Nguồn tin: Báo Sơn La, 04/03/2015
Ngày cập nhật:
8/3/2015
Nhắc đến sản phẩm nổi bật của xã Mường Thải (Phù Yên - Sơn La), là người ta nhắc ngay đến cam đường canh, một loại quả được coi như “đặc sản” của vùng đất này. Ngoài cam đường canh, Mường Thải còn phát triển một số loại cây ăn quả có múi khác, góp thêm vào danh sách đặc sản của xã, đem lại nguồn lợi lớn cho bà con nơi đây.
Vườn cam của gia đình ông Vũ Văn Kiên, bản Văn Yên.
Cây cam đường canh bén rễ với đất Mường Thải từ cách đây nhiều năm. Cam có màu vàng tươi, mọng nước, vị ngọt, thanh, dễ bán; loại cây này đang được các hộ dân mở rộng thêm diện tích. Phúc Yên và Văn Yên là những bản đầu tiên trồng cây cam đường canh. Hai bản này có diện tích đất canh tác tương đối bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, nằm ven quốc lộ 37, thuận lợi cho việc phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Ông Vũ Văn Kiên, một hộ dân bản Văn Yên cho hay, năm 2008, gia đình bắt đầu trồng 1 ha cam đường canh là những gốc ghép mang từ Hưng Yên lên. Với vườn cam này, gia đình thu mỗi năm trên 400 triệu đồng. Năm 2012, gia đình ông tiếp tục trồng mới thêm 1 ha.
Ngoài trồng cam, một số gia đình tại đây còn trồng bưởi Diễn, cam Vinh bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Mai Văn San, bản Phúc Yên phấn khởi: Gia đình tôi trồng bưởi Diễn cách đây 5 năm, đến nay, đã có trên 300 gốc cho thu hoạch. Bưởi Diễn hợp với đất và khí hậu vùng này nên phát triển tốt, quả to, mọng nước, vị ngọt, dễ bán. Thông thường, gia đình tôi bán đổ cho thương lái với giá 17.000 đồng/quả, còn bán lẻ với giá hơn 20.000 đồng/quả, do số lượng còn nhỏ nên gần như không đủ bán cho khách đặt mua. Riêng năm vừa rồi, gia đình tôi thu lại gần 200 triệu đồng từ bán bưởi Diễn.
Nhận thấy giá trị kinh tế của loại cây này, xã Mường Thải đang khuyến khích bà con trong xã phát triển, mở rộng diện tích. Ông Đoàn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngoài 2 bản Văn Yên và Phúc Yên, hiện nay, cây ăn quả có múi đã được mở rộng đến các bản Thải Thượng, Thải Hạ, Suối Cuốc, Khoai Lang, Khe Lành. Xã tận dụng các nguồn hỗ trợ từ Dự án “phát triển cây ăn quả có múi chất lượng cao” của huyện để khuyến khích bà con trồng loại cây này. Đến nay, toàn xã đã có hơn 90 ha cây ăn quả có múi, trong đó, trên 40 ha đã cho thu hoạch, đem lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân.
Đây là thành quả bước đầu trong việc khuyến khích bà con nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dần hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả đạt chất lượng cao; mở ra hướng đi mới cho người nông dân nhanh chóng thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
Tặng Đào
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2015:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.