Nguồn tin: Agroviet, 17/03/04
Ngày cập nhật:
18/3/2004
Cách đây hơn chục năm, ông Phạm Lương Sôi ở khu 3, xã La Phù, huyện miền núi Thanh Thủy, Phú Thọ, ra bãi giữa sông Đà SX phải qua dải cát trắng. Một chiều đi làm về sớm, ông bảo các con vét dăm hố cát, sâu và rộng khoảng trên 1m, gánh đất phù sa đổ vào, cho mỗi hố mươi cân phân chuồng, trồng thử mấy gốc bí đỏ. Không ngờ bí tốt dây, sai quả. Hai năm sau bố con ông đã mở rộng ra diện tích trên một mẫu, mỗi năm thu trên dưới ba chục tấn quả. Bán cả rau, cả quả được hàng chục triệu đồng. Thấy làm bí có hiệu quả, gia đình ông Lăng, ông Khẩn, ông Phạn... và hàng chục gia đình khác làm theo. Thị trường tiêu thụ hẹp, bí lại nặng, thiếu chỗ để, ông nghĩ đến cây táo, thế là lặn lội về làng Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Tây đón người làm cây giống táo lên thăm đất và tư vấn. Năm đầu ông trồng thử 100 gốc vào các hố trước đây trồng bí. Cuối năm ấy các giống H8, H12... mỗi cây cho cả chục ký. Riêng loại lai Đài Loan có gốc cho hai chục cân. Phấn khởi trước kết quả đạt được, năm sau ông chuyển toàn diện tích trồng bí sang táo. Cây táo chịu nước, có năm, có cây ngập vút ngọn, nhưng nước phù sa, lưu thông, mát, nước rút cây vẫn xanh tốt. Mỗi gốc mỗi năm, sau khi nước ra chỉ cần bón mươi cân phân chuồng vài ba cân N.P.K là quả mọng nước. Mùa khô, cây có bộ rễ khỏe, ăn sâu, ăn xa, vẫn hút đủ nước nuôi quả. Chỉ những năm hạn dài mới phải tưới nước. Mỗi sào táo có trên dưới năm chục gốc; từ năm thứ ba trở đi ít cũng có một hai tấn quả, giá hạ cũng có bạc triệu. (Giá bán lẻ ở ven đường 317 khu vực này cứ phải 3 - 4 ngàn/kg, tùy loại). Tất cả mấy chục gia đình đều đã bỏ bí trồng táo, biến dải cát trắng mấy chục mẫu thành bãi táo vàng ươm, quả vít cong cành. Thu hoạch táo xong bà con còn làm thêm vụ đậu, vừng, vừa tăng thu nhập, vừa cải tạo đất. Nhiều chỗ đã có lớp mùn mặt, dày chín, mười phân, là đất canh tác tốt. Ở khu dân cư này lại là trung tâm mỏ nước khoáng quí, vài năm gần đây nhiều hộ vừa làm táo, vừa làm dịch vụ tắm nước khoáng nóng cho khách thập phương, đang giàu lên từng ngày. Gia đình ông Sôi nhờ làm táo, tiết kiệm mà dựng vợ, gả chồng cho bốn năm người con, rồi tậu đất, làm nhà cho các con ra riêng. Nhà chỉ còn ông bà đã sắp tuổi 70 với cậu út chưa vợ, mà vừa làm được nhà cao tầng trị giá hàng vài trăm triệu...
(Nguồn tin: NNVN)
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.