Nguồn tin: Khuyến Nông TPHCM, 31/08/2016
Ngày cập nhật:
1/9/2016
Nghề nuôi, sản xuất cá cảnh ở Tp.HCM có từ rất lâu, trước năm 1975 đã từng có thời kỳ giữ một vai trò nhất định ở khu vực Đông Nam Á, sau năm 1975 do điều kiện kinh tế khó khăn nên nghề nuôi -sản xuất-kinh doanh cá cảnh giảm sút. Tuy nhiên, từ khi thành phố có chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, thì cá cảnh là 1 trong những đối tượng được nhà nước chọn là đối tượng nuôi vùng đô thị hoá. Ngày 02/4/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1548/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển cá cảnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020
Cùng với các quận huyện trên thành phố, nghề nuôi cá cảnh ở Quận 9 đã và đang phát triển, sản xuất cá cảnh cũng cần đa dạng đối tượng nuôi, vừa tận dụng được các tiềm năng thiên nhiên, con người vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Mà cá đĩa là một trong những loài đẹp nhất trong các loài cá cảnh nước ngọt. Với nhiều màu sắc hoa văn khác nhau đã giúp cho loài cá này đứng vững trên thị trường cá cảnhCá Dĩa có nhiều tiềm năng để phát triển, do nhu cầu của thị trường và hiệu quả kinh tế mà đối tượng mang lại.
Trên địa bàn anh Lê Trương Phúc Thuận (Đường 98 Phường Phước Long A Q.9) là hộ đang nuôi cá đĩa mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Anh chia sẻ: “Trước đây năm 2008 anh làm một nhân viên xuất nhập khẩu tại Bình Dương. Qua sách báo, tôi nhận thấy cá Đĩa mang lại hiệu quả kinh tế cao, tôi bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu qua sách báo, mạng internet và những nghệ nhân đi trước. Sau đó tôi nghĩ đam mê nuôi cá kiểng mà có thu nhập, vả lại diện tích nhà không được rộng chỉ có thể nuôi cá kiểng là phù hợp với mình, không gây ô nhiễm và làm phiền bà con xung quanh. Dần dần tôi tích góp được ít kinh nghiệm nên giữ cá được, cá đĩa là loài cá khó nuôi nên giá bán cao thu mạnh dạn quyết định nghĩ làm ở nhà tập trung nuôi cá. Năm 2013 Trạm khuyến nông Thủ Đức có cho tôi tham gia mô hình nuôi cá Đĩa hỗ trợ tôi giống và vật tư, qua mô hình đó tôi thu được một ít lợi nhuận, từ lợi nhuận đó tôi đã mạnh dạn mở rộng quy mô nuôi”
Hiện tại nhà anh đã có trên 50 nuôi hồ nuôi cá Dĩa, anh thực hiện từ khâu sản xuất giống đến nuôi thương phẩm nên anh chủ động được thời điểm nào là nuôi thương phẩm hay sản xuất giống là tốt nhất. Vì vậy anh sản xuất cá quanh năm. Anh chia sẻ kinh nghiệm về tiêu thụ cá: “Đối với loài cá này tôi khẳng định với bà con là không bao giờ tiêu thụ không được. Nếu bà con có dư bể và kinh tế để có thể nuôi cá thì trong giai đoạn hàng không hút bà con để nuôi và khi giá cá cao thì bán ra vì loài cá này nuôi càng lớn giá càng cao. Cá này có thể bắt đầu bán khi cá 15 ngày tuổi, giá bán 7.000 đ - 10.000đ, Cá 5 – 6 cm giá bán 30.000 đ – 40.000 đ, cá 8 - 10 cm giá bán 100.000 đ – 150.000 đ. Hàng năm lợi nhuận anh thu được là trên 100 triệu đồng. Đối với loài cá này chủ yếu là bà con cần nắm vững kỹ thuật nuôi, nuôi sao cho thật tốt thì chắc chắn rằng bà con có thể sống được bằng nghề nuôi cá này”.
Nguyễn Thị Trâm – Trạm KN Thủ Đức
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.