Nguồn tin: Khuyến Nông TPHCM, 07/03/2016
Ngày cập nhật:
8/3/2016
Hiện diện tích nuôi nghêu năm 2015 tại Huyện Cần Giờ là hơn 800 ha, đạt sản lượng lên 9.600 tấn/năm và sản lượng nghêu xuất khẩu 7.877,5 tấn Theo số liệu ghi nhận từ phòng Kinh tế Huyện Cần Giờ, năm 2015 đã có 354,5ha có hiện tượng nghêu chết với tổng sản lượng ước tính khoảng 1.412 tấn, tương đương giá trị thiệt hại trên 28,240 tỷ đồng/năm.
Tình hình nghêu chết tại Huyện Cần Giờ xảy ra từ 2007 đến nay, nhưng tập trung nhiều nhất vào tháng 3 - 4 hàng năm. Năm 2015 đến tháng đầu năm 2016 chủ yếu tập trung nhiều nhất vào các bãi sân nghêu Thị trấn Cần Thạnh.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Tp. HCM và Ủy ban nhân dân Huyện Cần Giờ cùng các ban ngành có liên quan vừa có buổi làm việc để tìm ra nguyên nhân gây chết nghêu và bàn giải pháp kỹ thuật nhằm phòng tránh nghêu chết cho nông dân trong những mùa vụ tới. Qua buổi làm việc, cán bộ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản đã xác định được một số nguyên nhân nghêu chết tại H. Cần Giờ trong thời gian qua là:
+ Do độ mặn và nhiệt độ tăng cao đột ngộ, ký sinh trùng Perkinsus sp xuất hiện.
+ Do người dân tăng mật độ nuôi nghêu lên cao làm ảnh hưởng đến tập tính sinh trưởng, sinh học của nghêu.
+ Nền đáy sân bãi nuôi không được cải tạo kỹ.
+ Thời tiết khí hậu thay đổi bất thường.
+ Các yếu tố môi trường thủy, lý hóa tác động
Thất vọng khi đi thu hoạch nghêu
Hình ảnh khảo sát sân nuôi nghêu tại Cần Giờ
Để khuyến cáo đến nông dân, một số giải pháp được đưa ra nhằm giúp nông dân nuôi nghêu hạn chế nghêu chết như sau:
+ Theo quy chuẩn kỹ thuật nuôi, nghêu sinh trưởng và phát triển tốt khi các yếu tố môi trường nằm trong khoảng thích hợp, cụ thể như: nhiệt độ từ 28 – 300C; độ mặn từ 18 - 28‰; pH 6 - 7; oxy hòa tan 4 – 6 mg/l.
+ Cần theo dõi kết quả quan trắc môi trường của Chi cục quàn lý chất lượng và Bảo vệ ngồn lợi thủy sản thu mẫu định kỳ, nhằm phát hiện sớm những biến động bất thường của môi trường, các chỉ tiêu trên vượt ngưỡng thích hợp đề có biện xừ lý kịp thời có thể thu hoạch sớm.
+ Thời điểm từ tháng 12 – 2 Âm lịch không nên thả giống nghêu, vì thời gian này thời tiết đang giao mùa nhiệt độ thay đổi đột ngột (ngày nắng nóng, đêm về lạnh) và sẽ xuất hiện ký sinh trùng Perkinsus sp bám vào nghêu làm cho nghêu yếu đi. Đồng thời, phải có thời gian ngắt vụ nuôi nhằm hạn chế sự hiện diện của tác nhân gây bệnh tồn lưu trong bãi nghêu…
+ Mật độ thả nghêu giống không nên quá dày, nên thả từ 200 – 300 con/m2 với cỡ giống từ 400 – 600 con/kg rút ngăn thời gian nuôi.
+ Cần phải cải tạo đáy sân nuôi nghêu bằng máy cơ giới hóa trong khâu cải tạo, nhằm xới sâu để nền dáy được thông thoáng và thu gom những mảnh vỏ nghêu chết ở vụ nuôi trước còn sót lại. Bên cạnh đó, các hộ nuôi nghêu cần có tính cộng đồng cao hơn nữa trong quá trình nuôi nghêu.
Ths. Nguyễn Thị Gái Nhỏ
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.