Nguồn tin: Báo An Giang, 13/01/2016
Ngày cập nhật:
14/1/2016
Là xứ cù lao ở ngoại thành Long Xuyên (An Giang), phong trào trồng và kinh doanh hoa, cây kiểng ở Mỹ Hòa Hưng không ngừng phát triển, với 2 câu lạc bộ được thành lập, thu hút 67 hội viên, nông dân tham gia… Từ đó, vừa đáp ứng được thú vui tao nhã của người thành thị, vừa tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương.
Về Mỹ Hòa Hưng, hỏi về những người chuyên trồng và kinh doanh hoa kiểng, bà con sẽ chỉ ngay ông Trần Văn Thanh, Trần Văn Hùng, Huỳnh Thế Truyền… ở khu vực chùa Ông Hổ, với kỹ thuật nuôi trồng, cấy ghép và mua bán các loại mai, doanh thu hơn 800 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, ở ấp Mỹ An 2 có ông Trần Văn Tầm trồng mai vàng xen bờ vườn, mỗi năm bán khoảng 3.500 cây, với giá 300.000 – 500.000 đồng/cây. “Đó là chưa kể nguồn lợi phụ thêm từ việc trồng rau dưới tán xoài, thu hoạch cá trắng nuôi trong mương vườn” – ông Tầm kể. Có thể nói, đây là mô hình sản xuất đa canh giúp giảm nghèo và vươn lên làm giàu có hiệu quả nhất ở Mỹ Hòa Hưng. Riêng ông Huỳnh Thế Truyền có khoảng 2.000 gốc mai ghép, trong đó có khoảng 1.000 gốc xuất ra thị trường đúng thời điểm Tết, mức giá từ 700.000 - 1 triệu đồng/cây và có thể cao hơn tùy theo độ tuổi, vóc dáng, tán cây… Những năm gần đây, hoa kiểng được trồng nhiều nhất ở ấp Mỹ An 2. Bên cạnh một số hộ trồng xen vào các rẫy rau màu, một số hộ khác có cách chăm sóc riêng cho việc cắt cành bán vào dịp Tết. Nhờ vậy, người dân có thu nhập ổn định hơn.
Nghệ nhân Mỹ Hòa Hưng chăm sóc kiểng cổ
Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hòa Hưng Trần Anh Châu, xã hình thành được 2 câu lạc bộ và đều là thành viên Hội Sinh vật cảnh An Giang, thu hút hàng chục hội viên và nông dân tham gia. Tuy chỉ có khoảng 1,2 héc-ta, chủ yếu là mai vàng và bonsai nhưng Mỹ Hòa Hưng coi đây cũng là mũi nhọn kinh tế nông thôn. Trong thời gian tới, xã sẽ đầu tư mạnh cho tiềm năng này và khai thác lợi thế trên đất cù lao. “Qua Tết, mỗi hộ dân trong câu lạc bộ thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng, riêng những hộ mua bán thường xuyên thu nhập cao hơn nhiều. Trong dịp Tết năm 2015, tính riêng bonsai, mai thì ở Mỹ Hòa Hưng có khoảng 25 - 26 hộ đăng ký lô bán tại chợ hoa Xuân TP. Long Xuyên”- anh Châu cho biết thêm. Không như những loại mai ở nơi khác, mai Mỹ Hòa Hưng có thể phát triển bình thường và cho hoa nhiều hơn vào những năm sau nên có thể sử dụng lâu dài. Đây là ưu điểm đặc biệt khó có nơi nào có được. “Đi nhiều nơi mới thấy, người ta trồng mai bán Tết thường cho ra hoa nhiều, có khi trổ cả trong thân cây. Nhưng xong Tết rồi, mai chết luôn hoặc sống được thì năm sau cũng không ra hoa được. Nguyên nhân do người trồng dùng nhiều loại phân bón và thuốc hóa học kích thích nên cây mất sức… Còn riêng mai Mỹ Hòa Hưng, qua các năm, mai nở hoa ngày càng nhiều vì được áp dụng các biện pháp chăm sóc tự nhiên…”- ông Hồ An Ghem (nghệ nhân cây kiểng) nói.
Những thành viên trong câu lạc bộ đều được tham gia các lớp học dạy nghề, kỹ thuật chăm sóc hoa kiểng. Những năm gần đây, họ còn được học kỹ thuật ghép các giống mai hoa lớn, nhiều cánh hoặc ghép nhiều màu vào cùng một bông. “Để nhân rộng hiệu quả mô hình, các ngành, các cấp nên mở tiếp những lớp huấn luyện kỹ thuật, hướng dẫn chuyên sâu cho hội viên, nông dân và các thành viên câu lạc bộ” – ông Ghem đề nghị. Độc đáo nhất vẫn là mô hình “Du lịch nông nghiệp”, đây là một trong 15 điểm được Hội Nông dân An Giang tiếp tục triển khai giai đoạn II và Tổ hợp tác du lịch nông nghiệp Mỹ An 2 (xã Mỹ Hòa Hưng) cũng đã thành lập. Bà Lương Sơn Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Long Xuyên cho rằng, mô hình hoa kiểng ở Mỹ Hòa Hưng đã và đang được nhân ra các phường, xã ngoại thành nhằm giúp hội viên, nông dân tăng thêm thu nhập gia đình trước tiến trình… đô thị hóa nông thôn.
Với 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương đồng, 1 giải khuyến khích khu vực và cấp quốc gia, đồng thời còn được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen… đã nói lên sức bật của việc trồng và kinh doanh hoa kiểng ở Mỹ Hòa Hưng, đồng thời thể hiện được tiềm năng ở xứ cù lao này.
ÁNH NGUYÊN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.