Nguồn tin: Báo Thái Bình, 16/09/2016
Ngày cập nhật:
18/9/2016
Sau khi lập gia đình, chị Tạ Thị Hằng ở xã Nam Thịnh (Tiền Hải, Thái Bình) làm nghề thu mua, chế biến thủy hải sản. Năm 1997 chị bắt đầu thuê bãi nuôi 7ha ngao và tôm cá với vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng. Lúc đó mặc dù con còn nhỏ, chồng đi bộ đội, chị còn tham gia công tác tại địa phương nhưng mọi công việc vất vả sớm tối đều do một tay chị xoay sở, cố gắng vượt qua. Tuy nhiên, vận may đã không mỉm cười với chị. Không có kinh nghiệm lựa chọn con giống cộng với việc lạ bãi thả nên thời gian đầu nuôi ngao bị dịch bệnh dẫn đến thua lỗ. Mọi nỗ lực bị cuốn trôi ra biển.
Bãi triều nuôi ngao ở Tiền Hải. Ảnh: PV
Không nản chí, chị Hằng tiếp tục bám nghề và quyết tâm khôi phục sản xuất. Chị tìm hiểu, học tập kinh nghiệm từ các mô hình nuôi ngao trong và ngoài tỉnh; ghi chép biến đổi của khí hậu, vật nuôi từng thời vụ trên bãi ngao của gia đình và ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, từ đó việc thả nuôi thuận buồm xuôi gió hơn. Chị dần dần lấy lại vốn, thu nhập mỗi năm từ 400 - 500 triệu đồng. Khi sản xuất đang dần ổn định, một lần nữa chị Hằng lại đứng trước khó khăn. Năm 2007, dịch bệnh xảy ra, vốn liếng lại tiếp tục "đội nón ra đi". Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các cấp hội liên hiệp phụ nữ tạo điều kiện cho vay vốn, chị tiếp tục đầu tư vào con ngao. Cuối cùng, trời không phụ công người. Chính sự mạnh dạn, quyết đoán với con ngao đã giúp chị có được thành quả như ngày hôm nay. Giờ đây, với 7ha bãi triều, chị đầu tư thả nuôi ngao giống và ngao thịt cho thu nhập từ 700 - 900 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên với thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng, số lao động thời vụ có lúc lên tới 100 - 150 người. 20 năm gắn bó với con ngao cũng là quãng thời gian chị Hằng trải qua nhiều thách thức, gian truân. Thành công của chị được đổi bằng mô hôi, tiền của và cả nước mắt.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Tạ Thị Hằng còn có một mái ấm nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Con cả của chị hiện đang là sĩ quan quân đội; con thứ hai học Đại học Thủy lợi. Với chị, gia đình chính là bến bờ bình yên, là động lực để chị vượt qua tháng ngày gian khó nên dù vất vả, bận mải nhưng chị luôn dành thời gian để chăm lo, vun vén cho mái ấm của mình luôn tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương.
Hồng Thắm (Đài TTTH Tiền Hải)
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.