• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người trồng mía đón tết sung túc

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 24/01/2017
Ngày cập nhật: 27/1/2017

Hiệu quả từ cây mía mang lại trong năm 2016 vừa qua, đã phần nào giúp cho nông dân ở vùng mía nguyên liệu Phụng Hiệp (Hậu Giang) đón Tết cổ truyền dân tộc thêm sung túc hơn.

Dù thời điểm cận tết, nhưng nông dân vùng mía nguyên liệu Phụng Hiệp vẫn tích cực chăm sóc rẫy mía.

Về thăm vùng mía những ngày này, không khí tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 dường như lan tỏa khắp mọi nơi. Bởi ai ai cũng khẩn trương trang hoàng lại nhà cửa để chào đón cái tết thật tươm tất. Bây giờ, niềm vui dường như hiện rõ trên gương mặt của ông Trương Văn Cứ, ở ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, bởi vì nhờ niên vụ mía vừa rồi, 1,4ha mía của ông cho lợi nhuận trên 70 triệu đồng. Với số tiền này, ông đã đầu tư cho vụ mía mới và sửa sang lại nhà cửa chuẩn bị cho ngày tết sắp đến.

Ông Cứ chia sẻ: “Mấy năm trước, mía rớt giá, đời sống của nông dân chúng tôi khá chật vật. Do đó, đến khi đầu tư vụ mới hay mỗi độ xuân về tết đến thì phải chạy vay mượn khắp nơi mới có tiền chi tiêu. Nhưng năm nay đã khác rồi! Cũng nhờ cây mía trúng giá, giúp bà con có được khoản thu nhập tương đối khá nên đã có tiền sửa sang lại nhà cửa, thậm chí có thể chừa lại một ít để mua sắm phục vụ cho những ngày tết sắp tới”.

Hiện nông dân huyện Phụng Hiệp đã thu hoạch dứt điểm niên vụ mía 2016, nhưng niềm vui “trúng mùa, được giá” vẫn còn rộn rã ở vùng mía nguyên liệu lớn nhất của tỉnh. “Mấy năm trước, giá mía bấp bênh, kinh tế eo hẹp nên không khí tết ở địa phương khá im ắng. Nhưng 2 năm trở lại đây, đặc biệt là niên vụ vừa rồi, giá mía ở mức cao, từ đó ngày tết ở đây có phần nhộn nhịp, xôm tụ hơn. Dường như không khí tết đang tràn ngập xóm làng”, ông Nguyễn Văn Kiều, người trồng mía ở xã Tân Phước Hưng, cho biết.

Theo ước tính của ngành chuyên môn huyện Phụng Hiệp, trong năm qua, khoản lợi nhuận của người trồng mía tăng gần gấp đôi so với năm 2015. Ông Nguyễn Thế Tự, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, khẳng định: Bên cạnh yếu tố thị trường, thì năm qua, ngành nông nghiệp và các nhà máy đường đã chủ động hơn trong quy hoạch và phương thức thu mua hợp lý. Chính nhờ làm tốt những công tác đó nên đã góp phần giúp nông dân hạ được giá thành sản xuất mía nguyên liệu, nâng cao lợi nhuận”.

Dù không khí đón xuân đang đến rất gần, nhưng những ngày này, nhiều nông hộ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp vẫn tích cực chăm sóc rẫy mía với hy vọng tiếp tục thụ hưởng được mùa “mía ngọt” như năm 2016 vừa qua. Đang tất bật vô chân ấm cho gần 7 công mía của gia đình, ông Lê Quốc Tịnh, ở ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, cho hay: “Chi phí đầu tư cho vụ mía mới tăng hơn 30% so với vụ vừa rồi. Tuy nhiên, việc đầu tư bằng chính lợi nhuận mà cây mía mang lại nên không quá lo lắng như mọi năm nữa”.

Năm qua, tổng diện tích mía xuống giống trên địa bàn huyện hơn 7.500ha, năng suất bình quân đạt 100 tấn/ha, nên tổng sản lượng mía ước đạt trên 700.000 tấn. Với giá mía ổn định ở mức 1.000-1.300 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất khoảng 650 đồng/kg, từ đó giúp cho người trồng mía của huyện kiếm lời khoảng 50 triệu đồng/ha, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đến nay, người dân tại vùng mía nguyên liệu Phụng Hiệp đã xuống giống được 6.000ha, chiếm 80% kế hoạch niên vụ 2017.

THANH DUY

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang