Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 31/05/2015
Ngày cập nhật:
2/6/2015
Những thị trường khó tính, như: Mỹ, Úc, Hàn Quốc… đang mở cửa cho trái cây Việt Nam với thuế suất nhập khẩu sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Trong đó, trái xoài và chôm chôm được các thị trường trên đặc biệt quan tâm.
Chôm chôm là một trong những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu lớn hiện nay. Trong ảnh: Nông dân TX.Long Khánh thu hoạch chôm chôm đầu mùa.
Với diện tích 27 ngàn hécta xoài và trên 11 ngàn hécta chôm chôm, Đồng Nai là vùng nguyên liệu được nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nông sản hướng đến. Tuy nhiên, để vào các thị trường lớn trên, cả nông dân và DN phải tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt từ khâu trồng trọt đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản...
* Dấu hiệu tích cực về thị trường
Thời gian qua, nhiều DN tìm về Đồng Nai, một trong những địa phương được cho là vùng sản xuất lớn của trái xoài và chôm chôm để đặt vấn đề liên kết, bao tiêu cho thị trường xuất khẩu. Bà Trần Thị Kim Nhung, đại diện Công ty TNHH sản xuất, chế biến rau củ quả Toàn Cầu (huyện Thống Nhất), chia sẻ: “Ngoài sản phẩm chuối tiêu là mặt hàng đang xuất khẩu rất mạnh, chúng tôi còn đặt vấn đề ký kết bao tiêu sản phẩm xoài, bưởi, chôm chôm VietGAP với nông dân Đồng Nai và tiếp tục mở rộng thêm nhiều mặt hàng khác theo hướng mùa nào thức nấy. Hiện mặt hàng chúng tôi đang tập trung tìm đầu mối thu mua là trái chôm chôm vì loại trái cây này đang vào mùa thu hoạch”.
Ông Nguyễn Xuân Đông, Giám đốc Công ty TNHH Gia Kiệm (huyện Thống Nhất), vui vẻ cho biết từ đầu năm đến nay, tình hình xuất khẩu xoài, chôm chôm đóng hộp và một số loại trái cây chế biến khác khá ổn định và ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, trong những tháng tới, lượng đơn đặt hàng tăng lên rõ rệt. “Chúng tôi đang mở rộng hoạt động xuất khẩu thêm trái cây tươi vì thị trường này ngày càng giàu tiềm năng. Cụ thể, chúng tôi đang đàm phán với khách hàng Hàn Quốc xuất khẩu trái xoài tươi và khó khăn chính là họ đặt sản lượng quá lớn” - ông Đông nói.
Bà Nguyễn Phương Minh, đại diện Công ty cổ phần dầu khí và công nghệ Phương Đông (TP.Hồ Chí Minh), cho hay: “Trước mắt, chúng tôi chỉ tập trung khai thác thị trường Nga vì nhu cầu của thị trường này về trái cây tươi Việt Nam còn rất lớn. Chúng tôi chọn Đồng Nai vì địa phương đã có những vùng chuyên canh cây ăn trái với diện tích lớn. Mong muốn của chúng tôi là hợp tác trực tiếp với nông dân và hợp tác xã sản xuất. DN rất mong có thêm nhiều đầu mối cung cấp thông tin, như: cập nhật tình hình giá cả các loại nông sản; địa chỉ, số điện thoại của các hợp tác xã trồng cây ăn trái với diện tích lớn ở Đồng Nai để thuận lợi hơn cho DN tìm kiếm nguồn hàng”.
* Để không bỏ lỡ cơ hội
Theo các DN xuất khẩu trái cây, nông sản, cơ hội xuất khẩu trái cây tươi lớn nhưng yêu cầu về chất lượng với hàng xuất khẩu cũng ngày càng chặt chẽ hơn từ khâu trồng đến thu hoạch, sơ chế. Những thông tin về sự cố chất lượng nông sản Việt Nam thường được các đối tác nước ngoài theo dõi rất kỹ và có phản ứng mạnh trước những vi phạm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, một vài đơn hàng xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn hoặc có dư lượng những chất có hại không chỉ mất vài đơn hàng mà có nguy cơ mất cả những thị trường khó tính vừa mới mở rộng cửa hơn cho trái cây Việt Nam. Bà Nguyễn Minh Phương dẫn chứng: “Với thị trường Nga, họ chấp nhận tiêu chuẩn VietGAP nhưng vấn đề là đảm bảo được sự ổn định về chất lượng, đặc biệt là vấn đề về an toàn thực phẩm. Chỉ cần một DN làm ẩu là ảnh hưởng chung đến toàn bộ DN xuất khẩu vào thị trường này”.
Ông Phạm Phú Quốc, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Xuân Thanh (TX. Long Khánh), tỏ ra lo lắng khi trái sầu riêng đầu mùa đang có giá cao nhưng chỉ cần một thông tin bất lợi như thương lái sử dụng thuốc ủ chín trái cây là nhà vườn chịu cảnh rớt giá. Không chỉ xuất khẩu mà nhu cầu về sản phẩm sạch, an toàn ngay tại thị trường nội địa cũng còn rất lớn. Ông Quốc chia sẻ thêm: “Nội dung được hợp tác xã quan tâm hàng đầu hiện nay vẫn là tập trung chuẩn hóa cho việc quy hoạch lại vùng chuyên canh sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt cả về chất lượng và hình thức. Chúng tôi chọn hướng đi chậm mà chắc với mục tiêu xây dựng được thương hiệu về uy tín chất lượng sản phẩm”.
Theo ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, xoài và chôm chôm là 2 loại cây trồng chủ lực của Đồng Nai. Tỉnh có nhiều chương trình hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh cây, con chủ lực, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa. Các địa phương cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp về đầu tư, liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân... nhằm tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt trong giai đoạn hội nhập.
Bình Nguyên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2015:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.