• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Mùi hôi thối bên cơ sở nuôi tôm xả nước bẩn ra môi trường

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 12/8/2019
Ngày cập nhật: 13/8/2019

Thời gian qua nhiều người dân ở xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên và xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh một số cơ sở nuôi tôm trên cát triển khai tại địa bàn khi tiến hành xả nước thải bẩn ra ngoài đã gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực.

Nước màu đen có mùi hôi thối được thải ra biển ở xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Nước bẩn xả ra môi trường

Có mặt tại khu vực bãi biển thôn Bắc Hòa và Phú Hòa (xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), chúng tôi ghi nhận tại đây có một hệ thống mương thoát nước chạy dài hàng trăm mét từ khu vực gần một số hồ nuôi tôm ở bên trong gần khu dân cư ra phía ngoài biển, trên lòng mương có nhiều đường ống bằng nhựa và bê tông được lắp đặt nổi đấu nối liền nhau. Nhưng nhiều ống bê tông hiện đã bị hư hỏng làm nước xả thải chảy tràn ra xung quanh; dòng nước trên mương có màu đen chảy xuyên qua bãi cát rồi đổ thẳng ra biển, kèm theo đó là mùi hôi thối khó chịu.

Theo một số người dân ở xã Cẩm Hòa, trước đây, khu vực này khi chưa quy hoạch nuôi tôm trên cát thì môi trường còn trong lành, người dân trong vùng ra đây tắm biển bình thường, nhưng từ khi có cơ sở nuôi tôm thì khu vực này ao tù nước đọng, ruồi muỗi xuất hiện nhiều, mùi hôi thối khó chịu...

Người dân nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng nhưng chưa thấy xử lý dứt điểm.

Nước thải bẩn được xả thẳng ra biển ở xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Ông Trần Đình Cúc, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hòa, cho biết, từ năm 2014 tại thôn Phú Hòa và Bắc Hòa có khoảng 7 cá nhân, doanh nghiệp chủ yếu từ các địa phương khác đến đến đây để đầu tư triển khai dự án nuôi tôm trên cát với hàng chục hecta (dự án đã được tỉnh cấp phép). Tuy nhiên sau khi nuôi tôm được mấy năm thì một số cơ sở bị thất bại, thua lỗ. Hiện nay chỉ còn khoảng 4 cá nhân, doanh nghiệp vẫn tiếp tục nuôi tôm với hàng chục hồ tôm.

Thời gian qua cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên và xã cũng đã thành lập các đoàn về kiểm tra các cá nhân, doanh nghiệp nuôi tôm trong vùng. Tiếp đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra, làm việc với cơ sở nuôi tôm và lấy các mẫu nước xử lý đem đi xét nghiệm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận. Sắp tới xã sẽ tiếp tục cử cán bộ xuống kiểm tra tại các cơ sở nuôi tôm và việc thực hiện quy định bảo vệ môi trường.

Được biết, hiện nay ở thôn Phú Hòa và Bắc Hòa có khoảng 260 hộ dân, người dân chủ yếu dựa vào nghề đi biển, sản xuất nông nghiệp...

Giám sát việc nuôi tôm

Cách xã Cẩm Hòa khoảng 15km, nhiều năm nay người dân ở xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cũng bức xúc phản ánh một số cơ sở nuôi tôm trên cát tại địa bàn trong quá trình nuôi, thu hoạch tôm xả thải nước bẩn ra khu vực khe Ngâm rồi chảy thẳng ra biển gây ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và hoạt động kinh doanh du lịch biển tại đây.

Sau nhiều lần phản ánh, kiến nghị của người dân và chính quyền địa phương, vào cuối tháng 7-2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đi kiểm tra thực địa, làm việc với đơn vị liên quan về tình hình nuôi tôm và công tác bảo vệ môi trường tại khu vực khe Ngâm, xã Kỳ Xuân. Tham gia kiểm tra và làm việc có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đoàn ĐBQH -HĐND và UBND tỉnh, UBND huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Xuân và các cơ sở nuôi tôm tại khu vực khe Ngâm.

Qua kiểm tra, nhận thấy khu vực khe Ngâm được các hộ dân đầu tư cải tạo từ vùng đất trũng kém hiệu quả sang nuôi tôm công nghệ cao từ năm 2015 theo chủ trương kêu gọi của địa phương nhằm phát triển các mô hình xây dựng nông thôn mới. Sau 3 năm khó khăn do thiên tai, bão lũ, sự cố môi trường, từ năm 2018 đến nay các cơ sở nuôi tôm (1 hợp tác xã và 2 hộ dân) đã hoàn thiện hệ thống hồ nuôi, xây dựng các hạng mục xử lý môi trường, áp dụng kỹ thuật, công nghệ thâm canh cao nên đã nuôi có hiệu quả.

Tuy vậy, qua kiểm tra thực địa, khu vực khe Ngâm còn ứ đọng nước thải từ khu dân cư trong khu vực (khoảng 100 hộ) và của các cơ sở nuôi tôm, gây ô nhiễm môi trường; khu vực nuôi tôm chưa phù hợp với Quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên cát của tỉnh...

Nước thải bẩn được xả ra biển ở xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Đến ngày 31-7-2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 4998/UBND-NL giao UBND huyện Kỳ Anh kiểm tra, rà soát tổng thể các nguồn nước thải tại khu vực khe Ngâm để có giải pháp xử lý đồng bộ, bảo vệ môi trường khu vực và vùng biển Kỳ Xuân. Đồng thời chỉ đạo UBND xã Kỳ Xuân khẩn trương khơi thông dòng chảy khe Ngâm, không để nước ứ đọng lâu ngày, hoàn thành trước ngày 30-8-2019.

Bên cạnh đó, yêu cầu các hộ nuôi tôm tại khu vực khe Ngâm xây dựng hệ thống dẫn nước thải đến khu xử lý tập trung của Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Bảo An Phú để xử lý trước khi xả ra môi trường theo quy định. Nếu các hộ nuôi tôm không chấp hành thì tiến hành đình chỉ và xử lý theo quy định, hoàn thành trước 30-8-2019.

Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở nuôi tôm tại khu vực khe Ngâm chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường theo quy định.

Trong thời gian khu vực khe Ngâm chưa bố trí, sử dụng theo Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch ven biển Kỳ Xuân (khu vực này quy hoạch đất cây xanh sinh thái), cho phép các cơ sở tiếp tục tổ chức nuôi tôm trong khoảng thời gian từ 3-5 năm, nhưng với điều kiện UBND huyện Kỳ Anh phải tiến hành kiểm tra, đánh giá về công tác nuôi tôm và bảo vệ môi trường hằng năm phải đảm bảo các quy định.

Trường hợp các cơ sở nuôi tôm có vi phạm phải đình chỉ và xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời các cơ sở nuôi tôm phải có cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường.

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc nuôi tôm và bảo vệ môi trường tại khu vực khe Ngâm theo đúng quy định.

DƯƠNG QUANG

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang