Nguồn tin: Báo Ninh Thuận, 02/02/2025
Ngày cập nhật:
4/2/2025
Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã hoạt động trở lại, không khí làm việc diễn ra sôi nổi, nhất là một số đơn vị đặc thù tăng tốc sản xuất đảm bảo đơn hàng cung cấp cho khách hàng.
Dọc tuyến Tỉnh lộ 702 đoạn qua địa bàn xã Nhơn Hải và Thanh Hải (Ninh Hải) hàng chục đơn vị sản xuất tôm giống tất bật đóng gói, vận chuyển xuất bán hàng triệu con giống ra thị trường. Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Giống thuỷ sản Mạnh Hùng Hawaii, cho biết: Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết chúng tôi đã xuất ba đơn hàng với 11 triệu con giống; trong đó, đơn hàng mở đầu xuân mới đạt hơn 4 triệu con. Hàng triệu con tôm giống được xuất bán ngay từ đầu xuân mới mang lại niềm vui cho công ty và người lao động.
Công nhân Công ty TNHH Giống thuỷ sản Mạnh Hùng Hawaii đóng gói tôm giống chuẩn bị xuất bán. Ảnh: Ngọc Diệp.
Trong không khí xuân mới, tinh thần làm việc của công nhân rất khẩn trương. Chị Nguyễn Thị Cương, xã Phước Hậu (Ninh Phước) công nhân may của Công ty TNHH Innoflow NT đóng tại Khu công nghiệp Du Long (Thuận Bắc) cho biết: Năm 2024, công nhân của công ty có thu nhập ổn định với mức lương bình quân 8 triệu đồng/tháng và được bảo đảm các chế độ đãi ngộ. Bước sang năm 2025, ngoài việc mong muốn công ty có thêm nhiều đơn hàng mới, duy trì mức lương, bản thân tôi và rất nhiều công nhân đang trông chờ công ty mở rộng sản xuất tại Khu công nghiệp Phước Nam (Thuận Nam) để giải quyết thêm việc làm cho người lao động.
Cùng chung khí thế lao động sôi nổi của công nhân, trong những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh phấn khởi ra đồng chăm sóc cây trồng, với mong ước mùa màng bội thu.
Trên cánh đồng lúa xã Phước Nam (Thuận Nam), ngay từ sáng sớm mùng 4 Tết, bà con tất bật với công việc, người dặm lúa, người bón phân, phun thuốc trừ sâu với tinh thần khẩn trương. Theo phản ảnh của nhiều người dân, vụ đông-xuân năm nay có sự thuận lợi xen lẫn khó khăn do đầu vụ sản xuất gặp các đợt mưa lớn, gây ngập úng, nhưng bù lại nguồn nước dồi dào nên dự báo mùa màng sẽ bội thu. Đang bón phân đợt 1 cho cây lúa, anh Kiều Sảnh, thôn Văn Lâm chia sẻ: Vụ lúa đông-xuân chủ lực năm nay các hộ sử dụng giống tốt, gieo sạ đồng loạt, đến nay đã hơn 1 tháng. Riêng gia đình tôi trồng 3 sào, đây là thời điểm lúa đang phát triển, đồng thời cũng phát sinh một số sâu bệnh nên sau kỳ nghỉ Tết, tôi đều dành thời gian chăm sóc, kiểm tra tình hình dịch bệnh, dặm lại những chỗ gieo còn thưa để đảm bảo năng suất lúa đạt cao.
Trên những cánh đồng hoa màu, không khí ra đồng chăm sóc cây trồng của bà con cũng diễn ra khá nhộn nhịp. Tại các khu vực các xã Phước Hậu, Phước Thuận, An Hải, Phước Hải (Ninh Phước), thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, bà con lựa chọn cây đậu, cà chua, đậu phộng, măng tây xanh… để trồng thay thế cây lúa theo hướng tiết kiệm nước và gắn với thị trường tiêu thụ. Anh Trần Văn Đức, thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải, cho biết: Gia đình sản xuất 3 sào măng tây xanh, mặc dù vui Tết, nhưng không quên nhiệm vụ chăm sóc, làm cỏ, theo nước, bón phân để tăng khả năng sinh trưởng của cây trồng.
Tại huyện Ninh Sơn, sáng sớm mùng 4 Tết đông đảo nông dân đã có mặt trên các cánh đồng, không khí lao động, sản xuất rộn ràng. Anh Nguyễn Đình Trí, ở thôn Láng Ngựa, xã Nhơn Sơn, cho biết: Trong những ngày Tết, vườn nho của tôi mở cửa đón khách tham quan, chụp hình. Với 3 sào nho giống NH 04-102 đang chín màu đỏ thẫm, năng suất thu hoạch đạt 2 tấn trái, giá bán khoảng 150 ngàn đồng/kg. Ngày đầu xuân mới tôi tranh thủ thu hoạch nho bán cho thương lái và chăm sóc, bón phân, tỉa cành nho.
Vụ đông - xuân 2024-2025, toàn tỉnh gieo trồng trên 29.700 ha cây trồng các loại. Cuối năm 2024, nhờ có mưa nên hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đều tích nước, đảm bảo tưới xuyên suốt đến cuối mùa vụ. Cùng với đó, ngay từ đầu vụ các hộ chủ động liên kết với các đại lý, hợp tác xã nông nghiệp để chuẩn bị đầy đủ giống cây trồng tốt, vật tư, phân bón; chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất phù hợp, triển khai các biện pháp hỗ trợ, bao tiêu sản phẩm giúp nông dân yên tâm sản xuất. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, cán bộ tại các trạm thủy nông, hồ thủy lợi đã luân phiên ứng trực, điều tiết nước phục vụ sản xuất của người dân. Cùng với đó, nhiều giải pháp kỹ thuật đã được triển khai như tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”, khuyến cáo sử dụng giống từ cấp xác nhận trở lên, giống ngắn ngày chống chịu tốt với sâu bệnh.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của ngành nông nghiệp và các địa phương cùng sự tích cực trong lao động, sản xuất sau Tết của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh, hứa hẹn vụ đông - xuân thu được nhiều thắng lợi.
Ngọc Diệp-Hồng Lâm-Anh Thi
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.