Nguồn tin: Sóc Trăng, 12/03/2015
Ngày cập nhật:
13/3/2015
Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí nhân chuyến khảo sát thực tế tình hình phát triển cây ăn quả có múi tại huyện Mỹ Tú và Kế Sách vào ngày 10/3. Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.
Theo báo cáo của huyện Mỹ Tú, toàn huyện có tổng số 2.375 ha vườn cây ăn trái, trong đó cây có múi như cam, quýt chiếm diện tích 938 ha, tập chung chủ yếu tại các xã Hưng Phú, Long Hưng, Mỹ Hương. Hiện tại trên địa bàn huyện có khoảng 66% diện tích cây có múi đang trong giai đoạn cho trái và hiệu quả kinh tế mà loại cây có múi mang lại khá cao, bình quân cho thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh hiệu quả về kinh tế thì nguy cơ dịch bệnh đã và đang là áp lực lớn đối với các nhà vườn, có khoảng 25% diện tích vườn không mang lại lợi nhuận do nhiễm bệnh vàng lá thối rễ, bệnh Tristeza trên cây quýt đường... nguyên nhân cây trồng bị bệnh do người dân sử dụng giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, gia tăng diện tích đột ngột, không theo quy hoạch, chuyển đổi từ cây trồng khác sang. Tuy có thiệt hại về dịch bệnh trên cây nhưng tiềm năng kinh tế loại cây trồng có múi mang lại rất lớn nên huyện đã tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân và xây dựng mô hình trình diễn để nông dân học tập kinh nghiệm. Trong năm 2015, huyện sẽ phát triển và mở thêm diện tích trồng cây có múi lên 220 ha tại xã Hưng Phú, 100 ha tại xã Long Hưng và 40 ha tại xã Mỹ Hương, đồng thời củng cố thành lập mới các tổ hợp tác làm vườn để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa bà con nông dân, tìm thị trường tốt để tiêu thụ sản phẩm cho người dân.
Riêng tại huyện Kế Sách, đây là địa phương có truyền thống lâu đời trồng các loại cây ăn trái nên diện tích có phần nhiều hơn so với huyện Mỹ Tú, toàn huyện có gần 5.500 ha cây trồng có múi, chủ yếu là bưởi Năm Roi, bưởi Da Xanh và Cam Sành, tập trung tại các xã Xuân Hòa, Trinh Phú, Ba Trinh, Thới An Hội, Kế An... Do địa bàn các xã thuận lợi về nguồn nước tưới nên cây trồng phát triển khá tốt, huyện thường đạt rất nhiều giải khi tham gia các hội thi trái cây ngon trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của huyện là chưa tiêu thụ được sản phẩm theo hợp đồng mà chỉ qua thương lái, diện tích trồng còn nhỏ lẻ, phân tán, dịch bệnh trên cây xuất hiện khá nhiều trong vòng 2 năm trở lại đây như bệnh vàng lá gân xanh, rệp dính....
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Trí tham quan quầy bán hàng của người nông dân tự trồng
Trao đổi với lãnh đạo cùng các ban ngành, đoàn thể tại hai huyện Mỹ Tú và Kế Sách, các thành viên đoàn khảo sát đều có chung đề xuất là địa phương cần hình thành và tập trung quy hoạch diện tích trồng cây có múi tại một khu vực và vùng đất thích hợp, xây dựng thương hiệu cho trái cây tại địa phương, xác định loại cây trồng chủ lực, tìm kiếm thị trường tiêu thụ....
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Trí đánh giá cao về hiệu quả kinh tế mà các loại cây trồng có múi mang lại cho các địa phương theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện cần phải quy hoạch tập trung diện tích trồng cây có múi tại một địa điểm đất đai thổ nhưỡng phù hợp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh với địa phương nếu có quy hoạch tăng nhưng phải tăng có sự hợp lý. Đồng thời, trong quy hoạch cần chú ý vấn đề giao thông, thủy lợi. Phải xây dựng mô hình điểm trình diễn hướng dẫn kỹ thuật từ lúc bắt đầu xuống cây cho đến khi thu hoạch và xuyên suốt quá trình sinh trưởng cũng như phát triển của cây. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chi cục trực thuộc Sở NN&PTNT hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương và chọn loại giống tốt để chuyển giao cho người dân nhằm giúp họ phát triển sản xuất tăng thu nhập và giúp địa phương thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Trước đó, đoàn khảo sát đã đi thực địa tại 5 hộ gia đình thuộc địa bàn xã Long Hưng, Hưng Phú (Mỹ Tú), Kế Thành, An Mỹ (Kế Sách), đa phần các hộ dân đều phấn khởi cho biết thu nhập của họ hàng năm từ cây ăn trái có múi từ 100 triệu - 500 triệu đồng/ha.
Thúy Liễu
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2015:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.