Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 20/11/2015
Ngày cập nhật:
22/11/2015
Chúng tôi trở lại vùng xoài Tân Minh, Tân Phúc (Hàm Tân - Bình Thuận) ngay sau khi những quả xoài cát chu của Việt Nam được bày bán tại Nhật Bản với giá khá cao.
Vườn xoài cát chu ở Tân Minh, Hàm Tân. Ảnh: P.Q
Anh Nguyễn Văn Trung, người đang chăm sóc 4 ha xoài cát chu ở thị trấn Tân Minh (Hàm Tân) phấn khởi cho hay: “Tin xoài cát chu vào Nhật khiến người trồng xoài phấn khởi”.
Từ ngày có thông tin xoài cát chu được phép vào thị trường Nhật Bản thì giá xoài ở Hàm Tân nhích lên, hiện nay giá tại vườn là 15.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với năm 2014, nhưng chưa có bán. Nhưng để xoài cát chu xuất khẩu sang Nhật Bản là không dễ. Ngoài việc chăm sóc theo quy trình VietGAP, còn phải được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng và Bộ Nông - Lâm - Thủy sản Nhật cấp phép vào thị trường Nhật. Theo thông tin từ các báo, người trồng xoài cát chu ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) giáp ranh với huyện Hàm Tân được Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Đồng Nai hỗ trợ xuất khẩu xoài cát chu sang Nhật. Và đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng.
Xoài là loại trái cây được yêu thích của người Nhật Bản và tiêu thụ quanh năm với số lượng lớn. Xoài cát chu Việt Nam với những ưu thế ngọt dịu, hợp với khẩu vị chung của người Nhật. Đây là yếu tố cạnh tranh cho xoài cát chu Việt Nam vào thị trường Nhật.
Khoảng cách từ Việt Nam sang Nhật Bản không quá xa. Nếu vận chuyển bằng đường hàng không chỉ mất 5 giờ, đường biển mất 1 tuần. Thời gian vận chuyển đó vừa đủ giúp xoài chín, tươi ngon khi tới tay người tiêu dùng Nhật.
Dù các quy định xuất khẩu xoài sang thị trường Nhật Bản khá nghiêm ngặt, nhưng đây là cơ hội cho nông dân Bình Thuận trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng nguồn thu…
Xoài cát chu vào Nhật
Lúc 15 giờ ngày 7/11 (theo giờ địa phương), những trái xoài tươi cát chu của Việt Nam lần đầu tiên chính thức bày bán tại siêu thị Aeon ở tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ông Nguyễn Trung Dũng - đại diện bộ phận Thương vụ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, tổng cộng có 3 tấn rưỡi xoài cát chu nhập vào thị trường Nhật Bản. Xoài tươi Việt Nam được bày bán tại 209 điểm bán hàng của Aeon trên toàn Nhật Bản với hai mức giá sau thuế là 429 yên/quả (khoảng 77.000 đồng) và 645 yên/quả (116.000 đồng). (Bản tin Đài Tiếng nói Việt Nam, ngày 7/11/2015)
Quang Phát
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2015:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.