Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 18/01/2016
Ngày cập nhật:
20/1/2016
Trồng hoa được hơn 15 năm nay và được biết tới là hộ sản xuất giỏi, gia đình ông Trương Văn Thành (phường 5, TP Đà Lạt) nổi tiếng là “mát tay” với hoa cẩm chướng. Nhưng ít ai biết, ông là người đã từ bỏ công việc trong ngành y để đến với nghề nông.
Ông Trương Văn Thành bên vườn hoa cẩm chướng của gia đình
Đầu những năm 1990, khi đang công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lâm Đồng, ông Trương Văn Thành có ý định táo bạo khi xin nghỉ việc về nhà làm nông. Ông Thành chia sẻ: “Từ bỏ công việc nhà nước là điều hết sức khó khăn, nhưng vì mê nghề nông tôi mới nghỉ công tác. Nhưng cũng nhờ hơn chục năm trồng hoa mà kinh tế gia đình tôi đã khá giả hơn nhiều. Bây giờ, với 5.000m2 hoa, mỗi năm tôi thu về hơn 1 tỷ đồng.
Nhưng để có được thành công như ngày hôm nay, ông phải trải qua quá trình miệt mài học hỏi, cần cù lao động trên thửa đất của gia đình. Ban đầu, sau khi rời công việc chuyên môn tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lâm Đồng, ông về làm kinh tế nông nghiệp với việc trồng khoai tây, cà rốt, rau cải... Tuy nhiên, sau một vài năm canh tác, lợi nhuận thu được không đáng kể, mà công chăm sóc lại vất vả. Đến năm 2000, gia đình ông chuyển qua trồng hoa. Ban đầu, ông mạnh dạn đầu tư 17 triệu đồng (tương đương hơn bốn cây vàng thời điểm đó) cho 1.000m2 nhà kính trồng hoa cẩm chướng. Kết quả, chỉ một năm sau, gia đình ông đã thu lại đủ số vốn và tiếp tục đầu tư gia tăng diện tích nhà kính. “Đi sau nên được thừa hưởng những ứng dụng khoa học kỹ thuật, phần cũng nhờ trong làng có truyền thống sản xuất hoa nên vừa trồng, tôi vừa học hỏi thêm kỹ thuật chăm sóc, nhờ thế mà tôi tự tin mở rộng diện tích từ 1.000m2 lên 5.000m2, trong đó có 3.000m2 cẩm chướng, 1.000m2 đồng tiền và 1.000m2 sa lem” - ông Thành cho biết. Cũng nhờ trồng hoa, ông Thành đã có điều kiện nuôi các con của mình ăn học trưởng thành, có công việc ổn định.
Tuy diện tích đất trồng hoa của gia đình không nhiều, nhưng nhờ áp dụng công nghệ nhà kính, hệ thống bón phân, tưới tự động ngay từ đầu nên chất lượng hoa luôn đảm bảo và tiêu thụ ổn định với giá cao. Mỗi năm, gia đình ông Thành cung cấp ra thị trường khoảng 800.000 cành hoa các loại, nhiều nhất là cẩm chướng, thu về trung bình 1,2 tỷ đồng.
Hiện nay, với vai trò là Bí thư chi bộ tổ Vạn Thành, phường 5, TP Đà Lạt, ngoài công việc chính là sản xuất hoa, ông còn vận động bà con trong tổ xây dựng mô hình tổ hợp tác sản xuất hoa để nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời có được đầu ra ổn định hơn. Với kinh nghiệm và có thu nhập cao từ nghề trồng hoa, ông Thành cùng với 125 cá nhân, đơn vị, tổ chức vinh dự được UBND TP Đà Lạt trao tặng kỷ niệm chương tại đêm “Tôn vinh người trồng hoa” trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI vừa qua.
VĂN BÁU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.