Nguồn tin: Báo Cà Mau, 14/06/2017
Ngày cập nhật:
15/6/2017
Trong khi nhiều nông dân đang thờ ơ với mảnh vườn, thậm chí đã khoan đất bùn ra sông hàng ngàn khối để nuôi tôm gây ô nhiễm môi trường, thì ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vẫn còn một số nông dân mạnh dạn bao ví chứa đất bùn cải tạo đầm, vuông tôm để xây dựng mô hình trồng màu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vợ chồng ông Ngô Hoàng Giang và bà Huỳnh Kim Tiến ở ấp Tân Thới A, xã Tạ An Khương Đông là một minh chứng.
Vào năm 2005, việc nuôi tôm xuất hiện nhiều rủi ro, là nông dân có diện tích đất sản xuất tương đối lớn (với 6 ha), nhưng có tháng gia đình ông Giang không thu hoạch được ký tôm nào. Trăn trở trước khó khăn, vợ chồng ông quyết tâm bằng mọi cách phải vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất của mình. Năm 2009, ông Giang mạnh dạn bao ví phần đất bùn 1 ha, 5 ha còn lại ông khoan lấy lớp mặt, sên đất bùn từ kinh, đìa bồi đắp thành khu vườn.
Năm 2010, phần đất vườn ông trồng chuối, xoài, mía, thanh long xen lẫn với những loại cây ngắn ngày như: các loại khoai, bầu, bí, dưa leo và rau cải, thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.
Gia đình ông còn xây dựng chuồng nuôi gia súc, gia cầm tiêu dùng tại gia đình. Dù rất bận rộn, quanh quẩn với mảnh vườn, vuông tôm, ông bà còn chủ động bày cách làm ăn cho nhiều gia đình khác tại địa phương. Vợ chồng ông luôn mong ước được chia sẻ, giúp đỡ bà con láng giềng làm kinh tế; nhiệt tình hỗ trợ về kỹ thuật, cây, con giống, giúp nhiều người dân thoát cảnh khó nghèo, vươn lên làm giàu. Bên cạnh đó, mỗi năm ông còn chia sẻ với hộ nghèo, đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, các nguồn quỹ ủng hộ khác và công trình công ích tại địa phương.
Vào mùa cải tạo ao đầm, vuông tôm hằng năm, nhiều hộ dân đổ đất bùn ra sông, rạch, làm ô nhiễm nguồn nước. Riêng ông Hoàng Giang và bà Kim Tiến tận dụng đất bùn bồi đắp thêm đất vườn, thậm chí còn cho bà con lân cận đổ đất bùn lên phần đất của mình để cải tạo trồng rau màu. Từ cách làm của vợ chồng ông Giang, hiện nay bà con trong ấp từng bước học hỏi làm theo.
Ông Phạm Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND xã Tạ An Khương Đông, cho biết: “Thời gian tới, UBND xã phối hợp với các ngành, chỉ đạo chi bộ, ban Nhân dân các ấp tuyên truyền cho người dân trồng rau màu và cây ăn trái trên phần diện tích đất còn trống để tạo thu nhập cho gia đình, phát triển kinh tế”.
Rau quả của bà Huỳnh Kim Tiến đang trưng bày bán tại chợ thị trấn Đầm Dơi.
Tận dụng tốt nguồn đất bùn trong quá trình cải tạo vuông tôm để trồng màu, vợ chồng ông Ngô Trường Giang, bà Huỳnh Kim Tiến tăng thu nhập, xây dựng ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Ông Hoàng Giang nhiều năm được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và huyện./.
Trần Danh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.