Nguồn tin: Tuổi trẻ, 13/02/2016
Ngày cập nhật:
14/2/2016
Ngày 12-2, nhiều người dân làng bè mới gượng dậy nổi sau mấy ngày nằm liệt kể từ khi cá nuôi của họ bỗng nhiên đột ngột chết sạch.
Cá bè của một hộ dân trên sông Cái Vừng chết hàng loạt - Ảnh: Đ. Vịnh
Ngày xuân làng bè hầu như không có cái tết, nhà nào cũng buồn hiu, vắng lặng. “Cá chết sạch trơn, nợ mua thiếu thức ăn 200 triệu đồng không có tiền trả, không còn vốn để nuôi lại, tới đây không biết làm gì để sống nữa” - bà Nguyễn Thị Em (Long Hòa, Phú Tân, An Giang) thở dài não ruột.
Bên kia sông, làng bè thuộc xã Phú Thuận A, Hồng Ngự (Đồng Tháp) cũng chìm trong cảnh đìu hiu. “Mỗi hộ nuôi vài ba bè, cá đều chết sạch, mất trắng hàng trăm triệu đồng, nhiều người ngất lên xỉu xuống. Trước mắt là cảnh nợ nần ngập đầu nên chẳng ai màng ăn tết nữa” - ông Nguyễn Văn Thành, trưởng trạm thủy sản Hồng Ngự, cho hay.
Trước đó liên tiếp trong ba ngày từ 4 đến 6-2, cá nuôi trong các lồng bè trên sông Cái Vừng giữa Hồng Ngự và Phú Tân bất ngờ chết sạch, gây thiệt hại cho nông dân khoảng 25 tỉ đồng. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, trên địa bàn huyện Phú Tân có 120 bè với lượng cá các loại bị chết hơn 630 tấn. Còn tại huyện Hồng Ngự, theo trạm thủy sản huyện này, có 54 bè nuôi với lượng cá chết 150 tấn.
Theo người dân, cá chết do nước sông bị nhiễm độc bởi hóa chất. Tại đoạn sông thuộc xã Long Hòa - nơi đầu tiên xuất hiện cá chết đột ngột, có nhà máy của Công ty CP Toàn Cầu làm gạo xuất khẩu, quá trình sản xuất sử dụng nhiều nước để nấu và chế biến sản phẩm.
Ngay khi xảy ra cá chết, PV Tuổi Trẻ cùng đoàn công tác của tỉnh nhận thấy nhiều đường ống của nhà máy đang xả nước thải thẳng xuống sông. Ngay sau đó cá trong các bè từ đoạn sông này trở về phía hạ lưu tới ngã ba sông Tiền bị chết hàng loạt và kéo dài tới ngày 6-2.
Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang đã lấy mẫu nước để phân tích. Kết quả trong thành phần nước lấy tại nơi cá chết có gốc nitric (NO2) - vượt mức trung bình 2,6 - 11 lần, phosphat (PO4) - vượt 1,6 lần, hàm lượng DO (oxy hòa tan) thấp hơn mức trung bình 1,5 lần... “Ở trong nước có khá nhiều hóa chất công nghiệp. Với nước sông có thành phần như thế, cá không thể sống được” - ông Trần Anh Thư, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, đánh giá.
UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường, Cảnh sát môi trường tỉnh điều tra xác định nguồn gốc hóa chất được thải ra từ đâu. Đại tá Dương Thanh Hải, trưởng Phòng cảnh sát môi trường Công an An Giang, cho hay đã mời cán bộ quản lý và kỹ thuật của Công ty CP Toàn Cầu làm việc, hiện tiếp tục điều tra làm rõ.
ĐỨC VỊNH
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.