Nguồn tin: Báo Bắc Kạn, 26/06/2015
Ngày cập nhật:
30/6/2015
Hậu quả của bất đồng ngôn ngữ - Tam sao thất bản
Để tìm hiểu thực hư chuyện có hay không việc người dân Quảng Khê (Bắc Kạn) tiêm thuốc kích thích vào dưa hấu, chúng tôi cùng đoàn công tác của Sở Nông nghiệp đã đến đây vào đúng vụ thu hoạch dưa.
Dừng xe bên một điểm tập kết thu mua, gặp chị Triệu Thị Thanh, thôn Nà Vài, gợi hỏi về vấn đề này chị bức xúc nói: Chúng tôi là người nông dân làm ăn thật thà, không bao giờ làm những điều gian dối, thất đức đâu. Vào vụ thu hoạch trẻ con, người lớn ở đây ăn dưa suốt ngày có khi còn quên cả ăn cơm.
Ông Hà Văn Dụng-Phó Chủ tịch xã Quảng Khê kể về nguồn gốc tin đồn: Một cô giáo (không tiện nêu tên) nghe học sinh nói chuyện với nhau là nghỉ hè sẽ về hộ bố mẹ “piên” dưa. Tiếng Dao “piên” nghĩa là gánh, gùi. Cô này không rõ tưởng là “tiêm” dưa nên nghĩ rằng người dân tiêm một loại thuốc gì đó vào quả dưa hấu.
Câu chuyện này được cô kể lại cho một số người khác và qua nhiều người được thêu dệt thêm: nào là người dân tiêm một loại thuốc gì đó vào quả thì dưa mới ngọt, đỏ như vậy, mua về còn phát hiện có cả kim tiêm bên trong; hay ở Quảng Khê đã có 03 người chết vì ăn dưa hấu tiêm thuốc. Ở Chợ Rã có gia đình mua dưa Quảng Khê về ăn ngộ độc cả nhà phải đi cấp cứu… Thật nực cười họ còn đồn rằng quả dưa hấu ở đây lúc đầu chỉ 2kg, nhưng khi tiêm thuốc tăng lên 3kg.
Cũng theo ông Dụng nguồn tin này hoàn toàn sai sự thật, không loại trừ khả năng từ tin đồn ban đầu do cô giáo nọ không hiểu tiếng dân tộc nên nói sai, một số tư thương kinh doanh dưa hấu khác lợi dụng đồn thổi sự việc thêm nghiêm trọng hơn, gây hoang mang cho người tiêu dùng xuất phát từ cạnh tranh không lành mạnh. Trước những tin sai sự thật này người trồng dưa Quảng Khê rất bất bình. Chính quyền xã cũng đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự thật, sớm minh oan cho quả dưa hấu.
Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đến xã Quảng Khê kiểm tra tình hình sản xuất, tiêu thụ dưa hấu
Mong mỏi được minh oan cho quả dưa
Tin đồn thất thiệt đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của bà con, chính quyền xã Quảng Khê cũng như người trồng dưa ở đây rất bức xúc mong mỏi sớm được minh oan khẳng định chất lượng sản phẩm của mình. Vấn đề này người dân đã kiến nghị trong những lần tiếp xúc cử tri nhưng chưa được hồi đáp.
Ngày 01.6.2015 UBND xã Quảng Khê đã chính thức làm công văn đề nghị huyện Ba Bể kiểm tra làm rõ sự việc. Ngày 9.6.2015 UBND huyện đã cử cơ quan chuyên môn phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra, bước đầu cho thấy việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với cây dưa trong quá trình sản xuất của các hộ nông dân đảm bảo, sử dụng các dòng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không phát hiện các vỏ bao bì, thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục không được phép lưu hành tại nước ta. Ngày 18.6 UBND huyện đã ra công văn số 966/UBND-VP gửi Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đề nghị kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm cho sản phẩm dưa hấu.
Ngay sau khi nhận được công văn đề nghị của huyện ngày 19.6 Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã cử đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo Sở cùng các đơn vị Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản; Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật trực tiếp xuống thôn Nà Hai, xã Quảng Khê lấy mẫu dưa đem đi xét nghiệm phân tích chất lượng an toàn thực phẩm.
Ông Nguyễn Hoàng Tùng-Chi cục Trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản cho biết: các mẫu dưa hấu này được lấy ngẫu nhiên tại các hộ sản xuất, bảo quản đưa đi phân tích kiểm nghiệm tại Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản 1 tại Hải Phòng, ít nhất phải 1 tuần sau mới có kết quả.
Mẫu dưa của bà con Quảng Khê được Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản lấy đi phân tích, xét nghiệm
Mặc dù chưa có kết quả trả lời chính thức nhưng việc cơ quan chuyên môn nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm tra, lấy mẫu đưa đi xét nghiệm khiến người trồng dưa ở đây vô cùng phấn khởi, giải tỏa bớt tâm lý căng thẳng, oan ức trước những thông tin họ khẳng định là hoàn toàn bịa đặt. Nhưng điều quan trọng hơn cả họ sẽ có thêm niềm tin để tiếp tục mở rộng phát triển diện tích trồng dưa-cây trồng chủ lực cứu cánh cho những cánh đồng khô hạn vốn bị bỏ hoang trong nhiều năm tại vùng đất này.
Phương Thảo
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2015:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.