu thổi mạnh ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản. Mặc dù vậy, nguồn lợi thủy sản đang áp lộng nên hầu hết tàu thuyền tham gia khai thác và đạt sản lượng khá hơn. Hy vọng 2 tháng còn lại, ngư dân sẽ bám biển dài ngày, khai thác đạt hiệu quả.
Hồ Nhật
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2014:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Các tin năm 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.