Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 15/08/2016
Ngày cập nhật:
16/8/2016
Như Báo Quảng Ninh đã đưa tin, từ đêm 11/8, tại một số hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè ở khu vực Bến Do (thuộc phường Cẩm Trung và Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả) đã xảy ra tình trạng cá chết, trong đó chủ yếu là cá giò. Xung quanh sự việc này, phóng viên Báo Quảng Ninh đã phỏng vấn với ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT.
- Thưa ông, đến nay, tình trạng cá chết tại Bến Do ra sao? Liệu tình trạng cá chết có khả năng lan rộng không?
Ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT.
+ Khu vực Bến Do hiện có 183 hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè với khoảng 1.000 ô nuôi. Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng cá chết diễn ra từ đêm 11/8 kéo dài đến hết đêm 12/8 tại 6 hộ nuôi và mức độ chết rải rác. Tuy nhiên, đến thời điểm này cũng chưa có hộ dân nào chính thức xác nhận về số lượng cá chết. Ngay sau nhận được thông tin, sáng 13/8, Sở NN&PTNT đã phối hợp với cơ quan chuyên môn thành phố kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời bố trí cán bộ theo dõi trực tiếp diễn biến vùng nuôi này. Theo đó, cho thấy toàn bộ các ô lồng nuôi của 183 hộ nuôi tại đây, kể cả các lồng nuôi được khai báo có cá chết trước đó, từ thời điểm ngày 13/8 đến nay đều đang nuôi bình thường, cá trong lồng sống khỏe mạnh. Bên cạnh đó các hộ dân phản ánh hiện không tiếp diễn tình trạng cá chết.
- Ông có thể cho biết kết quả phân tích mẫu cá của cơ quan Thú y vùng II – Cục Thú y vừa được công bố?
+ 8h ngày 13/8, Sở NN&PTNT phối hợp với Thú y vùng II Cục Thú y đã tiến hành lấy 6 mẫu cá để xét nghiệm, trong đó 2 mẫu cá giò, 2 mẫu cá song, 2 mẫu cá vược. Đến 11h, ngày 15/8, kết quả xét nghiệm (VB số 4727/TYV2) của cơ quan Thú y vùng 2 cho thấy 2 mẫu cá song dương tính với vi rút gây hoại tử thần kinh; 4 mẫu xét nghiệm cho cá giò và cá vược còn lại đều âm tính, tức không bị dịch bệnh. Như vậy, có thể kết luận số cá giò chết tại khu vực Bến Do từ đêm 11/8 đến hết ngày 12/8 vừa qua không phải do dịch bệnh. Từ kết quả này và qua xác minh kiểm tra thực tế của cơ quan chuyên môn, hiện tượng cá giò chết tại Bến Do tổng hợp do nhiều nguyên nhân. Trong đó có công tác vệ sinh ô lồng nuôi còn hạn chế, trên địa bàn thời gian qua có nhiều mưa làm thay đổi môi trường nước, kết hợp với thời điểm này đang trong giai đoạn chuyển đổi thời tiết từ Hè sang Thu, thời điểm đêm 11 đến đêm 12/8 còn vào con nước triều dừng (lúc thủy triều xuống thấp nhất)… dẫn đến thiếu ôxi cục bộ, từ đó cá nuôi tại các ô lồng có mật độ nuôi cao, vệ sinh lồng kém bị chết.
- Nhiều ý kiến cho rằng một phần nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình cá chết là do ô nhiễm nguồn nước tại khu vực nuôi Bến Do, ông đánh giá như thế nào về ý kiến trên?
+ Bến Do là địa điểm tàu tránh trú bão, các tàu bè vào tránh trú bão cũng làm rò rỉ dầu mỡ ra môi trường nước. Khu vực nuôi trồng thủy sản tại đây lại khá gần bờ, dưới tác động của việc nước mưa đổ xuống cũng sẽ làm ngọt hóa môi trường nuôi. Vào thời điểm nước xuống thấp nhất sẽ làm hàm lượng ôxi trong nước giảm thấp. Tại đây một hộ nuôi hầu hà, ô lồng nuôi cá còn sử dụng phao xốp làm vật nổi dẫn đến ảnh hưởng nhất định đến môi trường nước. Chính bởi vậy có thể nói nguồn nước nuôi tại khu vực Bến Do không thuận lợi để nuôi trồng thủy sản.
- Vậy trong thời gian tới, giải pháp để tránh tình trạng cá chết như đã xảy ra tại Bến Do như thế nào?
+ Trước tiên phải tiến hành các biện pháp vệ sinh lồng bè và môi trường nuôi chung. Sở NN&PTNT cùng thành phố Cẩm Phả đã bố trí tổ công tác tiếp tục trực tiếp giám sát, nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh tại khu vực Bến Do trong những ngày tiếp theo. Về lâu dài phải có quy hoạch cho vùng nuôi này. Theo lộ trình, trong tháng 8/2016, thành phố Cẩm Phả sẽ hoàn thành quy hoạch vùng nuôi lồng bè tập trung, là cơ sở để đưa các hộ nuôi đủ điều kiện và di chuyển vùng nuôi tại khu vực Bến Do đến các vị trí đã được quy hoạch.
Việt Hoa (thực hiện)
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.