Nguồn tin: An Giang, 07/07/2015
Ngày cập nhật:
8/7/2015
Là vùng đất cù lao lớn nhất tỉnh An Giang, được thiên nhiên ưu đãi, được bao bọc bởi 3 con sông lớn sông Tiền, sông Hậu và sông Vàm Nao, với phù sa màu mỡ, đã biến Chợ Mới, tỉnh An Giang thành huyện nông nghiệp với cây màu phát triển song song với cây lúa.
Nhưng từ nhiều năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường làm ảnh hưởng đến sản xuất, ảnh hưởng cây lúa phát triển chậm, nhiều sâu bệnh, năng suất giảm, cung vượt cầu, đầu ra khó khăn, nhất là thời điểm thu hoạch rộ.
Trước thực tế đó, năm 2012 Đảng bộ huyện Chợ Mới đã có chủ trương, phát động bà con nông dân chuyển đổi lúa kém hiệu quả sang trồng vườn cây ăn quả, đến nay đã cho hiệu quả ngoài mong đợi, nâng lợi nhuận lên gấp 5 - 15 lần tùy loại cây.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hậu, Phó phòng nông nghiệp huyện Chợ Mới cho biết; Trước khi triển khai chủ trương chuyển đổi lúa kém hiệu quả sang trồng màu và phát triển vườn cây ăn quả, trước đó 1 năm (2011 ) huyện tranh thủ nạo vét kinh mương nội đồng, đê bao chống lũ tháng 8, chống lũ triệt để triển khai, đưa vào trồng nhiều loại cây ăn quả như cam, quýt, dừa, mít nhưng chủ lực là cây xoài “Ba màu”.... Lợi nhuận gấp 3 - 4 lần trồng lúa. Cụ thể lúa thu lợi nhuận 50 triệu đồng/ha/năm nhưng đối với cây ăn quả bình quân lợi nhuận 150 triệu - 180 đồng/ha/năm, trong đó cao nhất là cây quýt đường 500 triệu đồng/ha/năm, xoài ba màu từ 200 triệu - 300 triệu đồng/ha/năm.
Ông Nguyễn Văn Nghiệp ở ấp Bình Thạnh 2, xã Hòa An, là nhà nông nòi nhưng qua nhiều lần thất bại trên mãnh ruộng 1,5 ha của gia đình, bởi ảnh hưởng thiên tai lũ lụt. Từ trồng lúa không hiệu quả, anh chuyển sang trồng nhiều loại cây ăn quả như: táo, sầu riêng, nhãn xuồng cơm vàng và hiện nay anh đã quyết định chọn cây có múi quýt đường. Năm 2012 anh Nghiệp bắt tay vào cải tạo đất, đến tận tỉnh Bến Tre mua cây giống, trồng 1.500 gốc quýt đường, đến tháng 10/2014, thu hoạch vụ đầu tiên kéo dài đến cuối năm 2014, lợi nhuận đến 60% trong tổng doanh thu, anh mang về cho gia đình lãi gần 400 triệu đồng. Anh nghiệp phấn khởi cho biết, giá quýt luôn ở mức cao từ 32.000 đồng/kg - 40.000 đồng/kg quýt xô. Chiết tính lợi nhuận bình quân 700 triệu đồng/ha/năm, cao hơn 15 lần trồng lúa và có ưu điểm quýt đường cho trái thu hoạch quanh năm, cây dễ trồng, rủi ro thấp.
Trong số các lọai cây ăn quả của vùng đất màu mỡ Chợ Mới, còn phải kể đến vương quốc xoài ba màu, tại xã cù lao Bình Phước Xuân. Ông Lê Hoàng Sa, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phước Xuân chia sẻ: Không chờ huyện có chủ trương chuyển dịch cây trồng, mà từ năm 2005 xã Bình Phước Xuân đã bắt đầu chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, đến năm 2012 khi có chủ trương của huyện, chính quyền xã vận động thực hiện mạnh hơn, cho đến nay đã thay thế hoàn toàn 100% diện tích lúa sang trồng màu và vườn cây ăn quả, chủ lực là cây xoài ba màu đạt kết quả rất phấn khởi. Nhưng Đảng bộ xã còn trăn trở về đầu ra, nên đã cùng với UBND, phòng nông nghiệp huyện Chợ Mới tranh thủ với Sở khoa học - Công nghệ tỉnh An Giang thành lập “HTX Xoài ba màu VietGap” gồm có 9 thành viên, với 7,2 ha, sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap vào tháng 6/2015 tới, với mong muốn sản xuất sạch để mở rộng xuất khẩu, kể cả thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc....
Tuy nhiên nông dân huyện Chợ Mới luôn chịu thương chịu khó, tìm tòi học học, nghiên cứu nắm bắt thị trường, biết lắng nghe, tìm hiểu, vì vậy không chỉ đơn giản chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, sang có hiệu quả kinh tế cao để tăng thu nhập, mà còn biết tận dụng để phát triển mô hình mới, như trường hợp của nông dân Thái Văn Nhẫn, ở ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, có 2 ha đất trồng lúa trước đây không hiệu quả. Theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, ông Nhẫn đã mạnh dạn chuyển sang trồng màu, kết quả cũng chưa như mong muốn. Ông tiếp tục chuyển sang lập vườn với nhiều loại cây ăn quả, cuối cùng chọn cây xoài ba màu trồng chủ lực 1.200 gốc xen với 600 gốc cóc và một ít chanh, mận, mít, mỗi năm ông thu về 600 triệu doanh thu, trừ chi phí còn lợi nhuận 400 triệu đồng/2 ha/năm, so với trồng lúa trước đây chỉ thu được 15 triệu đồng/ha/năm. Hiện ông đầu tư trên 200 triệu xây cơ sở hạ tầng làm du lịch sinh thái trên chính mãnh vườn của mình. Ông Nhẫn cho biết dự tính cuối năm 2015 vườn sinh thái của anh sẽ bắt đầu đón khách đến vui chơi, nghĩ dưỡng.
Từ hướng đi đúng, kịp thời, kịp lúc, biết phát huy lợi thế được thiên nhiên ưu đãi đất đai phù sa màu mỡ, trong thời điểm khó khăn của cây lúa, chuyển đổi đất lúa sang vườn cây ăn quả, có đầu ra ổn định, thu nhập rất cao cho người trồng, đã đưa diện tích vườn cây ăn quả hiện nay của toàn huyện Chợ Mới tăng lên trên 3.290 ha, trong đó 3 xã cù lao đã xóa hoàn toàn diện tích lúa thay thế bằng vườn cây ăn quả. Bình quân mỗi ngày huyện Chợ Mới cung cấp cho thị trường 150 tấn - 180 tấn xoài ba màu và 50 tấn trái cây khác, bán sang Trung Quốc và các tỉnh đồng bằng sông Cửu long, thành phố Hồ Chí Minh. Huyện Chợ Mới tiếp tục quy hoạch định hướng phát triển diện tích vườn cây ăn quả phù hợp không để cung vượt cầu, lập lại điệp khúc “Được mùa mất giá” kém hiệu quả như cây lúa...
Thu Trang (TTXVN - AG)
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2015:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.