Nguồn tin: Nông Nghiệp VN, 13/07/2016
Ngày cập nhật:
15/7/2016
Những ngày gần đây, những người nuôi cá ở làng bè Tân Mai luôn nơm nớp lo lắng, khi cá nuôi biểu hiện bất thường...
Nông dân cần kiểm soát tốt nguồn thải và thức ăn cho cá để tránh ô nhiễm hữu cơ
Sau những thiệt hại trong vụ cá chết vừa qua, những người nuôi cá ở Đồng Nai lại một lần nữa mạo hiểm tái sản xuất trên chính khu vực nước đã bị ô nhiễm. Mới đây, một số lồng cá tại làng bè Tân Mai (TP Biên Hòa), xuất hiện những triệu chứng lạ, cá bỏ ăn, bơi lờ đờ như… sắp chết!
Những ngày gần đây, những người nuôi cá ở làng bè Tân Mai luôn nơm nớp lo lắng, khi cá nuôi biểu hiện bất thường. Cụ thể, anh Trần Văn Hướng, một người nuôi cá tại đây, cho biết: Đúng ra vào giai đoạn đang độ lớn này, cá phải ăn khỏe, hoạt động nhiều. Nhưng đằng này, liên tục nhiều ngày cá chỉ ăn được chừng 30% thức ăn, đây là điều rất lạ.
Một số anh em trong nhà anh Hướng cũng thường xuyên báo về tình trạng tương tự tại các lồng bè khác. Chưa hết, cứ vào khoảng 4-5h chiều, cá bơi lờ đờ trông như sắp chết. Thông thường, cá chỉ bị lờ đờ khi nước đứng, lượng ôxi hao hụt, nhưng đằng này kể cả nước chảy đều hay nước đứng yên cũng vẫn bị.
Anh Hướng và nhiều hộ gia đình rất lo lắng, vì các triệu chứng này giống với triệu chứng trước thời điểm cá chết hồi tháng 1 vừa rồi. Điều đáng ngại hơn, đến nay đã có một ít cá bị chết, tuy chỉ lẻ tẻ nhưng họ rất lo lắng vì sợ trắng tay một lần nữa.
Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Đồng Nai đã có tới 540 tấn cá nuôi lồng bè chết do ô nhiễm nguồn nước, gây thiệt hại kinh tế hàng chục tỷ đồng. Nguyên nhân đã được xác định do ô nhiễm hữu cơ từ thức ăn cá và rác thải sinh hoạt của người dân, không do chất thải công nghiệp.
Để tái sản xuất, hàng trăm hộ dân tại 2 làng bè khu vực bè La Ngà (xã La Ngà, huyện Định Quán) và làng bè Tân Mai (xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) đang mạo hiểm cầm cố toàn bộ tài sản để vay tiền bên ngoài, nhiều người còn chấp nhận lãi suất “cắt cổ”.
Nông dân cần kiểm soát tốt nguồn thải và thức ăn cho cá để tránh ô nhiễm hữu cơ
Anh Trần Văn Lợi (làng bè Tân Mai), than thở: “Bây giờ chúng tôi không tái sản xuất thì làm cái gì để trả nợ, lấy gì mà nuôi con cái. Vay nóng là mạo hiểm, nhưng nếu không vay thì không có tiền, vì sau vụ cá chết, tài sản gần như không còn gì”.
Suốt thời gian này, hàng trăm hộ dân như đang sống trên đống lửa, nơm nớp lo sợ, quên ăn quên ngủ vì tình trạng cá bỏ ăn. Từng ngày, từng giờ, họ gần như không rời mắt khỏi bè, theo dõi cá thường xuyên, trong tâm trạng lo lắng.
NGÔ TRƯỜNG
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.