Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 17/05/2023
Ngày cập nhật:
19/5/2023
Năm 2005, ông Nguyễn Văn Phúc ấp Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Thành (Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đốn hết vườn cây ăn trái 4.000m2 để trồng 3.500 cây sa kê. Đến năm 2018, ông trồng thêm 350 cây ổi Nhật (2 loại này có nguồn gốc ở tỉnh Vĩnh Long). Từ năm 2010 cho đến nay, mỗi năm ông Phúc bán ít nhất 7 ngàn nhánh sa kê (nhánh dài 1m). Sa kê lúc nào bầu nhánh cũng được (sau 3 tháng bầu sẽ ra rễ).
Ông Nguyễn Văn Phúc bên vườn sa kê được trồng từ năm 2005, chiết cành 3 vụ/năm.
Những năm gần đây, từ mùng 5 - 5 đến rằm Trung thu thì giá bán khá cao 50 ngàn đồng/nhánh sa kê dài 1m. Từ năm 2021 đến nay, mỗi năm ông bán khoảng 15 ngàn nhánh ổi Nhật. Sa kê và ổi Nhật nhân giống bằng cách chiết cành. Ông đã trồng 150 nhánh ổi Nhật uốn sửa theo bonsai bán được 150 ngàn đồng/cây. Hiện nay do thiếu ổi Nhật để bán nên ông Phúc không còn làm ổi Nhật bonsai.
Từ năm 2021 đến nay, ông Phúc thu về hơn 500 triệu đồng/năm nhờ bán cây giống sa kê và ổi Nhật, với giá bán từ 20 - 40 ngàn đồng/nhánh. Thị trường tiêu thụ khá nhiều ở Hà Nội và Campuchia. Hiện nay, ông Phúc có 10 thương lái thân quen từ Nam ra Bắc. Chỉ cần thương lái đặt hàng qua Zalo, ông Phúc vận chuyển cây giống ra quốc lộ 57 để xe chuyển đi, tiền bạc thì thương lái chuyển vào tài khoản của ông Phúc rất nhanh.
Bên cạnh sản xuất cây giống, ông Phúc còn là gương sáng trong xây dựng xã nông thôn mới (NTM) ở Vĩnh Thành, nhất là xã NTM nâng cao. Trên tuyến đường chính trong ấp “sáng - xanh - sạch - đẹp” dài 1,6km, ông Phúc đã vận động và đóng góp xây dựng 73 trụ, 73 bóng đèn với tổng kinh phí 70 triệu đồng và 158 ngày công lao động.
Nhiều năm qua, ông Phúc nhận nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, huyện và xã. Tháng 3-2020, ông Phúc nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích là đại biểu HĐND xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm liền (2018 - 2019); tháng 7-2022 nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Vĩnh Thành đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2022.
Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Phạm Anh Linh nhận xét: “Ông Phúc là nông dân sản xuất cây giống có tầm nhìn lâu dài. Trồng cây giống 1 lần bán cây con quanh năm và kéo dài hàng chục năm. Đây là cách sản xuất cây giống đầy sáng tạo, đi đúng hướng và là cây giống ít sâu bệnh”.
Bài, ảnh: Hoàng Vũ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.