• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cà Mau: Nguyễn Việt Khái - Phủ xanh đất mặn, phát triển thủy sản bền vững

Nguồn tin: Báo Cà Mau, 6/8/2025
Ngày cập nhật: 7/8/2025

Được hợp nhất từ 3 xã: Tân Hưng Tây, Việt Thắng và Rạch Chèo (huyện Phú Tân cũ), xã Nguyễn Việt Khái (Cà Mau) không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho kinh tế địa phương, nổi bật ở hai lĩnh vực: nông nghiệp thích ứng trên đất mặn và nuôi trồng thủy sản bền vững.

Phủ xanh đất mặn

Trên vùng đất đặc thù nhiễm mặn, người dân sáng tạo với mô hình xen canh, đa canh. Trồng hoa màu trên bờ liếp vuông tôm vừa tăng thu nhập, vừa cải tạo đất, chống xói mòn, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh.

Là một trong những hộ tiên phong đưa hoa màu lên đất mặn, bắt đất phải sinh lời, hộ bà Trần Thị Gạo (ấp Hưng Hiệp) có hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện mô hình này. Với gần 3ha đất nuôi tôm, cua, bà Gạo đã tận dụng hơn 3.000 m² mặt liếp vuông để trồng bắp. Mỗi năm canh tác 3 vụ, bà Gạo thu được khoảng 50 triệu đồng từ hoa màu.

Bà Gạo bộc bạch: “Những năm gần đây, nuôi tôm, cua thất, mà chi phí cho gia đình khá nhiều, nên gia đình tôi chủ động tăng thu nhập bằng cách trồng hoa màu trên bờ liếp vuông tôm. Tôi chủ yếu trồng bắp bán với giá từ 50-70 ngàn đồng/chục, mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho gia đình”.

Để có được kết quả ấy, vai trò của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân là rất quan trọng. Ông Nguyễn Văn Tí, Trưởng ấp Hưng Hiệp, cho biết: “Thời gian qua, ấp thường xuyên vận động người dân tận dụng bờ bao sân vườn trồng cây ăn trái, bờ liếp vuông tôm để trồng màu cải thiện bữa ăn, tăng thu nhập. Qua đó, bà con rất tích cực hưởng ứng tham gia, quy mô ngày càng tăng, vụ sau nhiều hơn vụ trước”.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả và tính bền vững của mô hình, việc hỗ trợ về kỹ thuật, giống và liên kết sản xuất là yếu tố then chốt. Theo kỹ sư Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ khuyến nông phụ trách địa bàn xã Nguyễn Việt Khái, hiện tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang phối hợp với UBND xã Nguyễn Việt Khái triển khai trồng màu với diện tích 5ha, nhằm nhân rộng mô hình trồng màu trong nông dân, góp phần tạo những bước chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai của địa phương.

Vùng trọng điểm nuôi trồng thuỷ sản

Với diện tích tự nhiên hơn 12.990 ha, trong đó trên 11.800 ha (hơn 91%) dành cho nuôi trồng thuỷ sản, xã Nguyễn Việt Khái đang từng bước định hình là vùng trọng điểm sản xuất tôm của tỉnh. Không chỉ phát triển về quy mô, người nuôi ngày càng chú trọng công nghệ, thân thiện môi trường.

Mô hình nuôi tôm không xả thải rút ngắn thời gian nuôi, cho năng suất cao.

Điển hình như hộ anh Nguyễn Văn Thuận (ấp Tân Nghĩa), trước đây nuôi tôm siêu thâm canh nhưng không hiệu quả, do ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh. Từ năm 2023, anh chuyển sang nuôi tôm quảng canh tuần hoàn không xả thải - một hướng đi mới đang được khuyến khích nhân rộng. Anh cải tạo ao cũ, bổ sung rong cho ao nuôi để tạo nguồn nước tự nhiên và áp dụng hệ thống lắng lọc tuần hoàn. Hiện anh có 2 ao nuôi và 3 ao lắng. Mô hình này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn rút ngắn thời gian nuôi và tăng sản lượng rõ rệt.

Anh Nguyễn Văn Thuận chia sẻ: “Trước đây, sau mỗi vụ nuôi, tôi xả bỏ nước rồi phải lấy lại nguồn nước từ ngoài sông vào và làm sạch, rất tốn thời gian và chi phí. Nhưng nay, tôi chuẩn bị tới 3 ao lắng, có hệ thống tuần hoàn, lấy nước lại sử dụng, ít vi khuẩn, nhanh và tiết kiệm hơn”.

Từ chỗ ít áp dụng kỹ thuật, nay người dân trong xã đã chủ động hơn trong việc xử lý môi trường ao nuôi, chọn giống tốt, dùng vi sinh định kỳ. Nhờ đó, năng suất tôm bình quân tăng từ 200-300 kg/ha lên 400-500 kg/ha, thậm chí một số nơi còn đạt cao hơn.

Ông Huỳnh Phương Nhanh, Phó Chủ tịch UBND xã, thông tin: "Xã đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung rà soát lại vùng quy hoạch, lựa chọn các mô hình nuôi tôm tuần hoàn không xả thải để phát triển bền vững. Hướng đến mục tiêu xây dựng vùng nuôi quy mô từ 100 ha trở lên, đạt các chứng nhận quốc tế, có thể truy xuất nguồn gốc. Từ đó, nâng cao giá trị sản phẩm tôm chủ lực của địa phương".

Sau hợp nhất, không đơn thuần là thay đổi địa giới hành chính mà còn mở ra cơ hội để định hình lại chiến lược phát triển kinh tế địa phương. Với những định hướng rõ ràng, sự đồng lòng của chính quyền và người dân, xã Nguyễn Việt Khái đang từng bước chuyển mình, trở thành hình mẫu trong xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và bền vững.

Kim Cương

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang