Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 07/11/2016
Ngày cập nhật:
8/11/2016
Chi cục Thủy sản tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị công bố “Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” tại thị xã Ngã Bảy. Tham dự hội nghị có đông đảo đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Phân viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản phía Nam và người nuôi cá tra địa phương.
Ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc Hợp tác xã nuôi Thủy sản Đại Thắng, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị.
Tại đây, các đại biểu tham dự đã trao đổi cụ thể về vùng nuôi tập trung ở huyện Phụng Hiệp, Châu Thành và thị xã Ngã Bảy, với diện tích đạt 340ha vào năm 2020 và giữ ổn định đến năm 2030, sản lượng ước đạt 82.000 tấn, trong đó sản lượng cá tra chế biến 35.000 tấn, xuất khẩu 32.000 tấn. Đồng thời, phát triển chế biến cá tra theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm để nâng tỷ trọng giá trị gia tăng chiếm 15-20% vào năm 2020 và đạt từ 25-30% vào năm 2030.
Ngoài ra, dịch vụ nuôi, chế biến cá tra trong tỉnh cũng được phát triển đồng bộ, gồm có 4 trại sản xuất giống cá tra đạt tiêu chuẩn GlobalGAP ở các địa phương, với sản lượng 1.500- 2.000 con cá tra bố mẹ/60ha/trại cá giống. Qua đây, hứa hẹn cung cấp ra thị trường nuôi khoảng 300-400 triệu cá bột sạch, chất lượng mỗi năm. Mặt khác, ngành chế biến cá tra theo hướng công nghiệp hóa sẽ góp phần giải quyết nguồn lao động nông thôn trên 4.000 người.
Ông Ngô Minh Long, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, đánh giá: Việc quy hoạch vùng nuôi cá tra nguyên liệu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được kỳ vọng sẽ tạo ra hướng đi mới trong việc thắt chặt, liên kết và phối hợp tổ chức lại vùng nuôi cá tra nguyên liệu ở Hậu Giang. Qua đó, không chỉ góp phần từng bước vực dậy ngành thủy sản tỉnh nhà, mà còn giúp người nuôi ở các địa phương gỡ rối, tiến đến phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.
CHÍ CÔNG
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.