• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: Thăng trầm mùa hoa Tết

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 29/12/2015
Ngày cập nhật: 31/12/2015

Thời điểm này, nhiều nhà vườn đang bắt tay vào việc trồng, chăm sóc các loại hoa, cây kiểng phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán 2016. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố chi phối nên bà con đang rất lo ngại năm nay hiệu quả kinh tế sẽ không cao.

Ông Nguyễn Quốc Trọng, ở ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang tốn thêm chi phí để xử lý vườn hoa ra bông đồng loạt vào dịp tết.

Mưu sinh bằng nghề trồng hoa kiểng đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ ông Nguyễn Quốc Trọng, ở ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang phải trăn trở nhiều như lúc này. Chỉ tay về phía ruộng hoa, ông Trọng lắc đầu tâm sự: “Đi tham quan ở mấy tỉnh khác, tôi thấy nhiều vườn hoa nở “lọt chọt” nên tôi sợ lắm. Năm rồi, giữa tháng 11 âm lịch này là đã có sương mù đọng ướt lá vào sáng sớm, nhưng bây giờ thì chẳng thấy gì hết. Trời trở lạnh chưa được một tuần mà đã oi bức lại rồi, cứ nóng, lạnh bất thường thì khó mà cho ra hoa đúng tết. Với tình hình này, thì tôi dự đoán giá bán có thể sẽ nhích lên chút đỉnh so với năm trước, bởi chi phí chăm sóc cao”.

Cũng theo ông Trọng, năm nay việc chăm sóc hoa kiểng không còn đơn giản như trước kia. Dự kiến, để cung ứng khoảng 2.000 chậu hoa các loại gồm: vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa păng-xê đạt chất lượng bông đẹp, đủ sức cạnh tranh trên thị trường thì chi phí phân, thuốc sẽ tăng thêm khoảng 10 - 15% so với năm trước.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bé, ở ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, cũng than phiền nhiều ở vụ hoa tết này. Mặc dù chưa thấy biểu hiện bệnh, nhưng theo kinh nghiệm trồng hoa nhiều năm, thời tiết nắng nóng hiện nay có khả năng xuất hiện bệnh vàng lá, cháy lá nên bà Bé tranh thủ thăm vườn thường xuyên để chăm sóc và kịp thời xử lý. “Năm nay, ngày lạnh thì ít mà chỉ toàn thấy nắng nóng. Đối với hoa kiểng tết ngắn ngày mà gặp thời tiết như thế thì chỉ sợ cây bị bệnh vàng lá, cháy lá. Khi gặp hai bệnh đó là tôi đành chịu bởi rất khó xử lý để cứu cây”.

Theo nhiều nhà vườn, mặc dù giá cây giống năm nay vẫn bình ổn như mọi năm nhưng bà con lại không dám mạnh dạn tăng diện tích vì lo ngại nhiều rủi ro. Nghề trồng hoa kiểng đã không còn thế “độc quyền mua bán” riêng của người địa phương, mà vào mỗi dịp tết, các tiểu thương ở tỉnh khác cũng tập trung hàng hóa đổ về, từ đó tính cạnh tranh càng cao. Do thấy được hiệu quả kinh tế của nghề này phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố nên không ít nhà vườn đã chủ động ươm cây giống ít hơn.

Ông Trương Văn Tám, ở khu vực 1, phường VII, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Mọi năm, tôi chuẩn bị từ 1.500 - 1.700 chậu, nhưng năm nay chỉ khoảng 1.300 chậu hoa tết thôi. Nếu trong quá trình chăm sóc mà xử lý không khéo, hàng hóa của mình sẽ chìm ngay giữa chợ hoa xuân. Nghề này thăng trầm lắm! Không chỉ cạnh tranh ở giá bán mà quan trọng nhất là người mua luôn có sự so sánh về chất lượng, độ tươi của bông và đặc biệt là giá cả vừa phải”.

Không riêng các hộ trồng hoa kiểng ngắn ngày, đối với nhà vườn trồng mai tết cũng chật vật trong khâu xử lý ra hoa, bởi đây được xem là loại cây rất khó chăm sóc và xử lý ra hoa đúng dịp tết. Ông Phan Minh Huê, ở khu vực 1, phường VII, thành phố Vị Thanh, chuyên trồng mai vàng đã 40 - 50 năm nay, nhận định: “Riêng loài hoa này, nếu gặp thời tiết lạnh thì nở chậm, trời nóng thì sẽ cho hoa sớm. Nhưng hiện tại, trên các nhành mai sau vườn tôi chẳng thấy bao nhiêu “ngòi” mọc ở khóe lá, từ đó tôi đoán số lượng bông trên cành sẽ ít. Đã có nhiều cây trổ bông “lọt chọt” rồi”, ông Huê than phiền.

Ông Trần Ngọc Thể, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, nhận định: “Năm nay, đối với các loại cây trồng ngắn ngày, đặc biệt là các loại hoa tết, bà con nên quan tâm nhiều ở khâu chăm sóc, tùy vào tình hình thời tiết nóng hay lạnh mà kéo dài hay rút ngắn khoảng cách giữa các lần tưới nước, bón phân; thăm vườn thường xuyên để phát hiện sâu bệnh kịp thời, đặc biệt là không được để thiếu nước”.

Vậy là mùa hoa tết năm nay bà con lại phải chật vật với bộn bề lo toan và càng e ngại hơn cái viễn cảnh “thừa hàng dội chợ” do sức cạnh tranh ngày càng cao. Nhu cầu thị trường luôn cần những sản phẩm hàng hóa chất lượng và đa dạng, do vậy bên cạnh nghiên cứu kỹ thuật trồng và xử lý ra bông, đòi hỏi nông dân phải có sự tìm tòi nghiên cứu thị hiếu của người tiêu dùng mới có thể cạnh tranh nổi với thị trường hoa tết ngày càng khắc nghiệt.

NGUYỄN HẰNG

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
26/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang