Nguồn tin: VTV Huế, 27/11/2014
Ngày cập nhật:
29/11/2014
Với địa hình thấp trũng, vào mùa mưa việc nuôi trồng thủy sản ở TT-Huế, nhất là các địa phương vùng đầm phá gặp nhiều khó khăn, bởi địa hình thấp, khi nước dâng cao, các loại thủy hải sản tràn ra ngoài, gây thất thoát lớn.Từ kinh nghiệm thực tiễn, bà con nuôi trồng ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền đã đầu tư cải tạo ao hồ, đắp đê cao và mạnh dạn nuôi trồng trong mùa mưa, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.
Nếu những năm trước, vào mùa mưa gia đình ông Trung và nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở xã Quảng Công hầu như không có nguồn thu, bởi hồ để không, do lo sợ mưa lũ về cuốn theo các đối tượng nuôi trồng, thì 5 năm trở lại đây, nhờ cải tạo ao hồ, đắp đê cao chống lũ, các hộ nuôi ở đây không những vẫn duy trì việc thả cá tôm các loại trong mùa mưa mà còn có thu nhập cao hơn những vụ nuôi khác trong năm.
Từ năm 2008 trở về trước, hầu hết người dân xã Quảng Công tập trung nuôi chuyên tôm, mật độ thả nuôi dày, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, tôm nuôi bị chết hàng loạt, nợ nần chồng chất. Từ tình hình đó, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi xen ghép, cùng với hình thức gối vụ, nuôi vượt lũ... đã giúp bà con giải quyết bài toán khó trong nuôi tôm trước đây. Hiện toàn xã Quảng Công có tổng số 167 ha nuôi xen ghép cá, tôm các loại như cá chẽm, cá đối cồi, cá nâu, cá dìa, tôm, cua, trong đó hộ ít cũng từ 0,5ha và hộ nhiều lên đến 3 ha mặt nước. Theo bà con, trung bình mỗi ha nuôi xen ghép cho sản lượng trên 3 tấn, đưa lại lãi ròng 300 triệu mỗi năm. Riêng đối với nuôi trồng trong mùa mưa lũ có thể cho lợi nhuận tăng thêm 30 %.
Từ cuộc sống lênh đênh, hiện hàng trăm hộ dân xã Quảng Công, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế không những đã lên bờ tái định cư ổn định, mà nhiều hộ còn làm giàu từ việc nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt với việc nuôi xen ghép vượt lũ đã mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho bà con, bởi mùa này sản lượng cá tôm nuôi trồng ít nên được giá. đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân về biến đổi khí hậu, tạo kế sinh nhai mang tính bền vững trong mùa mưa lũ.
Phan Hương - Nam Trung
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2014:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Các tin năm 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.